Hà Nội
23°C / 22-25°C

Âm mưu bệnh hoạn của kẻ “nghiện” phim sex với 6 bé gái ở Hà Nội

Thứ hai, 11:31 16/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Hoàng thường xuyên vào các trang web đen để xem phim hentai (phim hoạt hình sex) và nảy sinh ý định giở trò đồi bại với các cháu bé.

Ngày 16/10, VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “dâm ô với trẻ em”. Hoàng là đối tượng được xác định đã gây ra 6 vụ dâm ô trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua.

Theo cáo trạng của VKSND, Hoàng là kẻ không nghề nghiệp, sở thích là vào các trang web "đen" để xem phim hentai (một loại phim sex hoạt hình).

Xem nhiều phim “đen” nên đầu óc Hoàng luôn bị ám ảnh bởi các ảnh tượng truỵ lạc.

Hoàng có bạn gái kém tuổi, đang học tại một trường đại học tại Hà Nội. Mỗi lần, sau khi đưa bạn gái đi học, Hoàng lại tìm đến các trường tiểu học xung quanh để tiếp cận các bé gái với mục đích xấu.

Cáo trạng nêu rõ, khoảng 7 giờ ngày 21/12/2016, Hoàng đưa bạn gái đi học. Xong việc, anh ta đi đến Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai).


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Dựng xe máy điện ở cổng trường, Hoàng đi thẳng lên tầng 4 vào khu vệ sinh nữ của các cháu học sinh. Tại đây, anh ta nhìn thấy cháu N.T (học sinh lớp 4) đi một mình ngoài hành lang.

Thấy cháu bé gái không mặc đồng phục, Hoàng liền tiếp cận và hỏi cháu N.T tại sao không mặc đồng phục. Cháu N.T trả lời: “Hôm nay là ngày thường nên cháu không mặc đồng phục”, của bé gái lớp 4, Hoàng bảo: “Ngày thường cũng phải mặc chứ”. Nói xong, anh ta yêu cầu cô bé vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Tại đây Hoàng đã sờ vào ngực, vùng kín của bé gái… Sợ hãi, cháu N.T đã kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Hoàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng 5 tháng sau, Hoàng tiếp tục phạm tội. Lần này Hoàng đến trường Tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

Anh ta đi vào trong sân rồi lên nhà vệ sinh nam trên tầng 2 để rình các cháu gái đi vệ sinh ở buồng nữ. Vừa lúc đó, Hoàng nhìn thấy cháy H.A học sinh lớp 3 đi vứt rác liền tiếp cận mục tiêu.

Hoàng kéo bé vào nhà vệ sinh rồi tiếp tục giở trò đội bại. Chỉ khi bé H.A khóc thì Hoàng mới bỏ đi.

Ngoài hai trường hợp trên, Hoàng còn giở trò đồi bại với 4 bé gái là học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Với hành vi bệnh hoạn của mình, chỉ 5 ngày sau, Hoàng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội bắt khẩn cấp.

Theo cáo trạng, hành vi trên của bị can Nguyễn Việt Hoàng đã phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 116, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 38 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top