Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pháp lệnh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng kinh phí cho công tác dân số

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng kinh phí cho công tác dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo báo cáo của Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh, từ năm 2011 đến nay, ngân sách tỉnh đã chi cho các hoạt động DS – KHHGĐ là 8,7 tỷ đồng (năm 2011 là 1,9 tỷ đồng; năm 2012 là 4,4 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2013 là 2,4 tỷ đồng).

Thái Bình: Gần 1/3 trẻ được sàng lọc sơ sinh

Thái Bình: Gần 1/3 trẻ được sàng lọc sơ sinh

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáu tháng đầu năm 2013, Thái Bình duy trì hoạt động mô hình Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 16 xã, thị trấn, 137 câu lạc bộ.

Dưới 14 tuổi vẫn phải đăng ký lưu trú

Dưới 14 tuổi vẫn phải đăng ký lưu trú

Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những nội dung mới của Luật Cư trú (sửa đổi) được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 5/7.

Công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/7, tại Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp 5.

Tỉnh đầu tiên tổ chức mittinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới

Tỉnh đầu tiên tổ chức mittinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 4/7, Thái Bình đã long trọng tổ chức kỷ niệm 26 năm ngày Dân số Thế giới 11/7, Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS).

“Sẽ khu trú các nội dung trong Dự án Luật Dân số”

“Sẽ khu trú các nội dung trong Dự án Luật Dân số”

Dân số và phát triển

Giadinh Net - Đó là khẳng định của TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tại Hội thảo về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thi hành Pháp lệnh Dân số (PLDS).

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số ở xã EaSol

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số ở xã EaSol

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 28/6, Ủy ban nhân dân xã EaSol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số (2003-2013).

Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?

Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?

KHHGĐ

Một công chức nhà nước đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn thì có thể sinh thêm một đứa con cho chồng sau được không? Nếu sinh thêm một đứa con nữa thì có vi phạm chế độ hai con hay không? (Lan Anh).

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa có chuyến thăm, làm việc tại TP HCM.

Không có “ngoại lệ” khi xử lý mại dâm nam

Không có “ngoại lệ” khi xử lý mại dâm nam

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ LĐ, TB&XH trong quý I, 20/63 tỉnh, thành, đội kiểm tra liên ngành của các địa phương đã thanh tra, kiểm tra 685 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Công tác DS-KHHGĐ Bắc Kạn: Sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức

Công tác DS-KHHGĐ Bắc Kạn: Sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013) do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào sáng 6/6 vừa qua, ông Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo thích ứng với những vấn đề mới của công tác DS-KHHGĐ.

3.424 lượt phụ nữ được khám SKSS

3.424 lượt phụ nữ được khám SKSS

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hà Giang đã triển khai Chiến dịch tại 84/195 xã, phường, thị trấn thuộc 10/11 huyện, thành phố.

Điểu tra chống bán phá giá thép nhập khẩu

Điểu tra chống bán phá giá thép nhập khẩu

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/5, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Hòa Bình Inox đã gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ yêu cầu điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội được nhập khẩu vào Việt Nam từ 4 quốc gia và vùng lãnh thổ là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Indonesia.

Đắk Lắk: Truyền thông DS-KHHGĐ trong ngành giáo dục

Đắk Lắk: Truyền thông DS-KHHGĐ trong ngành giáo dục

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhằm trang bị kiến thức, thông tin về Dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho giáo viên, sáng 24/5, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức buổi truyền thông lồng ghép Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trong ngành giáo dục.

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nói đã đến lúc TPHCM xem lại vấn đề giảm sinh, ngoài việc chuyển hướng tập trung sang nâng cao chất lượng dân số còn bắt đầu nghĩ cách giúp người đến tuổi kết hôn phải lo kết hôn, bậc cha mẹ phải mong con mình có anh có em, tức là đẻ hai con nhằm duy trì hợp lý mức sinh.

Xây dựng luật dân số: Đặt quyền của người dân lên trên hết

Xây dựng luật dân số: Đặt quyền của người dân lên trên hết

Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Dù có tăng cường quản lý Nhà nước đi chăng nữa thì cũng là tăng quyền của người dân- Đó là quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật Dân số.

Có thể bị phạt tù ‘quý bà’ mua dâm người 17 tuổi

Có thể bị phạt tù ‘quý bà’ mua dâm người 17 tuổi

Pháp luật

Liên quan việc một “quý bà” bị bắt quả tang mua dâm chàng trai 17 tuổi, các chuyên gia pháp lý cho rằng bà này có thể xử lý hình sự, án phạt cao nhất tới 5 năm tù.

Top