Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà ngoại bán cháu ruột với giá 20 triệu đồng

Thứ tư, 15:24 08/03/2017 | Pháp luật

Từ TP.HCM, người đàn bà bế cháu ngoại của mình về Cần Thơ và bán cho 1 người lạ với giá 20 triệu đồng

Công an quận Thủ Đức vừa bàn giao nghi can Nguyễn Thị Xê (SN 1977, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Thủ Đức) cho Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “mua bán trẻ em”.

Theo thông tin ban đầu, mới đây, con gái bà Xê, là chị Lê Thị Kim P (SN 1997, ngụ tỉnh Hậu Giang) đã gửi đơn tố cáo bà này đến Công an quận Thủ Đức về trường hợp mất tích kỳ lạ, nhiều nghi vấn của con gái sơ sinh của chị. Đơn của chị P cho hay, ngày 7/10/2016 chị có hạ sinh 1 bé gái và chưa làm thủ tục khai sinh.

1 tháng sau, chị P đưa con đến sống cùng bà Xê tại khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống, giữa chị P và bà Xê xảy ra mâu thuẫn nên chị bỏ đi nơi khác, để đứa con gái mới sinh của mình cho bà Xê nuôi giữ.

Ngày 19/2 chị P hay tin bà xê đưa đứa con mình về thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang sinh sống nên chị tìm về đây. Tuy nhiên chị P không thấy đứa con mình đâu cả, truy hỏi bà Xê nhưng bà này cứ lẩn tránh và có nhiều nghi vấn. Do con mình mất tích kỳ lạ nên chị P có đơn tố cáo mẹ ruột của mình ra Công an quận Thủ Đức đề nghị làm rõ.

Công an vào cuộc, tiến hành mời bà Xê lên làm việc. Bước đầu bà này khai báo đã bán đứa cháu ngoại của mình cho 1 người lạ, lấy 20 triệu đồng.

Cụ thể bà Xê khai, khi bế cháu về Hậu Giang thì nảy sinh ý định bán đứa cháu ngoại nhằm lấy tiền giải quyết nợ nần. Ngày 22/2 bà bế cháu ngoại đến trước bệnh viện phụ sản Cần Thơ, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Tại quán nước trước cổng bệnh viện, bà Xê đã viết giấy tay, bán cháu ngoại của mình cho 1 người phụ nữ lạ để lấy 20 triệu đồng.

Vài ngày sau, bà Xê lại lên quận Thủ Đức. Số tiền bán cháu có được, bà chi 19 triệu đồng để trả nợ riêng và số tiền ít ỏi còn lại dùng để tiêu xài.

Ngoài ra bà Xê khai báo, trước đây cũng đã từng bán con ruột do mình sinh ra cho 1 người phụ nữ ở Cần Thơ.

Công an quận Thủ Đức xác định hành vi của bà Xê có dấu hiệu của tội “mua bán trẻ em”, tuy nhiên vụ việc xảy ra ở trước bệnh viện phụ sản Cần Thơ, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Do đó Công an quận Thủ Đức chuyển giao nghi can Xê cho Công an địa phương này để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top