Hà Nội
23°C / 22-25°C

Âm mưu giết cả nhà vợ chỉ vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà mẹ đẻ

Chủ nhật, 10:24 02/06/2013 | Pháp luật

Ngày 31/5, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng án của gia đình bị cáo Bùi Văn Lâm (SN 1989) về tội giết người.

Theo cáo trạng thì vào khoảng 22h30 ngày 8/7/2012, sau khi uống rượu nhà hàng xóm về Bùi Văn Lâm trú tại xóm Bơ Bờ, xã Thượng Bì, Kim Bôi, Hòa Bình đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là Bùi Thị Yến. Giận chồng, chị Yến đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Biết không thể hàn gắn được chuyện tình cảm vợ chồng đã sứt mẻ, Lâm đã đến nhà chị Yến để nói chuyện về việc ly hôn và nuôi nấng con cái. Trong khi nói chuyện, 2 người đã xảy ra cãi vã, chị Yến đã đuổi Lâm ra khỏi nhà bố mẹ đẻ của mình.

Âm mưu giết cả nhà vợ chỉ vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà mẹ đẻ 1
Bị cáo Bùi Văn Lâm bị kết án 9 năm tù về tội giết người

Sẵn bực tức với vợ và gia đình nhà vợ từ trước, nên Bùi Văn Lâm đã về nhà lấy một lọ thuốc trừ sâu rồi quay lại nhà bố mẹ vợ, với mục đích đổ vào bể nước ăn uống để đầu độc. Sau khi Lâm đổ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn uống của nhà bố mẹ vợ xong đâu đấy thì bị phát hiện.

Biết không thể chối tội ác, ngay hôm sau Bùi Văn Lâm đã đến cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại bản kết luận giám định số 1870 ngày 16/7/2012 của Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an kết luận trong mẫu nước lấy được tại gia đình nhà ông Bùi Văn Chiên (bố đẻ Yến) có tìm thấy thành phần thuốc trừ sâu Fenobucarb (Bassa), có nồng độ 0,046g/lít. Có độc tố mạnh, gây nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe con người. Qua thử nghiệm liều tối thiểu trên 100 con chuột thì có 50 con chết.

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Lâm 9 năm tù về tội “giết người”. Không đồng tình với bản án trên, Bùi Văn Lâm và gia đình đã có đơn kháng cáo gửi TAND tối cao xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng trước hồ sơ, chứng cứ rõ ràng và lời khai nhận của bị cáo trong quá trình điều tra; vụ án không có tình tiết đặc biệt để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX TAND tối cao đã bác đơn kháng án của bị cáo và gia đình, giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm với 9 năm tù dành cho Bùi Văn Lâm về tội giết người.

Theo Lâm Giang
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top