Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 7 tuổi ở Phú Thọ bị gã hàng xóm giở trò đồi bại: Bất ngờ với kết quả giám định tổn thương

Thứ năm, 10:11 15/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Chị H. cho biết kết quả giám định tổn thương của con gái bị xâm hại tình dục ở hai bệnh viện không giống nhau, nên chị sẽ đề nghị cơ quan công an giám định lại.

Vụ việc bé gái Đ.T.Q (7 tuổi, trú khu 4 xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) bị gã hàng xóm dụ dỗ, xâm hại tình dục đã làm khuấy đảo không khí yên bình của làng quê xã Sơn Cương.

Nhiều ngày nay, người dân trú ở khu 4 xã Sơn Cương bàn tán xôn xao câu chuyện bé gái Q bị xâm hại tình dục. Người dân cảm thương cho hoàn cảnh của gia đình chị H.

Vụ bé gái 7 tuổi bị gã hàng xóm giở trò đồi bại ở Phú Thọ: Giật mình với kết quả giám định tổn thương của bé gái - Ảnh 2.

Đối tượng Thiện thừa nhận xâm hại tình dục cháu Q 3 lần.

"Gia đình H. khó khăn, nhưng sống rất tình nghĩa. Vợ chồng H. sống biết trước biết sau, không gây mất lòng ai bao giờ. Sự việc rơi vào cháu Q khiến cả làng đều thương xót… Chỉ mong mẹ con H. sớm vượt qua thử thách này…", một người hàng xóm của chị H. nói.

Theo chị H, hiện tại theo thông báo từ cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thiện (SN 1985 trú tại khu 4, xã Sơn Cương)- kẻ xâm hại tình dục bé Q đã thừa nhận 3 lần xâm hại bé Q.

Cũng theo chị H., kết quả giám định sức khoẻ của cháu Q tại bệnh viện Vĩnh Phúc cho thấy, màng trinh của Q vẫn còn. Ở bên ngoài âm đạo bị đỏ, rách một tí.

"Không yên tâm trước kết quả này, ngày 13/8, gia đình tôi có đưa cháu lên bệnh viện Thanh Ba khám thì thấy bác sĩ kết luận màng trinh của cháu không còn nữa. Cháu bị xước, viêm, đỏ hết ở âm đạo. Kết quả hai lần khác nhau như vậy do đó gia đình tôi sẽ kiến nghị cơ quan công an giám định lại sức khoẻ cho cháu…", chị H. nói.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 13/8, cơ quan công an ở Phú Thọ đang tạm giam đối tượng Nguyễn Thiện (SN 1985) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục bé gái Đ.T.Q.

Theo đó, vào đầu tháng 8/2019, cơ quan chức năng xã Sơn Cương nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Đ.V.H (trú tại khu 4) về việc con gái anh là cháu Đ.T.Q bị đối tượng Nguyễn Thiện xâm hại tình dục.

Theo đơn trình báo của gia đình anh H, con gái anh bị đối tượng Thiện xâm hại 3 lần. Trong đó, 1 lần ở nhà anh H và 2 lần ở nhà đối tượng Thiện.

Nhận được đơn trình báo, ngày 11/8, Công an xã Sơn Cương đã báo cáo lên Công an huyện Thanh Ba.

Quá trình điều tra cho thấy đối tượng Thiện khai nhận đã hiếp dâm cháu Q trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến nay.

Hoàng Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top