Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch từ rượu và những câu chuyện đắng lòng

Thứ sáu, 19:25 09/08/2013 | Pháp luật

Từ đó rượu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình và hậu quả của nó không hề nhỏ.

“Nghịch tử” đâm chết cha ruột

Còn nhớ vụ án mạng nghiệt ngã xảy ra vào một ngày đầu tháng 2/2013, tại nhà ông Bùi Văn Vinh, trú tại thôn Láo, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, khiến ông Vinh tử vong trên đường đi cấp cứu và hung thủ không ai khác mà chính là người con trai của nạn nhân.

Đang tuổi mới lớn nên cứ mỗi buổi tối, Bùi Văn Hợp, SN 1993 (con trai nạn nhân) thường cùng đám trai làng đi chơi rong ruổi trong xóm. Khoảng 21g30 hôm đó, đang trong lúc đi chơi với một người bạn cùng thôn, Hợp nhận được tin nhắn của em gái qua điện thoại bảo “anh về nhà ngay đi, bố say rượu chửi mắng và đòi đánh mẹ”. Hợp cùng người bạn tức tốc chạy về nhà xem tình hình thế nào. Vừa về đến nhà, thấy ông Vinh đang chửi mắng mẹ, Hợp nhẹ nhàng khuyên can nhưng không được, ông Vinh quay sang mắng cả Hợp rồi hai bố con cãi vã dẫn đến xô xát.

Biết bố say rượu thường lấy dao đe dọa mọi người trong gia đình nên Hợp bảo mọi người cất hết dao, Hợp cũng chạy lên nhà lấy con dao để trên tủ cất vào túi quần. Lúc đó, ông Vinh lên nhà tìm con dao mọi hôm để trên tủ nhưng không thấy dao mà lại tìm thấy một chiếc búa đinh nên cầm búa lao vào đánh Hợp. Hai người tiếp tục xô xát với nhau. Trong lúc giằng co với bố, Hợp đã dùng con dao nhọn trong túi quần đâm vào ngực trái của ông Vinh, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hốt hoảng, Hợp cùng mọi người đưa ông Vinh đi BV cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Vinh đã không qua khỏi. Biết tội lỗi của mình gây ra, ngay sau đó Hợp đã tới CQCA đầu thú.

Được biết, chuyện ông Bùi Văn Vinh là một người nghiện rượu, mỗi khi say ông Vinh lại về nhà chửi mắng, đánh đập vợ con. Thậm chí có nhiều lần ông Vinh đánh vợ gây thương tích nặng phải đi cấp cứu. Chứng kiến những cảnh tượng ấy trong một thời gian dài, Hợp và em gái rất đau lòng, thương mẹ nhưng khuyên can bố không được. Còn mẹ Hợp là một người phụ nữ cam chịu hết mức, vì mái ấm gia đình, vì con cái nên không mấy khi bà dám to tiếng cãi lại chồng.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp, khuyên răn nhưng tình trạng bạo hành gia đình của ông Vinh không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng ngày càng gia tăng. Có lẽ đó là lý do khiến tâm lý Hợp bị ức chế, trong lúc không làm chủ được bản thân, Hợp đã gây ra tội lỗi đối với đấng sinh thành của mình.

Ngày 30/7 vừa qua, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt Bùi Văn Hợp, 10 năm tù về tội giết người. Phiên toàn kết thúc là những giọt nước mắt hối hận của Hợp, người thân và hàng xóm cũng khóc vì thương và thông cảm cho Hợp. Trong mắt họ Hợp là một chàng trai hiền lành, sống tình cảm. Phải chăng người cha là người trụ cột của gia đình, biết quan tâm lo lắng cho vợ con thì đâu đến nỗi…

Bi kịch từ rượu và những câu chuyện đắng lòng 1
Bùi Văn Hợp được CA dẫn vào phòng xét xử. Ảnh: Lê Mận

Vợ “đoạt mạng” người chồng nát rượu

Là vợ chồng mấy chục năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, đứa lớn SN 1982, đứa nhỏ SN 1989, đều đã yên bề gia thất, con cháu đề huề nhưng anh Nguyễn Trung Hòa, SN 1958, trú tại thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn không bỏ được thói quen tật xấu, rượu chè rồi chửi đổng, đánh đập vợ con. Hòa vốn nát rượu, suốt ngày say khướt lại lười lao động nên tất cả mọi việc đều vào tay người vợ Nguyễn Thị Minh, SN 1963.

Trưa 29/7/2012, chị Minh đi chợ bán chuối về thì Hòa lại say xỉn, chửi bới đòi đuổi vợ ra khỏi nhà. Tình trạng như vậy đối với chị Minh cũng là “chuyện thường ở huyện” nên chị nín nhịn không nói lời nào mà trải chiếu ra nền nhà nằm ngủ. Vừa chợp mắt thì Hòa lớn tiếng gây sự, chị đành bỏ sang nhà hàng xóm cho êm chuyện. Thấy vợ bỏ đi mà không “ngó ngàng” đến mình, vẫn trong cơn say Hòa đập phá đồ đạc, lấy quần áo của vợ ra đổ dầu lên đốt. Chị Minh chạy về chưa kịp mở lời thì người chồng nát rượu vung chân đạp và đấm vào ngực chị. Chị Minh van xin chồng đừng đánh đập nữa nhưng vô vọng, càng kêu Hòa càng đánh.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, người vợ lao xuống bếp lấy cây kéo ra đâm nhiều nhát vào ngực chồng, Hòa vùng chạy nhưng vẫn chửi bới “mày giết bố mày à…”. Hàng xóm biết chuyện, chạy sang can ngăn và đưa Hòa đi BV cấp cứu nhưng do thủng gan và mất máu nên nạn nhân đã tử vong sau đó mấy giờ đồng hồ.

Chị Minh đã đến CA huyện Quốc Oai đầu thú. Gần 6 tháng sau, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thị Minh và tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người.

Ngày xét xử, nước mắt Minh giàn giụa, bị cáo luôn chắp tay cầu xin gia đình tha thứ cho tội lỗi của mình. Hai người con vật vã, ngập nước mắt cầu xin HĐXX giảm án cho người mẹ đáng thương để có cơ hội trở về hòa nhập với cộng đồng. Giờ đây người cha nát rượu đã chết, người mẹ lại vào vòng lao lý khiến nỗi đau của những đứa con tăng thêm bội phần. Với mức án 7 năm có lẽ người mẹ cam chịu có đủ thời gian đối mặt với bản án lương tâm của cuộc đời mình.

Theo Pháp luật Xã hội

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top