Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn?”: Gia đình bị cáo sẽ khiếu nại lên tòa án tối cao

Thứ tư, 15:31 11/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 10/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Tô Văn Hỏa (SN 1989, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Mặc dù nhiều chứng cứ vẫn chưa được làm rõ, trong khi bị cáo liên tục kêu oan nhưng HĐXX phiên phúc thẩm vẫn tuyên y án sơ thẩm. Trước đó, Hỏa bị TAND huyện Đông Anh tuyên phạt 8 tháng 26 ngày tù, do mức án bằng thời hạn tạm giam nên bị cáo được trả tự do ngay tại tòa. 

Liên quan đến vụ án này, Báo GĐ&XH đã có nhiều loạt bài phản ánh về những dấu hiệu bất thường trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bị cáo Hỏa. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 13/8/2011, anh Hỏa đang chở em gái từ trại hè về đến địa phận xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) thì phát hiện một vụ tai nạn. Hai anh em Hỏa đã dừng lại cấp cứu, giúp đỡ người gặp nạn nhưng hơn một năm sau, anh Hỏa bất ngờ bị bắt tạm giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn này.

Để có căn cứ khởi tố, bắt giam Hỏa, CQĐT đã vận dụng lời khai của 3 nhân chứng độ tuổi từ 11-12 tuổi. Hơn một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 nhân chứng nhí này có đơn tường trình gửi CQĐT khẳng định nhìn thấy xe máy do Hỏa điều khiển đã đâm vào đuôi xe đạp của ông Nguyễn Mạnh Nhí (SN 1941, ở xã Nguyên Khê) khiến nạn nhân này tử vong. Các nhân chứng này khẳng định, chiếc xe máy “phóng nhanh”, đâm vào đuôi xe đạp đang đi cùng chiều nhưng hình ảnh mà công an dựng lại hiện trường lại cho thấy hai chiếc xe này va chạm theo hướng... ngược chiều nhau.
 
Mặt khác, tại Bản kết luận giám định số 2368/C54 ngày 26/10/2011 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận không đủ căn cứ xác định các dấu vết (nhựa, cát) trên xe đạp là của xe máy do Hỏa điều khiển. Thậm chí, khi tòa yêu cầu xác định lại vị trí, khoảng cách giữa nạn nhân và xe đạp sau khi xảy ra tai nạn tại “Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn”; thực nghiệm điều tra bổ sung để xác định các dấu vết thu được trên xe mô tô (của bị cáo Hỏa) và trên xe đạp (của nạn nhân Nhí) thì VKSND huyện Đông Anh cho rằng “không thể thực hiện được”.
 
Bất chấp những mâu thuẫn trong vụ án chưa được làm rõ, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10/12, TAND Hà Nội vẫn tuyên y án sơ thẩm. Trước phán quyết này, gia đình bị cáo Hỏa tỏ ra vô cùng thất vọng và cho biết sẽ làm đơn khiếu nại lên tòa án tối cao. 
 
Quốc Tuấn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top