Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng

GiadinhNet – Trước hướng dẫn tạm thời biện pháp cách ly y tế đối với người từ các tỉnh thành về và vào địa bàn của chính quyền Hải Phòng, rất nhiều người đã phải thay đổi kế hoạch vì "có về cũng không được đi đâu".

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng - Ảnh 1.

Thay đổi kế hoach vì biện pháp cách ly y tế

Chiều ngày 3/2, BCĐ Phòng chống dịch thành phố Hải Phòng có văn bản tạm thời hướng dẫn cụ thể, chi tiết biện pháp cách ly y tế đối với những trường hợp đi từ vùng, tỉnh thành trong cả nước về Hải Phòng. Đáng chú ý, ngoài người dân đi từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương phải cách ly y tế tập trung, một số địa phương khác khi về địa phương này buộc thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định.

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng - Ảnh 2.

Trước việc Hải Phòng áp dụng biện pháp cách ly đối với người đi từ vùng dịch về, nhiều người đã thay đổi kế hoạch về quê


Trước biện pháp có phần mạnh mẽ, quyết liệt của Hải Phòng, chị Vũ Ngọc H. (SN 1981, trú tại tổ 15, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) quê TP Hải Dương cho biết: "Khi dịch xuất hiện và lan rộng ở nhiều tỉnh thành lân cận Hải Phòng, tôi đã xác định tinh thần "xuân này con vắng nhà" nên gọi điện thoại, khất các cụ hết dịch sẽ về". 

Làm việc tại Cẩm Phả, Quảng Ninh nhưng có quê ở xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Thắng, SN 1984, chia sẻ "về cũng dở, ở không xong". Anh Thắng nói thêm: "nếu Hải Phòng không bắt cách ly y tế hay cách ly tại nhà với người từ Quảng Ninh về, chắc chắn gia đình sẽ về ăn Tết".

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng - Ảnh 3.

Anh Sơn động viên vợ sắp cưới đón Tết ở Đông Triều chờ tình hình dịch ổn gặp nhau


Có vợ sắp cưới ở tâm dịch TX Đông Triều, Quảng Ninh, anh Bùi Minh Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết: "Đã gần 2 tuần chúng tôi không gặp nhau vì dịch COVID-19. Nơi cô ấy ở đúng vùng lõi dịch nên "nội bất xuất, ngoại bất nhập", chúng tôi phải liên lạc qua điện thoại, qua mạng động viên nhau. Bao dự định Tết này được du xuân cùng nhau thì đùng đùng, COVID-19 xuất hiện, hỏng hết cả kế hoạch. Giờ bản thân tôi cũng đang phải tự cách ly tại nhà vì từng đến thăm người yêu ở Đông Triều. Kế hoạch cưới xin sau Tết của chúng tôi cũng đang phải tính toán lùi thời gian".

Người từ Hải Phòng về Thanh Hóa cũng cần cách ly dù mới có 1 ca mắc

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong thời gian 14 ngày đối với các trường hợp F2 và tất cả những người từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và các địa phương có dịch trở về từ ngày 10/1/2021.

Trước thông tin trên, nhiều người quê Thanh Hóa đang sinh sống, học tập tại Hải Phòng không tránh khỏi bất ngờ vì thấy Hải Phòng đang kiểm soát dịch khá tốt.

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng - Ảnh 4.

Nhiều sinh viên, người lao động quê ở Thanh Hóa đang học tại Hải Phòng cho rằng nếu về quê ăn Tết với gia đình mà phải cách ly 14 ngày hay 21 ngày thì việc về quê không còn ý nghĩa nữa. Hầu hết đều thừa nhận họ đang cân nhắc việc có nên về quê Thanh Hóa hay không trong dịp này.

Ghi nhận của phóng viên, tại các bến xe Niệm Nghĩa (đường Trần Nguyên Hãn) và Vĩnh Niệm (đường Bùi Viện) thuộc quận Lê Chân, mặc dù đã vào những ngày cận Tết song lượng khách mua vé về Thanh Hóa không nhiều.

Anh Lương Hải Hưng, nhân viên điều độ trật tự bến xe Niệm Nghĩa cho biết: "Vài ngày trở lại đây, bến xe đã ghi nhận sự sụt giảm chuyến của các hãng xe đi về các địa phương khác. Riêng xe về Thanh Hóa, có 5 hãng tổ chức chạy 6 chuyến/ngày nhưng từ hôm qua tới giờ có hãng đã cắt giảm 1 chuyến/ngày", anh Hưng thông tin.

Ngồi trong nhà chờ đợi đến giờ xe xuất bến, một hành khách quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết: "Tôi ra Hải Phòng làm một thời gian, đến hôm nay được nghỉ Tết thì mua vé về quê. Kỳ nghỉ của tôi chỉ có hơn chục ngày nên nếu từ Hải Phòng về quê phải cách ly tại nhà thì khó quá. Cứ nghĩ đến việc phải cách ly tại nhà, không được thăm nom ai hay đi đâu trong mấy ngày Tết là đã thấy hụt hẫng", anh chia sẻ.

Trước những thông tin phản ánh về biện pháp cách ly đối với người từ vùng, tỉnh có dịch về địa bàn có phần hơi quá so với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Tổ phản ứng nhanh - BCĐ Phòng chống dịch thành phố Hải Phòng cho biết: "Giáp ranh Hải Phòng hầu hết các tỉnh thành đều xuất hiện ca mắc; thậm chí còn nhiều như Quảng Ninh, Hải Dương.  Đến nay tỉnh Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 284 người nhiễm bệnh tại 43 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố và chính quyền đã tổ chức phong tỏa 59 khu dân cư, 9 thôn và toàn bộ 2 xã (số liệu sáng 5/2). Trước tình hình đó, quan điểm của BCĐ phòng chống dịch Hải Phòng không thể cho người từ Hải Dương hay Quảng Ninh vào địa bàn".

Phần lớn ủng hộ biện pháp cách ly y tế với người từ vùng dịch về Hải Phòng - Ảnh 5.

Đinh Huyền -Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top