Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 người Trung Quốc ném xác tài xế taxi xuống sông bị tử hình

Thứ sáu, 14:48 27/11/2020 | Pháp luật

Nhóm thanh niên quốc tịch Trung Quốc thuê taxi của người đàn ông 53 tuổi. Trên đường đi, họ sát hại tài xế rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.

Trưa 27/11, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình đối với 3 bị cáo Vương Học Lỗi (24 tuổi), Vương Đồng Đường (27 tuổi) và Trương Kiện (19 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo người nước ngoài nên HĐXX mời phiên dịch viên hỗ trợ. Một số tài liệu tố tụng cũng được dịch sang tiếng Trung để tống đạt cho các bị cáo.

Trả lời xét hỏi, Trương Kiện và đồng phạm thừa nhận hành vi sát hại và cướp tài sản của tài xế Nguyễn Hùng Mạnh (53 tuổi, quê Lạng Sơn). Các bị cáo cũng đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,6 tỷ đồng .

3 người Trung Quốc ném xác tài xế taxi xuống sông bị tử hình - Ảnh 1.

Ba bị cáo cùng lĩnh án tử. Ảnh: N.H.

HĐXX đánh giá 3 bị cáo có vai trò ngang nhau khi cùng bàn bạc, khống chế và sát hại tài xế taxi để cướp ôtô, điện thoại và tiền của nạn nhân. Các bị cáo đều thừa nhận cáo buộc và đồng ý khắc phục hậu quả. Song, hành vi của 3 thanh niên đặc biệt nghiêm trọng, phạm nhiều tội danh liên tiếp nên tòa sơ thẩm tuyên mức án cao nhất.

Theo bản án, đầu tháng 8/2019, Vương Học Lỗi và 2 người còn lại cần tiền ăn tiêu nên rủ nhau sang Việt Nam. Họ bàn bạc mua dao nhọn, thuê taxi để cướp tài sản của tài xế.

Sáng 8/8/2019, ba thanh niên vượt biên trái phép vào TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Tối hôm đó, họ thuê taxi do ông Hùng cầm lái chở về Hà Nội. Trên đường đi, 3 bị cáo sử dụng tiếng Trung, bàn kế hoạch sát hại người lái, cướp ôtô rồi trốn sang nước khác.

Khuya cùng ngày, chiếc taxi đi đến đường Tăng Bạt Hổ (Hà Nội). Thấy bên ngoài vắng người, Kiện cùng 2 bị cáo khống chế, đe dọa nạn nhân bắt đưa tiền. Tài xế từ chối nên 3 thanh niên dùng dao sát hại ông Mạnh.

3 người Trung Quốc ném xác tài xế taxi xuống sông bị tử hình - Ảnh 2.

Taxi bị bỏ lại cách nơi tài xế bị giết hơn 200 km. Ảnh: D.V.

Sau khi gây án, Đường lái xe chở nhóm sát thủ và thi thể tài xế bỏ chạy theo hướng đi Phú Thọ. Khi ôtô đến cầu Trung Hà (cách hiện trường gần 70 km), 3 tên cướp vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, cướp ôtô 4 chỗ.

Sáng sớm 9/8, 3 kẻ gây án đến đường mòn ở huyện Phù Yên (Sơn La) thì xe bị chết máy. Kiện và đồng bọn bỏ lại ôtô, thuê thuyền vượt sông trốn sang huyện Mộc Châu.

Tối hôm đó, 3 tên cướp bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 12/8/2019, thi thể ông Mạnh được tìm thấy ở bãi sông Hồng thuộc quận Long Biên, Hà Nội.

Theo Hồng Đăng

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top