Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt 'siêu trộm' chuyên đục mái nhà, đột nhập trộm cắp tài sản

Thứ hai, 08:37 17/06/2019 | Pháp luật

Đối tượng mang theo "đồ nghề" rồi đột nhập vào các gia đình, công ty bằng cách trèo lên mái nhà, đục một lỗ hổng lớn, dùng dây dù trèo xuống bên dưới trộm cắp tài sản...

Hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản bị camera ghi lại
Hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản bị camera ghi lại

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đình Minh (SN 1985, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, CAH Gia Lâm nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Lợi, là Phó Giám đốc Công ty TA, có địa chỉ ở thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm về việc công ty bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm đã tổ chức điều tra, truy xét, dựng các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau một ngày điều tra, CAH Gia Lâm đã phối hợp với Công an xã Kiêu Kỵ xác định được nghi phạm là Vũ Đình Minh. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Minh, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật là tài sản của Công ty TA.


Đối tượng Vũ Đình Minh

Đối tượng Vũ Đình Minh

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng chuẩn bị 1 chiếc balo, bên trong có kìm, kéo, máy cắt, dây dù, bao tay... để đi trộm cắp tài sản.

Minh đi xe máy từ nhà trọ đến gầm cầu vượt Phú Thụy, gửi xe máy, sau đó đi nhờ một người lạ đến khu vực thị trấn Trâu Qùy. Vì trước đây từng là nhân viên cũ của công ty TA nên Minh nắm rõ quy luật bảo vệ, cũng như đường đi lối vào.

Minh trèo từ ô thoáng trên mái xưởng xuống dưới, rồi đột nhập lấy đi máy tính và nhiều thiết bị khác của công ty. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng thoát ra ngoài bằng đường cũ rồi tẩu thoát.


Đồ nghề Minh chuẩn bị để đi trộm cắp tài sản

"Đồ nghề" Minh chuẩn bị để đi trộm cắp tài sản

Tiến hành điều tra mở rộng, Minh khai từ tháng 1-2019 đến khi bị bắt, đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các gia đình, cửa hàng, công ty trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đối tượng Minh thường đi xe máy từ nhà trọ đến gần khu vực gây án, rồi gửi xe và đi bộ tìm gia đình, cơ quan, cửa hàng nào sơ hở để gây án.

Thời gian gây án từ 22h đến 4h sáng hàng ngày. Những “con mồi” đối tượng nhắm vào là ngôi nhà có mái tôn, mái ngói xi măng.

Minh trèo lên mái, dùng các thiết bị chuẩn bị sẵn để đục phá mái, rồi dùng dây dù buộc thành các nút như bậc thang leo xuống dưới trộm cắp tài sản.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top