Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ác nhân mang danh “người yêu”

Thứ năm, 13:01 25/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Điệp ngồi đè lên chị Thương lấy 1 con dao bấm đâm liên tiếp vào bạn gái cho đến khi chị này không còn phản ứng...

Vết máu trên tường

Khoảng 12h trưa ngày 23/9, một người bạn ở cùng phòng trọ với chị Thương ( tại NHân Mỹ, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phạm Văn Điệp (bạn trai của chị Thương, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Trong tin nhắn, Điệp dọa sẽ tự sát.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, chị này gọi điện cho Thương bảo về phòng gấp. Khi về tới phòng, người bạn này phát hiện trong nhà có vũng máu, trên tường có một dòng chữ viết bằng máu nội dung khá “bi thảm”. Cũng lúc này Thương cũng về đến nơi. Tất cả lên gác xép của nhà trọ ngồi nói chuyện thì Điệp xuất hiện. Điệp đuổi hết mọi người ra khỏi nhà trọ để nói chuyện với Thương.

Khi đi ra khỏi phòng, nhóm bạn Thương cầm theo con dao mà Điệp vứt trên sân nhà do lo sợ anh ta làm hại Thương. Điệp đã đóng và khóa cửa bên trong để không cho ai vào. Do sợ Điệp làm hại bạn mình nên mọi người vẫn đứng ngoài khuyên can. Lúc này Điệp ngồi đè lên chị Thương lấy 1 con dao bấm đâm liên tiếp vào bạn gái cho đến khi chị này không còn phản ứng.

Sau khi gây án, Điệp dùng chính con dao bấm tự đâm 1 nhát vào ngực trái. Vết thương này khiến Điệp bị tràn dịch màng phổi phải phẫu thuật. Nhìn thấy Điệp đâm chị Thương, một người bạn đã chạy đi báo cho mọi người đến để phá cửa phòng, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Khi đã phá được cửa, mọi người thấy chị Thương và Điệp bị thương tích, chảy nhiều máu. Cả hai được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Thương đã tử vong, còn Điệp được cứu sống.

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng thương tâm. Ảnh: TN

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng thương tâm. Ảnh: TN

Theo một nhân chứng cho biết, vào sáng 23/9, Điệp ngồi ở quán nước đầu ngõ, thái độ có vẻ bí hiểm. Có lúc anh ta quay lại hỏi chủ quán nước rằng “có thấy con “béo” (ám chỉ chị Thương) về phòng không?". Chủ quán trả lời là không biết.

Theo một số người bạn của nạn nhân, thì nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn trong tình cảm giữa hai người bời vì thời gian gần đây, chị Thương đã có ý chia tay với Điệp.

Cháu nó hiền và ngoan lắm

Sáng 24/9, phóng viên GiadinhNet có mặt tại xã Phương Tú (Ứng Hòa) để tìm hiểu vụ việc. Gia đình chị Thương đang cử hành đám tang cho người xấu số. Trong hương khói nghi ngút, 2 người em của nạn nhân cứ ôm nhau khóc ngất.

Ông Đặng Quang Tuệ (bác của nạn nhân) cho biết: "Từ đêm quam khi nhận xác Thương về cả nhà gần như “kiệt quệ”. Nỗi đau bất ngờ và quá lớn ấy không chỉ khiến bố mẹ Thương “chết lặng” mag còn làm cho mọi người dân nơi đây sửng sốt, bàng hoàng.

Ông Tuệ cho biết thêm, Thương là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ Thương phải rời quê, mang theo các con lên tận Điện Biên làm ăn, sinh sống. Thương học hành chăm chỉ nên thi đỗ và đang theo học một trường Cao đẳng tại Hà Nội. Ngày nghỉ, Thương vẫn về quê với bà ngoại.

Khi nhận được tin con gái bị sát hại, bố mẹ Thương đã ngất lịm đi. Ngay trong đêm khăn gói bắt xe từ Điện Biên về để làm tang cho con. Nói về chuyện tình cảm của Thương và Điệp, ông Tuệ cho hay mọi người trong nhà đều biết mối quan hệ trên.

Bố mẹ và người thân đã khuyên nhủ Thương nên tập trung vào việc học. Không ngờ cơ sự lại thê thảm như vậy. Điệp cũng là thanh niên cùng xã. Hai đứa biết nhau từ nhỏ. Nhưng khi sự việc xảy ra, gia đình Điệp chưa có ai qua nhà nói một câu nào.

Ông Đặng Hồng Thắng, Trưởng công an xã Phương Tú cho biết hung thủ Điệp sinh sống tại địa phương. Gia đình đối tượng này thuần nông nên kinh tế khó khăn. Điệp từ bé đến lớn chưa từng có điều tiếng gì tại địa phương. Thời gian gần đây, Điệp lên Hà Nội làm lao động tự do. Khi nhận được tin báo từ Công an Nam Từ Liêm, mộ người rất bất ngờ. Ông Thắng cũng cho biết, gia đình nạn nhân Thương khá nề nếp, bản thân nạn nhân là người ngoan ngoãn, chịu khó học hành.

Hiện Điệp đang được cấp cứu và điều trị tích cực tại BV 198 dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top