Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 con thơ ôm chầm lấy cha khóc nức nở trước vành móng ngựa

Thứ bảy, 09:53 29/08/2015 | Pháp luật

Gặp lại hai con sau gần nửa năm bị bắt vì đâm chết người, Hùng và những đứa trẻ ôm nhau nấc nghẹn.

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 28/8 mở phiên xử lưu động Trần Văn Hùng về tội Giết người. Đôi mắt đỏ hoe, nam thanh niên 22 tuổi tuổi luôn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm người thân.

bi-cao-3752-1440764008.jpg
Bị cáo Hùng tại tòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo cáo trạng, tối 30/3, Hùng bị ông Nguyễn dẫm lên chân khi đứng xem đánh bài ở hẻm đường 2/4 phường Vạn Thắng, TP Nha Trang. Cự nự qua lại, Hùng bị đánh chảy máu miệng nên chạy về nhà chị ruột gần đấy lấy dao, quay lại đâm ông Nguyễn nhiều nhát. Nạn nhân tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Hùng bỏ trốn nhưng hôm sau ra đầu thú.

Trả lời thẩm vấn của toà, Hùng khóc, nói không có mâu thuẫn với ông Nguyễn trước đó. Chỉ vì ông này dẫm lên chân, không xin lỗi mà lớn tiếng thách thức, sau đó xông vào đánh nên Hùng tức giận, sinh ra chuyện.

"Bị cáo rất hối hận. Chỉ vì phút nông nổi đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại". Ngập ngừng một lúc, Hùng nói thêm: "Tôi không được đi học, sống bằng nghề đi biển, mong HĐXX cho mức án nhẹ để sớm trở về lo cho hai con".

Có mặt tại toà, chị Hùng cho biết, cha mẹ họ ly hôn từ rất lâu. Mấy chị em sống với mẹ được một thời gian thì bà mất, cha bỏ xứ ra đi. Hùng học hết lớp Một thì nghỉ, theo người lớn bám biển mưu sinh. “Chúng tôi mong gia đình nạn nhân tha thứ để em tôi sớm trở về, hai con nhỏ của nó bơ vơ, tội lắm”, người phụ nữ nghẹn giọng.

Chị kể, sau hôm Hùng bị bắt, người vợ bỏ đi để lại hai đứa con 4 và 5 tuổi. Vợ chồng chị làm nghề biển khó khăn nhưng cũng ráng đưa 2 cháu về chăm sóc. "Gom góp được 4 triệu đưa cho gia đình bị hại, năn nỉ họ xin giảm án để nó sớm về với hai con rồi làm lụng bồi thường cho người ta", chị này nói.

con-bi-cao-9980-1440764008.jpg
Cha con Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: Xuân Ngọc

Toà nghị án, từ dưới vang lên tiếng gọi cha của hai đứa trẻ. Lao nhanh về phía Hùng, chúng ôm siết. Cứ thế, không để ý đến mọi thứ xung quanh, ba cha con ôm nhau khóc nức nở. Nhiều người dự phiên toà cũng rơm rớm nước mắt.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng nhưng ông Nguyễn cũng có phần lỗi. Hùng phạm tội lần đầu, nhận thức hạn chế, ăn năn hối hận... nên toà tuyên phạt 19 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường 110  triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo Xuân Ngọc

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top