Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị nhắc nhở, người đàn ông to khỏe đánh gãy xương bà già

Thứ sáu, 15:41 11/10/2013 | Pháp luật

Bị nhắc nhở về việc để con chó của mình phóng uế trước cổng nhà người khác, Nguyễn Thế Cường (SN 1971, ở Hà Nội) đã ra tay hành hung người phụ nữ ngót 70 tuổi, khiến bà phải nhập viện vì đa chấn thương và gãy tay phải.

Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ 30 sáng 9/10, tại đường Âu Cơ (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Nằm trên giường bệnh với những vết đau hành hạ, bà Tạ Thị Tuất (SN 1946, trú tại 135C đường Âu Cơ), nạn nhân của vụ hành hung trên, kể sáng 9/10, như thường lệ, bà dậy sớm, quét dọn sân, hè đường. Lúc này, một người đàn ông rất to cao, vạm vỡ dắt chó đi dạo buổi sáng đến nơi.

Bị nhắc nhở, người đàn ông to khỏe đánh gãy xương bà già 1   

“Thường ngày tôi vẫn thấy anh ta dắt chó trên đê. Hôm qua, anh ta thả rông con chó, để nó chạy trước. Con chó định phóng uế trước cổng nhà tôi nên tôi đuổi đi và có nhắc nhở anh thanh niên kia. Lời qua tiếng lại, anh ta sừng sộ lao vào tấn công tôi” - bà Tuất nhớ lại.

“Tôi già yếu nên khi bị đánh ngã xuống đường, tôi chỉ biết giơ tay chống đỡ và kêu cứu. Thấy bảo vệ tòa chung cư bên cạnh mở cửa, tôi liền chạy vào nhưng anh ta vẫn đuổi theo, đấm đá dã man vào người tôi. Bác bảo vệ chung cư bị anh ta đuổi ra, không cho can ngăn nên chỉ biết chạy qua gọi chồng tôi sang ứng cứu” - bà Tuất tiếp lời.

Ông Vũ Văn Thọ (SN 1944, chồng bà Tuất) cho biết khi vừa kịp chạy sang đến nơi, ông bị người đàn ông kia hăm dọa. “Trước khi bỏ đi, anh ta xưng là “Cường Tứ Liên” và đe dọa vợ chồng tôi” - ông Thọ cho hay.

Theo vợ chồng ông Thọ, bà Tuất, sau khi tìm hiểu, ông bà được biết người hành hung mình có tên là Nguyễn Thế Cường (SN 1971, cùng trú tại phường Tứ Liên). Vợ chồng ông bà Tuất cũng khẳng định không hề quen biết và không có mâu thuẫn, thù oán gì với người đàn ông này.

Bị nhắc nhở, người đàn ông to khỏe đánh gãy xương bà già 2
Vết thâm tím trên sườn bà Tuất

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa bà Tuất đến bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị. Sơ bộ, các bác sĩ kết luận bà Tuất bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, lưng, cẳng tay trái; tay phải gãy rời.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài tay phải bó bột, trên đầu và người bà Tuất còn nhiều vết bầm tím. Đặc biệt, phía lưng sát mạng sườn bà Tuất có một vết tím lớn mà bà cho rằng đó là vết tích cú đá của người đàn ông tên Cường.

Công an phường Tứ Liên sau khi cấp giấy giới thiệu khám thương cho bà Tuất cũng đã đến bệnh viện để lấy lời khai của bà Tuất. Người đàn ông tên Cường cũng được mời lên trụ sở công an phường nhưng sau đó đã được cho về.

Theo Nld.com.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top