Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các mốc đáng nhớ trong cuộc đời Châu Thị Thu Nga

Thứ hai, 18:01 16/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet- Cuộc đời mỗi người đều có những dấu mốc quan trọng. Những dấu mốc ấy đánh dấu sự thành công, thất bại, bước ngoặt của một đời người. Với cựu đại biểu Quốc hội, Châu Thị Thu Nga, người vừa bị TAND Hà Nội tuyên án tù chung thân vì hành vi vi phạm pháp luật cũng vậy.

Người phụ nữ này cũng có những dấu mốc quan trọng, những dấu mốc ấy dẫn bà đến vòng lao lý.

Là người phụ nữ gốc Thừa Thiên Huế, bà Châu Thị Thu Nga lập nghiệp tại đất Bắc trong lĩnh vực bất động sản. Tháng 11/2000 bà Châu Thị Thu Nga thành lập công ty bất động sản Housing Group. Năm 2007, Nguyễn Văn Tuẫn – Tổng giám đốc Cty HAIC được Nhà nước giao 28.000 m2 đất ở B5 Cầu Diễn, Hà Nội.

Dấu mốc tiếp theo trong bước ngoặt cuộc đời bà Châu Thị Thu Nga là tháng 8/2008, bà bắt tay với HAIC ký hợp đồng xây dựng nhà tại khu đất 22.000 m2 B5 Cầu Diễn. Trong đó HAIC góp 40% vốn bằng quỹ đất, Housing Group góp 60%.

Châu Thị Thu Nga trước vành móng ngựa. (ảnh: TG)

Châu Thị Thu Nga trước vành móng ngựa. (ảnh: TG)

Năm 2009, bà Nga tiến thêm một bước chân vào con đường lao lý khi huy động vốn khách hàng kèm quyền lợi mua căn hộ tại dự án giá từ 11-15 triệu đồng/m2. Tình đến nay dự án này vẫn chưa được cấp phép.

Tháng 3/2011, Housing Group lập quy hoạch xây 6 tòa chung cư cao từ 29 - 33 tầng nhằm lừa dối người mua nhà.

Dự án bị vỡ lở và ngày 7/1/2015, bà Nga phải tra tay vào còng số 8, bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong giai đoạn 2015 - 2016, 9 thuộc cấp của bà Nga lần lượt bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dự án B5 Cầu Diễn đưa bà Nga đến vành móng ngựa. (ảnh: TL)

Dự án B5 Cầu Diễn đưa bà Nga đến vành móng ngựa. (ảnh: TL)

Ngày 2/10/2017, bà Châu Thị Thu Nga bị đưa đến trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội để xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 16/10, bà Nga bị tuyên án tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án B5, Cầu Diễn. Ngoài bà Nga thì các bị cáo khác là Nguyễn Trường Sơn (nguyên Phó TGĐ Công ty Housing Group): 6 năm tù. Lê Hồng Cương (nguyên Phó TGĐ Công ty Housing Group): 4 năm tù. Nguyễn Vũ Hùng (nguyên Phó TGĐ Công ty Housing Group): 30 tháng tù. Phan Thanh Tuyên (nguyên Phó TGĐ Công ty Housing Group: 24 tháng tù. Nguyễn Thị Tình (nguyên GĐ Sàn giao dịch bất động sản thuộc Công ty Housing Group): 7 năm tù. Lưu Thị Thúy (nguyên GĐ Sàn giao dịch bất động sản thuộc Công ty Housing Group): 36 tháng tù. Phạm Thị Thu Hạnh (nguyên Kế toán trưởng Housing Group): 36 tháng tù. Đinh Phúc Tiếu (nguyên Kế toán trưởng Housing Group): 36 tháng tù treo. Đoàn Thanh Thủy (nguyên quyền Kế toán trưởng công ty Housing Group): 24 tháng tù.

Bà Nga phải trả lại gần 55 tỉ đồng cho trên 500 người mua chung cư và Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỉ đồng.

HĐXX nhận định đến nay dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên danh công ty Housing Group và công ty HAIC là chủ đầu tư, chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng.

Dù vậy, Châu Thị Thu Nga đã dùng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ của dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho Công ty Housing mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án B5 Cầu Diễn.

Bằng hành vi gian dối nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Nga ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Số tiền thu của khách hàng, Châu Thị Thu Nga trả lại hơn 28 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không thu hồi được để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để giao cho khách.

Hành vi nêu trên của Châu Thị Thu Nga thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top