Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giữ con trai và con dâu ngược đãi mẹ già gần 90 tuổi

Thứ sáu, 17:31 28/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Dưới làn roi của con dâu và con trai, cụ Võ Thị Dung (88 tuổi, ở ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) oằn mình chịu đựng. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Chiều 28/2, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hành chính đối với ông Võ Quốc T (SN 1964, con trai cụ Dung) và bà Phạm Thị L (SN 1963, vợ ông T) để điều tra, xử lý về việc bạo hành người khác.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh cụ Võ Thị Dung bị con dâu là bà Phạm Thị L hành hung trong quá trình vệ sinh cho cụ. Thời điểm cụ Dung bị hành hung còn có sự xuất hiện một bé gái và một người đàn ông mặc áo xanh (được xác định là ông T) chứng kiến, nhưng người này không có hành động can ngăn.

Đoạn clip được cho là ghi vào ngày 24/2 có độ dài 1 phút 58 giây. Ngay giây thứ 2, khi đó cụ Dung đang ngồi trên giường thì bị bà L vật ngã xuống giường rồi dùng tay đánh liên tục lên người.

Tiếp đến, bà L cầm hai chân cụ Dung văng đi văng lại rồi nói những lời khó nghe. Khi cụ Dung nằm co rúm người lại, bà L dùng tay tát vào mặt, vào mông của mẹ chồng. Thấy cụ Dung nằm im vì sợ hãi, bà L bỏ vào buồng. Lúc này, ông T lại gần cầm cái roi quất vào mông cụ Dung. Vụ việc chỉ dừng lại khi bé gái đứng gần đấy nói: "Ông nội về…" thì ông T mới vội bế mẹ đẻ vào căn buồng phía trong.

Được biết, cụ Dung có 3 người con (1 con trai và 2 con gái). Cách đây hai năm, cụ Dung về ở chung nhà với ông T. Do cao tuổi, bị mất trí nên trong sinh hoạt cá nhân giữa cụ Dung với con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc cụ Dung bị ngược đãi, bạo hành.

Tạm giữ con trai và con dâu ngược đãi mẹ già gần 90 tuổi - Ảnh 2.

Hình ảnh bà L đang có hành vi ngược đãi mẹ chồng (ảnh cắt từ clip)

Nói về vụ việc này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái thật lớn lao. Bổn phận làm con là phải lo phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo đầy đủ các điều kiện vật chất và tinh thần cho cha mẹ. Đó là đạo lý, là lẽ sống ở đời. Hình ảnh vợ chồng ông T dùng roi và tay đánh mẹ không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm quy định của pháp luật.

"Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi, vợ chồng ông T sẽ phải chịu xử phạt hành chính theo Điều 51 (Nghị định 167/2013/NĐ-CP) với mức phạt tiền từ 500.000 đồng-1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

"Nếu hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm này của vợ chồng ông T diễn ra thường xuyên, lâu dài, có tính chất nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185 (BLHS 2015) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình", luật sư Long nhấn mạnh.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top