Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân thua kiện, phải bồi thường bệnh viện gần 14 triệu đồng

Thứ hai, 13:49 21/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo đơn kiện, bệnh viện yêu cầu bệnh nhân bồi thường 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX xử bệnh nhân bồi thường cho bệnh viện gần 14 triệu đồng.

Sau nhiều ngày nghị án, hôm nay (21/10), TAND Q.7 (TP.HCM) đã tuyên án vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (Bệnh viện FV, có chi nhánh tại Q.7) và bị đơn là bà Nguyễn Thu Hà (bệnh nhân, tên đã đổi, ngụ Q.7, TP.HCM).

Theo đó, HĐXX cấp tòa sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của Bệnh viện FV, buộc bà Hà xóa bỏ toàn bộ bài viết không đúng sự thật trên Facebook. Ngoài ra, bà Hà phải xin lỗi công khai bệnh viện trên ba tờ báo và bồi thường cho bệnh viện 13,9 triệu đồng.

Bệnh nhân thua kiện, phải bồi thường bệnh viện gần 14 triệu đồng - Ảnh 1.

Hội đồng xét xử tuyên bệnh nhân thua kiện, bồi thường bệnh viện gần 14 triệu đồng

Trước đó, trong đơn khởi kiện, Bệnh viện FV đã yêu cầu bà Hà phải bồi thường 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, yêu cầu này của bệnh viện là không có cơ sở.

Liên quan vụ án, trước đó vào tháng 6/2018, bà Hà có đến khám tại Bệnh viện FV. Sau thăm khám, bác sĩ tại bệnh viện kết luận bà không có thai nhưng có dịch ứ trong lòng cổ tử cung. Sau đó, bác sĩ đã kê toa 10 viên Misoprotol 200 mcg với liều lượng dùng hai viên/lần trong hai ngày và giải thích là nhằm đẩy dịch ứ ra ngoài. Sau đó, bà Hà tìm hiểu thì biết đây là thuốc có tác dụng phá thai.

Sau khi uống Misoprotol, bà Hà xuất hiện tình trạng đi vệ sinh ra máu và ra huyết ba lần. Ngay sau đó, nữ bệnh nhân được gia đình đưa trở lại bệnh viện để cấp cứu. Đáng lưu ý, các kết quả thăm khám lần này lại cho thấy bà Hà mang thai.

Sau đó, bà Hà đã viết bài tố cáo bác sĩ Bệnh viện FV tắc trách, chuẩn đoán điều trị sai đăng trên trang Facebook cá nhân của mình.

Trong khi đó, Bệnh viện FV cho rằng, việc thăm khám và chữa trị cho bà Hà được thực hiện theo quy trình của bệnh viện và dựa trên các chứng thực của y khoa. Sau đó, bệnh viện này đã khởi kiện bệnh nhân ra tòa án. Bệnh viện cho rằng, bà Hà đăng thông tin cho rằng bệnh viện đã làm sẩy thai mà không có căn cứ, gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đơn vị này. Trong khi đó, bà Hà cũng phản tố, yêu cầu Bệnh viện FV phải bồi thường cho mình 143,2 triệu đồng.

Trước phiên tòa này, ngày 7/5, TAND Q.7 đã tổ chức hòa giải nhưng không thành do cả nguyên đơn và bị đơn đều giữ nguyên ý kiến.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top