Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh bị vợ “cắm sừng” biến gã trai hiền lành thành sát nhân “máu lạnh”

Thứ bảy, 07:35 13/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau bao năm chung sống, có với nhau 2 mặt con nhưng Chí vẫn luôn nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài.

Thậm chí, người đàn ông này còn đòi quản lý điện thoại của vợ. Bị chị Hường từ chối, Chí thường xuyên kiếm cớ gây sự, đánh lộn. Rồi trong một lần cuồng ghen, hắn đã dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Tiếng súng cắt đứt tình vợ chồng

Hung thủ đã lên sẵn kế hoạch?

Công an xã Đồng Vương cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm khẩu súng tự chế mà hung thủ đã sử dụng trong vụ án. Thế nhưng, dù đã huy động một lực lượng lớn tìm trong nhiều ngày, lực lượng này vẫn chưa tìm thấy tang vật của vụ án. Cơ quan này cũng đang đặt ra nghi vấn về việc hung thủ đã mua khẩu súng tự chế này từ trước đó để chuẩn bị cho việc sát hại nạn nhân. Bởi, tất cả mọi người trong bản Bình Minh cũng như xã Đồng Vương đều không biết và không hề có loại súng tự chế này.

Thông tin từ Cơ quan Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án giết người bất thành vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đối tượng Triệu Văn Chí (SN 1979, trú tại bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế) đã dùng súng tự chế bắn vào mặt vợ là chị Bùi Thị Hường (SN 1982) khiến chị này bị trọng thương. Sau đó, Chí đã vào rừng treo cổ tự tử.

Qua xác minh tìm hiểu, PV được biết vào khoảng 16h30 ngày 23/11, tại căn nhà của nạn nhân, đối tượng Triệu Văn Chí và vợ đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Trong lúc tức giận, Chí đã dùng súng tự chế bắn vào mặt vợ nhưng rất may, viên đạn bị trượt nên chị Hường chỉ bị thương ở mắt. Vào khoảng thời gian trên, có một nhóm người dân xã Bình Minh đang làm gỗ để dựng nhà cho một gia đình gần đó nghe thấy tiếng nổ inh tai. Mọi người hốt hoảng chạy đến thì đã thấy chị Hường nằm ở góc sân, tay bưng mắt vì bị Chí bắn trọng thương. Cùng lúc đó, Chí vẫn cầm lăm lăm trên tay khẩu súng tự chế, trên trán của y cũng bị một vết thương nặng, máu chảy ướt sũng cả áo. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, bà con cũng chỉ dám đứng ngoài, không ai dám vào vì sợ hung thủ manh động. Khi thấy mọi người kéo đến nhà mình chật kín cổng thì Chí mới hoảng sợ chạy vào khu rừng ngay sát bản Bình Minh. Chỉ tới khi Chí bỏ đi thì những người thân trong gia đình mới khẩn trương đưa chị Hường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi với người viết, ông Hà Văn Cường - Công an xã Đồng Vương cho biết, nhận được tin báo của người dân bản Bình Minh, ngay lập tức cơ quan này đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thế. Lực lượng này đã phối hợp với người dân trong bản tỏa đi khắp những ngọn đồi xung quanh bản để truy tìm hung thủ. Sau nhiều thời gian tìm kiếm, đến khoảng 19h30, lực lượng này đã phát hiện ra đối tượng Chí treo cổ tự tử bằng dây rừng ở trên cây xoan cạnh một ngôi nhà hoang, cách nhà khoảng 200m. Ngay lập tức, mọi người xúm vào đỡ Chí xuống. Cơ quan điều tra xác định loại dây rừng Chí dùng để tự tử hai đầu được cắt bằng đá.

Bi kịch được báo trước

Trở lại địa phương tìm hiểu, chúng tôi được những người dân trong bản Bình Minh cho biết: Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, đa phần người dân trong bản đều đang đi làm. Chỉ có một nhóm thợ mộc đang làm gỗ dựng nhà cho một gia đình ngay sát nơi xảy ra sự việc. Khi nghe có tiếng súng nổ thì họ là những người đầu tiên phát hiện ra và có mặt tại hiện trường. Nhưng khi những người thợ mộc này có mặt tại hiện trường mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Cũng theo các nhân chứng thì trước thời điểm xảy ra án mạng, vợ chồng Chí đã cãi nhau kịch liệt. Nội dung cuộc cãi vã là do Chí ghen tuông, cho rằng chị Hường có nhân tình bên ngoài.

Được biết, chị Hường và Chí yêu nhau rồi kết hôn khi còn khá trẻ. Đến nay, họ đã có 2 con, cháu gái lớn đang học lớp 10 còn cháu trai đang học lớp 4. Theo đánh giá của người dân nơi đây thì Chí bình thường là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, hết mực yêu thương vợ con, không nghiện ngập cờ bạc, rượu chè… Về phần chị Hường, dù công việc làm lụng tay chân vất vả, lại đã có 2 con nhưng được trời phú cho nét mặn mà, ăn nói có duyên cộng với tình tình hiền lành, chịu thương chịu khó nên được bà con hết sức yêu quý. Kinh tế gia đình Chí khá vững chắc, đó là niềm mơ ước của nhiều hộ gia đình trong bản. Thu nhập chính của gia đình dựa vào 3 hecta rừng và việc kéo gỗ thuê của Chí mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng trong đời sống gia đình, vợ chồng Chí thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ vì Chí là người ghen tuông thái quá. Cũng bởi chị Hường nổi tiếng là người có nhan sắc trong bản, được nhiều người quý mến nên Chí sinh ra nghi ngờ. Nhiều lần cũng vì không chịu đựng sự ghen tuông vô lối của chồng, chị Hường đã phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ để tránh cảnh “tan cửa nát nhà”. Nhưng rồi nghĩ đến đàn con, chị lại quay về để vun đắp cuộc sống gia đình. Vậy nhưng, Chí vẫn không chịu hiểu cho sự hy sinh của vợ, ngày càng ghen tuông quá đáng hơn.

Dù chẳng hề có chứng cứ, Chí luôn cho rằng vợ quan hệ bất chính bên ngoài. Nhiều lần, gã đòi quản lý điện thoại của chị Hường để giám sát. Tuy nhiên, chị Hường nhất quyết không đồng ý vì cho rằng, hành động của Chí là sự ghen tuông thái quá. Chính vì chuyện này, vợ chồng Chí thường xuyên xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi Chí yêu cầu vợ cho xem những cuộc liên lạc trong điện thoại nhưng không được chị Hường đồng ý. Bởi vậy, Chí mới nổi giận dùng súng gây thảm án kinh hoàng rồi vào rừng tự sát.

Liên quan đến vụ việc, anh Ngọc Văn Quý – Trưởng bản Bình Minh cho biết: “Kinh tế gia đình chị Hường thuộc diện khá giả trong vùng. Trong nhà sắm sửa đầy đủ những phương tiện, đồ dùng sinh hoạt và có khá nhiều trâu, bò. Đối với người dân trong xã thì đó là cả một niềm mơ ước. Qúa trình sinh sống tại bản, vợ chồng anh ấy tỏ ra thân thiện với mọi người, chưa từng xảy ra xích mích với ai cũng như vi phạm các quy định của địa phương. Người dân trong bản ai nấy đều yêu quý vợ chồng anh Chí. Sự việc đáng tiếc xảy ra cũng chỉ vì sự ghen tuông thái quá của anh Chí”.

Liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang qua điện thoại, chúng tôi được đơn vị này xác nhận, chị Bùi Hường hiện đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Chị Hường nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng mắt do đạn bắn. Cho đến cuối giờ chiều ngày 25/11, chị Hường vẫn chưa qua được tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, sau đó bệnh tình đã có những chuyển biến tích cực.     

Đại Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top