Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn đằng sau chiếc bao tải dứa bọc thi thể người ở Sơn La

Thứ sáu, 19:26 10/09/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Khi khám nghiện hiện trường, Công an tỉnh Sơn La hầu như không thu thập được nhiều chi tiết về nhân thân của nạn nhân xấu số. Duy chỉ có một vài đặc điểm "khác biệt", trong đó chiếc bao tải dứa đựng thi thể nạn nhân được đặc biệt chú ý.

Buổi kéo vó ám ảnh

Chập tối 23/1/2021, như thường lệ, một người dân mang vó đến hồ thuỷ lợi bản Muôn (Xã Chiềng Cọ - TP Sơn La, tỉnh Sơn La) để đánh cá. Trong cái rét se se của những ngày giáp Tết, người này lò dò từng bước men theo bờ hồ đầy cây cỏ um tùm.

Dùng hết sức bình sinh để kéo, chiếc vó dường như nặng hơn bình thường. Khi kéo lại gần, người này phát hiện đó là một bao tải dứa. Ban đầu, người này nghĩ chắc ai đó có vật nuôi chết nên cho vào bao tải rồi ném xuống đây. Nhưng khi ngó vào bên trong miệng túi, người này đã không thể cử động được vì sợ hãi, ở đó có một thi thể người…

Thông tin về vụ việc được cấp báo lên Công an tỉnh Sơn La. Hồ thuỷ lợi bản Muôn vốn ít người qua lại, đường đi khó khăn và rất vắng. Chưa kể, buổi tối không hề có đèn đường nên công việc khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ khám nghiệm hiện trường xác định, thi thể trên là của 1 nữ giới, đã tử vong do ngạt cơ học, rất có thể đã chết trước khi được ném xuống hồ. Người phụ nữ này đã tử vong được nhiều ngày, đang trong quá trình phân huỷ nên rất khó nhận dạng.

Sau khi đánh giá toàn bộ, cơ quan công an phát hiện, nữ giới mặc quần áo của người Kinh, nhưng một vài chi tiết như túi đeo, hoa tai thì lại là đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Như vậy, nạn nhân này không phải người địa phương, cũng không phải người dân tộc thiểu số. Nạn nhân đã bị sát hại với mục đích cướp tài sản, hoặc để "xù nợ"…

Tuy vậy, với những manh mối ít ỏi trên, các cán bộ Công an tỉnh Sơn La chưa thể tìm được nút thắt của vụ án. 

Chiếc túi dứa 

Với việc xác định, nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, rồi kẻ thủ ác đã phi tang tại hồ thuỷ lợi bản Muôn, cơ quan công an đã tập trung rà soát toàn bộ các đối tượng có biểu hiện nợ nần, ăn chơi, nghiện ngập trên địa bàn, tuy nhiên không hề có kết quả.

Tại hiện trường, điều được chú ý là chiếc bao tải dứa đựng thi thể người xấu số, chiếc bao tải này không phải loại được bán đại trà. Từ nhận định này, cơ quan công an tiến hành xác minh nguồn gốc của bao tải đó. Thời điểm này, có 1 hộ kinh doanh tại phường Chiềng Sinh thông báo họ có bán loại bao tải dứa giống như trên vào ngày 15/1/2021.

Với manh mối này, cơ quan công an nhận định vu án rất có thể xảy ra trên địa bàn phường Chiềng Sinh.

Bí ẩn đằng sau chiếc bao tải dứa bọc thi thể người ở Sơn La - Ảnh 1.

Đối tượng Thương thực nghiệm hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Qua nắm bắt thông tin, các trinh sát thu được thông tin vào hồi 0h25 ngày 15/1 có một thanh niên đi xe máy wave Alpha, phía sau có chở đồ vật dài và bao tải dứa giống hệt bao tải được phát hiện đựng xác nạn nhân. Đối tượng này đã đi từ phường Chiềng Sinh về hướng hồ thuỷ lợi bản Muôn.

Cũng vào thời điểm này, một người dân thông báo qua hình ảnh mà cơ quan công an cung cấp về nạn nhân, ảnh này thấy giống với bà Đỗ Thị T (SN 1971). Bà T là chủ một căn nhà tại đường Lê Duẩn ( phường Chiềng Sinh, TP Sơn La).

Bà T là người khá giả, ngoài căn nhà tại phố Lê Duẩn cho thuê làm cửa hàng sơn, bà này còn một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa ô tô. Bản thân bà T ít khi sinh sống tại TP Sơn La mà chủ yếu ở huyện Bắc Yên.

Nhóm người thuê đất của bà T làm gara cho hay, vào chiều 14/1 họ có thấy bà này. Tuy nhiên, những ngày sau đó, bà T đi đâu, làm gì thì không biết.

Những nghi vấn này đã mở ra hướng điều tra toàn diện cho vụ án, việc xác định danh tính của nạn nhân được triển khai nhanh chóng. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân trong bao tải dứa ở hồ thuỷ lợi bản Muôn chính là bà Đỗ Thị T.

Gã thợ sơn tàn ác  

Nút thắt của vụ án dần được gỡ mở, việc xác đinh danh tính nạn nhân giúp cơ quan điều tra có thể khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Khi lên danh sách những người "có thể liên quan", các điều tra viên đặc biệt chú ý tới Quảng Văn Thương (SN 1991, trú tại bản Muôn, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La). 

Thương là thủ kho kiêm thợ pha sơn của công ty thuê lại căn nhà trên đường Lê Duẩn của bà T. Điều đặc biệt là gia đình Thương cũng có một chiếc xe máy loại Wave Alpha giống với chiếc xe được mô tả trước đó.

Bí ẩn đằng sau chiếc bao tải dứa bọc thi thể người ở Sơn La - Ảnh 2.

Thương bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Tiến hành xác minh, công an phát hiện Thương nợ nhiều người với số tiền không nhỏ. Mặc dù đồng lương không cao, Thương không làm thêm nghề gì khác nhưng vào ngày 20/1 tài khoản của người này được cộng thêm số tiền lên đến gần 150 triệu. Vào sáng 15/1/2021, Thương có gặp bà T tại căn nhà trên phố Lê Duẩn.

Nhận định, Thương là đối tượng hiềm nghi số 1, công an đã tiến hành triệu tập với tên này.

Tại trụ sở công an, sau một hồi "loanh quanh", Thương đã khai nhận hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình với bà T.

Thương khai: vào đầu năm 2020 anh ta vay của bà T số tiền 30 triệu đồng với giao kèo trả lãi theo ngày. Sau nhiều lần khất, số tiền Thương phải trả cho bà T lên đến gần 100 triệu đồng.

Vì điều này, bà T nhiều lần gọi điện đòi nợ, doạ tìm đến nhà Thương để đòi nợ người thân. 

Sáng 15/1, Thương gặp bà T tại căn nhà trên đường Lê Duẩn, lúc này bà T tiếp tục đòi nợ. Thương lần lữa xin khất đến ra Tết thì bị bà T chửi mắng.

Lúc này, Thương nảy sinh ý định giết chủ nợ để khỏi phải trả tiền. Thương đẩy bà T vào tường, bóp cổ cho đến khi thấy nạn nhân ngất đi. Sau đó Thương lấy chiếc khăn quàng trên cổ mình và siết cho đến khi bà T tử vong.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Thương đã có hành vi "đồi bại". Sau khi thoả mãn dục vọng, Thương lấy đi của nạn nhân 2 điện thoại di động, 18 triệu tiền mặt và gần 150 triệu tiền từ thẻ ATM.

Để phi tang tội ác của mình, Thương đi mua 1 bao tài dứa rồi nhét xác bà T vào đó đồng thời khâu tải lại và đem ném xuống hồ thuỷ lợi bàn Muôn.

Với tội ác mà mình gây ra, cuối tháng 7 vừa qua, Quàng Văn Thương đã bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top