Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt đôi tình nhân tình nghi giết tài xế xe ôm

Thứ tư, 11:27 04/05/2016 | Pháp luật

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đôi tình nhân này thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp xe ôm trước đó ở Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Sáng 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý 2 nghi can trong vụ giết tài xế xe ôm ở Lâm Đồng về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ giết người, cướp của này. Trước đó, ngày 3/5, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Lê Văn Chiều (tên còn gọi là Tuấn, SN 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú tại làng Xi, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hiện cụ ngụ tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và đối tượng H’Ken Kyang (SN 1994, trú tại buôn Drung, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là người tình của Tuấn.


Khám nghiệm hiện trường vụ giết tài xế xe ôm (Ảnh: CTV)

Khám nghiệm hiện trường vụ giết tài xế xe ôm (Ảnh: CTV)

Qua khai thác, đấu tranh cả hai đã khai nhận ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Lắm, hành nghề lái xe ôm ((64 tuổi, ngụ tổ dân phố 18, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để cướp xe máy và điện thoại di động cùng tiền trong ví. Sau khi giết chết ông Lắm, cả hai lấy xe, điện thoại di động và ví của ông Lắm, trong ví có 600 ngàn đồng rồi chạy về thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) thuê nhà trọ nghỉ và bán chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy nhãn hiệu Wave S được hơn 6 triệu đồng rồi lên Đà Lạt lẩn trốn.

Ngoài ra cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên trước đó đã thực hiện hàng loạt vụ cướp xe ôm khác với thủ đoạn tương tự tại một số địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 26/4, ông Lắm điều khiển xe máy BKS 49M8 – 4775 chở đôi nam nữ từ Bến xe Đức Long (TP Bảo Lộc) đi qua Quốc lộ 55 về Bình Thuận. Đến sáng hôm sau, không thấy ông Lắm về nhà, gia đình cùng nhau đi tìm và trình báo vụ việc ông Lắm mất tích với Công an TP Bảo Lộc. Năm ngày sau, vào chiều 30/4, trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong bụi rậm. Qua lấy lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT đã xác định trước khi ông Lắm bị sát hại, có một đôi tình nhân đã thuê ông chạy xe ôm về Bình Thuận.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top