Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn trộm bất thành, 9X trút “mưa dao” vào chị hàng xóm

Thứ sáu, 14:15 04/03/2016 | Pháp luật

Linh tính, chị Na đang mơ màng ngủ liền choàng tỉnh, thấy Hoạt sắp lấy trộm điện thoại của mình. Bất ngờ bị phát hiện, cậu thành niên lành hiền bỗng biến thành kẻ giết người không ghê tay khi trút xuống hơn 30 nhát dao nhắm thẳng vào đầu người phụ nữ tội nghiệp.

Nguyễn Văn Hoạt (SN 1997) với vẻ mặt "non choẹt" và hiền lành đứng trước vành móng ngựa lại trả lời ráo hoảnh, rành rọt thuật lại rất chi tiết sự việc mình gây ra vào chiều 16/2/2015.

Hoạt cho biết khi đối tượng đi về phòng trọ tại phường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện cửa phòng trọ của chị Đặng Thị Na ở cùng khu trọ chỉ khép hờ.

Liếc qua, Hoạt thấy chiếc điện thoại Iphone 4S màu trắng của chị Na đặt ngay đầu giường, còn chị thì quay lưng lại. Lòng tham nổi lên, đối tượng đi nhanh về phòng trọ của mình để 2 lấy con dao hòng doạ dẫm nếu bị phát giác.

Mang theo dao, Hoạt khẽ đẩy cửa bước vào. Vừa lúc chạm tay vào chiếc điện thoại thì chị Na choàng tỉnh. Hoạt giật mình liền rút dao trong ống tay áo lạnh lùng chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu bị hại. Quá hoảng sợ, người phụ nữ bắt quả tang tên trộm cùng khu trọ chỉ biết vừa ôm đầu, vừa la hét kêu cứu.

Cùng lúc, anh Hoàng Phi Hùng (SN 1994) - quản lý khu trọ về tới, thấy ồn ào vội chạy lên xem xét. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh Hùng đã bị tên trộm dùng dao tấn công nhưng không trúng. Sau đó, khi bị mọi người vây hãm bên ngoài và thấy chị Na bất tỉnh, Hoạt mới chịu bỏ dao, cầm chiếc điện thoại rồi từ từ đi ra ngoài nhận tội: “Em xin đầu thú, các anh đừng đánh em”.

Khống chế được Hoạt, mọi người bàn giao y cho công an phường Bạch Đằng đồng thời đưa chị Na đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Cũng may vì được cấp cứu kịp thời nên chị Na thoát chết.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ, cơ quan công an xác định chị Na bị tổng cộng 33 nhát chém, chủ yếu nằm ở vùng đầu, tay cho đến thân mình. Kết luận tại thời điểm giám định, chị bị tổn hại 79% sức khỏe tính theo phương pháp cộng lùi.

Chuyện xảy ra cũng đã một năm, nói đến những thiệt hại của bản thân, chị Na cho biết chị phải vay mượn hàng chục triệu đồng để điều trị thương tích và còn phải thuê người chăm sóc suốt một thời gian dài. Từ đó, chị Na yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng 1 tỷ đồng.

Thế nhưng sau khi nghe tòa phân tích về khả năng tài chính của bị hại, chị Na bất ngờ thay đổi yêu cầu về dân sự với mong muốn chỉ cần nhận được 100 triệu đồng để bù đắp sức khỏe. Ngoài ra, bị hại còn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho “cậu hàng xóm” giết hụt mình.

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án Hà Nội nhìn nhận lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra cũng như lời khai của bị hại. Từ đó, có đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã phạm vào 2 tội danh là Giết người và Cướp tài sản.

Với các nhận định đưa ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hoạt 20 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp cả 2 tội danh, Nguyễn Văn Hoạt phải chấp hành hình phạt chung là 23 năm tù giam.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top