Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt 2 nhóm đối tượng thường xuyên "trêu" cảnh sát cơ động

Thứ tư, 17:21 20/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Các đối tượng thường xuyên tụ tập, đi tìm các Tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động sau đó thực hiện hành vi chèn ép đầu xe, lạng lách, đánh võng, dùng gạch, đá chống đối.

Theo Công an Thanh Hóa, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng điều khiển xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, lăng mạ, ném gạch, đá vào lực lượng tuần tra rồi bỏ chạy.

Sau quá trình nắm tình hình, quy luật hoạt động của số đối tượng này, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành đấu tranh, xử lý, qua đó đã khống chế, bắt giữ, lập biên bản xử lý 2 nhóm thanh thiếu niên.

2 nhóm đối tượng thường xuyên lạng lách, đánh võng, lăng mạ, ném đá vào cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

Các đối tượng lạng lách, chống đối lực lượng cảnh sát cơ động bị bắt giữ

Điển hình, khoảng 21h ngày 16/1, khi Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước siêu thị Big C (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) thì một nhóm đối tượng đi trên 10 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao lạng lách, đánh võng. Khi gặp tổ tuần tra, nhóm đối tượng này đã cố tình trêu trọc, có hành vi lăng mạ tổ công tác. Nguy hiểm hơn nhóm đối tượng này còn ném gạch, đá về phía lực lượng cảnh sát và trúng vào mặt một đồng chí trong tổ công tác. Sau đó các đối tượng trên bỏ chạy vào trung tâm TP Thanh Hóa thì bị lực lượng cảnh sát cơ động triển khai đội hình khống chế, bắt giữ được 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Thắng (SN 2006) ở phường Điện Biên, Võ Trung Kiên (SN 2005) ở phường Đông Vệ, Lê Văn Quân (SN 2005) ở phường Ngọc Trạo và Nguyễn Văn Huy (SN 2003) ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 17/1, sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ thu thập được và nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên có hoạt động chống đối, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ và lập biên bản xử lý 7 đối tượng gồm: Lê Ngọc Hậu (SN 2003), Nguyễn Xuân Tú (SN 2005), Mai Tuấn Linh (SN 2003), Bùi Vũ Hiếu (SN 2006), Nguyễn Xuân Dương (SN 2004) đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Văn Nam (SN 2004) ở phường Đông Vệ và Nguyễn Trà My (SN 2006) ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã thừa nhận việc thường xuyên tụ tập trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 24h để đi tìm các tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động sau đó thực hiện hành vi chèn ép đầu xe, lạng lách, đánh võng, dùng gạch, đá chống đối lại tổ tuần tra. Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhóm đối tượng trên thường ngụy trang che kín biển số xe máy để tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng công an.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top