Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố bạo hành con gái dã man vì nấu cơm muộn: "Lạm quyền và vi phạm pháp luật"

GiadinhNet - Theo chuyên gia pháp lý, đối với hành vi của người bố cần phải có chế tài xử lý thật nghiêm, nếu không muốn nó trở thành một tiền lệ xấu và có thể tái diễn.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip có độ dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi, cởi trần có hành vi đánh đập, chửi bới một bé gái. Được biết người đàn ông và bé gái bị đánh đập có quan hệ bố con.

Người đàn ông có hành vi đánh con xuất hiện trong đoạn clip tên Trần Văn T. (SN 1977) và sự việc trên xảy ra vào tối ngày 22/12.

Được biết vợ chồng anh T. có 4 người con. Hiện 2 vợ chồng đang trong thời gian sống ly thân.

Chia sẻ với PV, cháu H. (người bị đánh trong clip) cho biết, chiều 22/12, do lúc đi học về, chiếc xe đạp điện của H. bị hỏng giữa đường nên cháu trở về nhà muộn và không kịp nấu cơm.

“Bố về nhà thấy cháu chưa nấu cơm cho 2 em ăn nên chửi bới rồi lôi cháu ra ngoài đánh. Bố liên tục tát, đá vào đầu, đạp vào bụng cháu. Lúc bị bố đạp, cháu gập người xuống ôm bụng thì bố lấy cùi chỏ tay đánh vào lưng. Bố còn bắt cháu cho số điện thoại để hỏi cô giáo vì sao lại đi học về muộn như vậy”, cháu H. cho biết.

Cháu H. thông tin thêm, do bố mẹ thường xuyên đi làm thỉnh thoảng mới về nhà nên việc chăm sóc 2 em nhỏ chủ yếu do H. chịu trách nhiệm. Cháu H. chia sẻ, 3 chị em thường xuyên bị bố đánh trong nhiều năm qua.


Do không kịp chuẩn bị cơm nước, cháu H. đã bị bố đẻ bạo hành dã man. Ảnh: Cắt từ clip

Do không kịp chuẩn bị cơm nước, cháu H. đã bị bố đẻ bạo hành dã man. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, thạc sỹ Luật học Vũ Tuấn – Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt, Hà Nội bày tỏ quan điểm:

"Thứ nhất về góc độ luân thường, đạo lí, ông bà ta có câu “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Đó là truyền thống và đạo lý về việc răn dạy con trẻ của các bậc phụ huynh. “Roi vọt” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là những lời lẽ thẳng thắn, những “đòn roi” có chủ đích để dạy bảo, khuyến khích con trẻ thực hiện, tuân theo những quy tắc, đạo lý của xã hội, gia đình.

Tuy nhiên, khái niệm này rất dễ bị “xô đổ” bởi tâm lý nóng nảy của các bậc cha mẹ khi con mắc lỗi. Khi truyền thống này bị lấn át bởi những ông bố, bà mẹ không biết kiềm chế hoặc lạm dụng hành vi sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc, thậm chí gây nên những “vết thương lòng” cho những đứa trẻ.

Về góc độ pháp lý, trong xã hội hiện đại, thể chất, tinh thần và nhận thức của con trẻ được đề cao và bảo vệ một cách tuyệt đối. Điều này được thể hiện rất rõ qua quy đinh của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Điều 37 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

Cụ thể hơn nữa, tại điều 27 Luật trẻ em 2016 quy định: “Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em”; Điều 100, Luật trẻ em 2016 cũng nêu rõ trách nhiệm của gia đình, cha mẹ, giáo viên nói riêng và xã hội nói riêng đối với việc “Bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em”.

Về khía cạnh liên quan đến hình sự, tùy tính chất của từng sự việc, người bạo hành trẻ em có thể bị xem xét xử lý hình sự về một trong các tội danh sau đây:

Tội cố ý gây thương tích (Điều 134, BLHS 2015) quy định: Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng đối với người dưới 16 tuổi thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tội ngược đãi hoặc hành hạ con, cháu (Điều 185, BLHS 2015): Nếu ông bà, cha mẹ có hành vi thường xuyên làm cho con, cháu (dưới 16 tuổi) bị đau đớn về thể xác, tinh thần; đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm".

N. Đạt – H.Chi

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top