Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á khôi bán dâm bị phạt 500.000 đồng

Thứ năm, 09:56 04/06/2015 | Pháp luật

Cục Cảnh sát hình sự sau khi tạm giữ kiều nữ bán dâm với giá 7.000 USD đã phạt hành chính á khôi này ở mức cao nhất - 500.000 đồng.

Cô gái thứ hai bị bắt quả tang bán dâm cùng á khôi và 2 khách bán dâm cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013. Cụ thể, người có hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; nếu bán dâm cho nhiều người cùng một lúc, mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Với người mua dâm, mức phạt từ 500.000 đồng tới 5.000.000 đồng...

Trước đó, ngày 25/5, tại một khách sạn hạng sang ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, TP HCM) được xác định là người môi giới.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai ngày 23/5 nhận điện thoại của hai người giới thiệu là doanh nhân ở Hà Nội sẵn sàng chi 7.000 USD một ngày cho một "chân dài". Trong hai cô gái mà "nhóm đại gia" muốn được "vui vẻ" có người là hotgirl với phong cách sexy nổi tiếng ở giới giải trí.

Liên khai đã liên hệ với cô ca sĩ kiêm diễn viên này nhưng không được nên nhờ Đoàn Ngọc Minh tìm một “đào” có nhan sắc na ná như người khách yêu cầu. Liên dặn cô này khi gặp khách cứ “nhận bừa” là hotgirl nổi tiếng kia

Qua Huỳnh Xuân Hùng (tức Hà “pê đê”, 39 tuổi, ở TP HCM), Liên liên lạc với cô gái là á khôi một trường nghệ thuật tại Hà Nội và được cô nhận lời bán dâm. Khi trao đổi lại, khách không đồng ý trả 7.000 USD cho á khôi 29 tuổi này mà yêu cầu giảm một nửa. Liên chấp thuận, yêu cầu khách chuyển trước 3.000 USD vào tài khoản để làm tin.

Trong phi vụ này, Liên định chỉ trả cho gái bán dâm mỗi người 2.000 USD cho hai ngày đi khách. Số còn lại 17.000 USD, cô ta sẽ hưởng.

mami-3700-1433383957.jpg

Những cô gái liên quan các vụ bán dâm bị phát hiện ngày 25/5 bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.

Cũng trong ngày 25/5, các trinh sát tiếp tục bắt má mì Hùng khi phát hiện hai gái bán dâm do anh ta môi giới đang phục vụ khách ở khách sạn tại Hà Nội. Hùng thừa nhận môi giới bán dâm với giá 500 USD một lượt.

Hiện, Cục cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam Liên, Minh và Hùng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Liên làm quản lý quán bar, vũ trường, khoe có thể môi giới người mẫu, diễn viên, hoa hậu... bán dâm với giá từ 1.000 USD trở lên. Liên khai từng môi giới cho cô diễn viên tuổi teen đi khách với giá 20.000 USD.

Theo Việt Dũng

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top