Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt được nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Trộm bị phát hiện nên giết cả nhà

Thứ hai, 21:44 26/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ra tay giết cả nhà.

Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh là người hiền lành, gặp ai cũng chào Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh "là người hiền lành, gặp ai cũng chào"

GiadinhNet - Theo người dân địa phương, từ trước đến nay, nghi can Doãn Trung Dũng không có mâu thuẫn với ai trong khu phố và được cho là hiền lành.

Người dân hiếu kỳ tập trung trước trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đức Tùy
Người dân hiếu kỳ tập trung trước trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đức Tùy

Vào khoảng 21 giờ tối nay (26/9), nghi can số một liên quan đến vụ thảm sát 4 bà cháu tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bi (Quảng Ninh) đã bị lược lượng cơ quan bắt giữ tại bến Bính, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSHS Công an TP Hải Phòng xác nhận, đối tượng Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong đêm hôm nay, nghi phạm sẽ được di lý về công an Quảng Ninh.

Đến 22 giờ 30 phút, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh cùng các ngành chức năng của tỉnh đã có mặt tại tại trụ sở Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) để trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra và lấy lời khai ban đầu của nghi phạm. Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ra tay giết cả nhà

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đang tập trung trước cổng của cơ quan Công an huyện Thuỷ nguyên. Nhiều cơ quan báo chí vẫn chưa được tiếp cận.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng
Nghi phạm Doãn Trung Dũng

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày 24-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự “Giết người, cướp tài sản” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng tình nghi trong vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu. Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng.

Vụ thảm sát ở Quảng Ninh: Hàng trăm công an lập chốt trên đường truy bắt nghi phạm Vụ thảm sát ở Quảng Ninh: Hàng trăm công an lập chốt trên đường truy bắt nghi phạm

GiadinhNet - Đến 20 giờ tối nay, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy tìm nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top