Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt đối tượng vận chuyển 18 kg ma túy dạng đá

Thứ bảy, 10:39 20/02/2021 | Pháp luật

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa triệt phá chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 18 kg ma túy dạng đá.

Bắt đối tượng vận chuyển 18 kg ma túy dạng đá - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu kiểm đếm, niêm phong số tang vật

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tam Đường nắm rõ đường dây liên quan đến nhóm đối tượng vận chuyển trái phép ma túy ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Sau khi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kế hoạch triệt phá, ngày 17-2, Ban Chuyên án xác định nhóm đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ Mường Nhé, Điện Biên đi qua Tam Đường, Lai Châu để tiếp tục đi tỉnh lân cận tiêu thụ.

Tuy nhiên, do nhóm đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi luôn trì hoãn thời gian đánh lạc hướng cơ quan Công an nên phải đến khoảng 7h50 ngày 18-2 nhóm đối tượng mới thực hiện ý đồ vận vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Khi đã nắm chắc di biến động của nhóm đối tượng, Tổ công tác đã bố trí các phương án vô hiệu hóa các ý đồ chạy thoát và chặn bắt bằng được đối tượng.

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát tại tuyến nghi vấn các đối tượng đi qua là quốc lộ 4D được đón lõng sẵn sàng. Không nằm ngoài dự đoán, vào thời điểm này, tại bản Nà Đa, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tổ công tác phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy đi từ hướng Điện Biên qua Lai Châu.

Tại đây, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, đối tượng hoảng sợ điều khiển xe máy đâm vào đống gạch bên đường theo hướng di chuyển và bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Giàng A Dao (SN 1982), trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Các đối tượng liên quan đã nhanh chóng chạy trốn.

Qua khai thác mở rộng, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Giàng Thị Vang (SN 1984), trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Giàng Thị Chu (SN 1985), trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về kết quả làm nhiệm vu. Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, truy bắt các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 23 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Top