Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bay nửa vòng trái đất sang sát hại mẹ người tình

Thứ bảy, 07:50 08/06/2013 | Pháp luật

Khi bị chị Xậm dứt tình, sau nhiều phen năn nỉ không thành, Jin đã bay sang Việt Nam, xuống tận nhà chị Xậm ở An Giang để sát hại mẹ của người tình.

 
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Tháng 7/2008, chị Tạ Thị Xậm kết hôn với Lee Dong Seop (sinh 1966, quốc tịch Hàn Quốc), rồi xuất cảnh sang Hàn Quốc sinh sống. Cuộc sống bên người chồng khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ không mang đến cho người con gái miệt vườn tình yêu và hạnh phúc.

Đến khoảng tháng 6/2010, do phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, nên Xậm và chồng sống ly thân, sau đó Xậm đi làm thuê.

Thời gian này, Xậm gặp gỡ và yêu Lee Sang Jin, một kỹ sư điện lạnh khi đó sống đơn thân. Lúc quen nhau, Jin nói mình là người tự do, chưa có gia đình nên Xậm tin theo và chung sống cùng Jin như vợ chồng. Nhưng quá trình chung sống chưa lâu, Xậm phát hiện ra Jin đã có vợ con, chưa ly hôn. Chưa kể, bản tính Jin rất côn đồ hung hãn, thường xuyên gây hấn với Xậm.

Nhận thấy cuộc tình này không có tương lai nên Xậm đã chủ động chia tay để hồi hương về Việt Nam, bắt đầu lại hành trình đi tìm hạnh phúc.

Bay nửa vòng trái đất sang sát hại mẹ người tình 1
Bị cáo Lee Sang Jin.

Tuy nhiên, Jin vì quá lụy tình nên vượt nửa vòng trái đất về An Giang tìm gặp Xậm tha thiết xin nối lại tình xưa. Thấy tấm chân tình của Jin, Xậm cảm động và đã mềm lòng chấp nhận theo anh ta quay về Hàn Quốc cùng hy vọng Jin sẽ sớm dứt khoát với vợ cũ để chung sống hợp pháp với Xậm, cho Xậm một danh phận đàng hoàng.

Mãi sau này, Xậm mới nhận ra Jin chỉ là kẻ “dẻo mỏ”, vừa muốn ăn “cơm” lại muốn ăn “quà” chứ hoàn toàn không có ý định từ bỏ vợ con. Xậm còn phát hiện ra sự thật Jin từng có 2 đời vợ, một vợ người Hàn Quốc, một vợ quê Hậu Giang, Việt Nam.

Sở dĩ Jin có khả năng đi về Việt Nam như đi chợ, thông thạo đường đi lối lại như vậy là do “kinh nghiệm” từ lần lấy vợ Việt. Quá thất vọng cho duyên phận hẩm hiu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” của mình, Xậm kiên quyết dứt tình và quay về Việt Nam.

Jin về tận An Giang tìm kiếm nhưng Xậm tránh mặt, cô bỏ lên TP HCM làm thuê và mong muốn tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới sau những đổ vỡ, va vấp ban đầu.

Gã điên tình giết mẹ người yêu

Ngày 17/3/2012, Jin nhập cảnh vào Việt Nam đến nhà tìm Xậm nhưng không gặp. Đến khoảng 22h ngày 25/3/2012, Jin thuê xe máy từ TP HCM xuống Long Xuyên mang theo 1 cây dao, 1 chai xăng loại 1 lít và hộp quẹt gas đến nhà bà Dương Thị Bí là mẹ đẻ chị Xậm ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tại đây, khi thấy bà Bí nằm ngủ trên giường, Jin xông vào nhà cúp cầu dao điện, rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào người làm bà Bí tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Jin bị mọi người khống chế, bắt giữ, giao cho Công an xã Hòa Bình. Sau đó, Lee Sang Jin bị khởi tố về hành vi “Giết người”.

Quá trình tố tụng vụ án, nhận thấy Jin có biểu hiện thần kinh không bình thường nên Công an tỉnh An Giang đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho bị cáo.

Kết quả cho thấy: Jin bị mắc chứng bệnh tâm thần do sử dụng hóa chất gây nghiện một thời gian dài. Qua xác minh lý lịch tư pháp, ngoài sử dụng ma túy, Jin còn có tới 8 tiền án, vào tù ra khám nhiều lần khắp các nhà tù ở xứ Hàn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lee Sang Jin bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Jin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo không nhận thức được hành vi của mình là phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TANDTC nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải tuyên phạt mức án cao. Mức án 14 năm tù của tòa sơ thẩm là phù hợp và đã cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như bị tâm thần, không hiểu biết pháp luật Việt Nam; bị cáo lại không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đã giữ nguyên án sơ thẩm, y án đối với Lee Sang Jin 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Châu Thành
Pháp luật Việt Nam
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top