Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Anh hùng cứu mỹ nhân“ phát điên thành kẻ giết cha

Thứ tư, 10:07 07/08/2013 | Pháp luật

Khoảng 3 ngày trước khi bi kịch xảy ra, Thạch Kiên thường cởi truồng đi khắp xóm, điên dại đến mức ra khu vực trước nhà máy gần nhà, nơi có nhiều công nhân nữ đi lại, rồi tụt quần xuống và cười nói một mình. Dân làng phải lôi kéo mãi, Kiên mới về nhà.

Đi tù về một thời gian thì phát hiện nhiều biểu hiện tâm thần, cơ quan công an muốn hợp tác cùng gia đình đưa Thạch Kiên (SN 1977) đi chữa trị. Nhưng do gia đình không có tiền nên bảo lãnh để Thạch Kiên ở nhà và cho uống những loại thuốc gây buồn ngủ để đỡ quậy phá.

Đến khi bệnh Thạch Kiên có biểu hiện quá nặng, gia đình đang bàn với chính quyền địa phương đưa đi trại tâm thần thì trong một cơn điên bất ngờ, Kiên vác gậy truy sát cha già đến chết.

Nỗi ân hận của gia đình để người tâm thần sống chung thành quá muộn màng...

“Anh hùng cứu mỹ nhân“ phát điên thành kẻ giết cha 1
Sân nhà là nơi đêm đêm ông lão thơ thẩn thức trắng trốn đứa con điên, cũng là nơi ông mất mạng.

Kẻ tâm thần hại chết cha rồi bần thần ngồi góc sân

Sáng 17/7/2013, tại nhà ông Thạch Cân (SN 1935 Ấp Kosla, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh) vang lên những tiếng kêu cứu thất thanh, làm náo động cả một vùng quê yên tĩnh.

Hơn một năm nay, anh Thạch Kiên, con trai ông Thạch Cân có biểu hiện tâm thần. Cứ lên cơn, Thạch Kiên lại mắng chửi, thậm chí đánh người cha già năm nay đã 78 tuổi.

Sáng hôm ấy, không biết hai cha con xích mích gì mà khi lên cơn điên, đứa con vác gậy tìm đánh cha. Thấy thằng con hùng hổ lao đến, ông bố cố chạy lòng vòng quanh nhà. Nhưng chạy được một đoạn thì con đuổi kịp, vung gậy tới tấp vào người ông. Bị ngã xuống, nhưng ông cố gượng dậy, chạy tiếp. Đến đoạn sân trước nhà thì ông gục xuống, thằng con điên vẫn lao tới, mặc ông lão la hét thất thanh cầu cứu, xin tha mạng.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhân chứng chỉ biết hoảng loạn kêu mọi người đến cứu giúp ông lão. Cả làng nháo nhào chạy lại hiện trường nhưng đã muộn. Sau khi đánh cha gục tại chỗ, đứa con điên vứt chiếc gậy xuống nền đất, ngồi gần đó thở hổn hển vì mệt, mắt đỏ ngầu trợn trừng hung dữ.

Trong lúc mọi người nhốn nháo sơ cứu cho ông lão, em trai kẻ tâm thần, cũng là con của nạn nhân, SN 1988 nghe tin liền chạy về nhà. Thấy anh trai đánh cha gục ngay giữa sân, không giữ nổi bình tĩnh, người em rút một cây gỗ từ hàng rào bờ ruộng “nện” mấy phát vào người anh.

Bị đau, kẻ tâm thần ôm đầu năn nỉ: “Em ơi đừng đánh anh đau, anh đánh cha mấy nhát thôi, sao em đánh anh nhiều thế”.

Nạn nhân liền được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tuổi lại cao nên nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Kẻ tâm thần giết cha cảnh sát bắt ngay sau đó khi đang ngồi bần thần ở góc sân.

Quá khứ “anh hùng cứu mỹ nhân” bị kết án 11 năm tù

Ông Thạch Sư, trưởng ban ấp Kosla cho biết, nghịch tử tâm thần trước đây từng là một thanh niên hiền lành ở địa phương, nhưng số phận không may mắn. Năm 2002, anh trai làng yêu một cô gái ở địa phương.

Trong thời gian đó, cô gái bị một người đàn ông hơn 50 tuổi trêu ghẹo, cô gái đem bức xúc này kể cho người yêu nghe. Một buổi tối Thạch Kiên giáp mặt với người đàn ông, khi ông này đang trong cơn say xỉn. Hai người lời qua tiếng lại, Thạch Kiên đấm thẳng vào mặt "tình địch" cảnh cáo, khiến ông này ngã nhào xuống đường.

Không may mắn cho cả hai, đường đang làm, đất đá lởm chởm, người đàn ông ngã, đầu đập trúng hòn đá, bị chấn thương sọ não và qua đời sau đó không lâu. Anh trai làng bị kết án 11 năm tù. Mới ra tù được khoảng hai năm nay, Thạch Kiên lại dính tội tày đình hại cha.

Những người hàng xóm cho biết, ra tù được một thời gian ngắn thì Thạch Kiên có nhiều biểu hiện tâm thần mức độ nhẹ. Sợ những điều bất trắc có thể xảy ra, công an từng đến nhà động viên gia đình đưa Thạch Kiên đi điều trị tâm thần.

“Anh hùng cứu mỹ nhân“ phát điên thành kẻ giết cha 2
Bàn thờ của ông lão nghèo không một gói bánh kẹo, không một nhành hoa...

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc này không được thực hiện. Người em út trong gia đình tâm sự: “Tôi chỉ đi làm thuê quanh quẩn ở địa phương, dăm bữa nửa tháng tôi lại vác một bao gạo về nuôi cha với anh. Dư giả hơn thì tôi để lại cho cha dăm ba chục ngàn uống nước, mua rau cỏ.

Hoàn cảnh vất vả lắm. Cũng chính vì vậy mà tôi không có tiền đưa anh đi chữa trị tâm thần. Nếu biết sự thể lại xảy ra như ngày hôm nay thì dù có khó khăn tôi cũng sẽ đưa anh đi chữa trị. Nhưng nay hối hận thì cũng không được nữa rồi”.

Nỗi xót xa ở lại

Người này cho biết thêm, thường ngày anh đi làm, anh trai tâm thần và cha ở cùng nhau. Đến bữa, dù đã già nhưng cha là người nấu nướng cơm nước cho con trai. Mỗi khi con út cho cha tiền để thỉnh thoảng uống cà phê, ông đều nhường một phần cho người con thần kinh không ổn định.

“Cha tôi thương anh Tư lắm nhưng cứ điên khùng là anh thường quát mắng cha”, người con trai út cho biết. Nhiều đêm, khi con trai lên cơn điên mà thằng út không ở nhà, ông lão không dám ngủ, thường ra ngồi võng ở góc sân hoặc đứng chỗ khác, phòng đứa con bệnh tật làm chuyện chẳng lành. "Ấy vậy mà cuối cùng cha vẫn không thoát khỏi cái chết”, đứa con út buồn rầu.

Khoảng 3 ngày trước khi bi kịch xảy ra, Thạch Kiên thường cởi truồng đi khắp xóm, điên dại đến mức ra khu vực trước nhà máy gần nhà, nơi có nhiều công nhân nữ đi lại, rồi tụt quần xuống và cười nói một mình. Dân làng phải lôi kéo mãi, Kiên mới về nhà. Thấy anh trai biểu hiện bệnh nặng hơn, đứa em lên gặp trưởng ấp, công an viên bàn việc đưa đi chữa trị. Thế nhưng chưa kịp đưa anh đi viện thì việc xảy ra rồi.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hổ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, do đối tượng Thạch Kiên có biểu hiện bệnh tâm thần phân liệt nên cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định rồi mới căn cứ vào đó để biết đối tượng này có năng lực để chịu trách nhiệm hình sự hay không, để xử lý đúng pháp luật.

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top