Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phản cảm những bức ảnh, màn chia tay mái trường của nhiều học sinh

Thứ bảy, 15:42 27/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Trả ơn” trường bằng bột màu, hay sờ ngực, viết lưu bút lên quần áo nơi nhạy cảm… là hàng loạt những hành động phản cảm vẫn còn tồn tại của nhiều học sinh trong "mùa chia tay" năm nay.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người không rõ mặt vô tư đi khắp lớp học sờ soạng vào vòng 1 nhiều bạn nữ đang còn mặc đồng phục trường. Điều đáng nói là các bạn nữ bị “đụng chạm” đều chỉ gạt tay và cười mà không có phản ứng nào gay gắt.

Ngay sau khi đăng tải, clip đã thu hút được gần 1 triệu lượt xem. Clip được cho là quay để ghi lại kỷ niệm thời học trò của học sinh cuối cấp 3. Tuy nhiên, lý do này đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng, dù vì lý do gì thì hành động của các em rất cũng rất phản cảm, khi còn mang đồng phục học sinh.


Ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12 gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12 gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Có thể kể đến màn chia tay của học sinh khối 12 của trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), khi hàng chục học sinh từ ngoài cổng trường thi nhau ném túi bột màu vào bên trong trường. Sự việc được nhiều người ghi lại, đưa lên mạng xã hội và dấy lên làn sóng phản đối là hành vi phản giáo dục… Tuy nhiên, dẫu cho nhiều học sinh, nhà trường lên tiếng đây là trò vui, độc đáo màn chia tay, nhưng cộng đồng mạng vẫn chưa thể hết “sốc” vì màn chia tay quá “độc” này.

Có thể thấy, hè 2017, cộng đồng mạng tiếp tục “sửng sốt” với nhiều bức ảnh, đoạn clip chia tay mái trường hết sức phản cảm. Nếu như đa số các bạn học sinh, sinh viên cuối cấp chọn cách chụp kỷ yếu truyền thống với áo dài trắng, bộ âu phục để lưu giữ khoảnh khắc đẹp thì một số ít các bạn trẻ khác lại chọn ý tưởng "độc lạ", phá cách nhưng gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Dù những bức ảnh, đoạn clip được thực hiện theo kịch bản, hoặc ngẫu hứng của học sinh cuối cấp, tuy nhiên khi đã được đưa lên mạng xã hội, đó thực sự thành tâm điểm chú ý, thậm chí không ít cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng một số bức ảnh, bộ ảnh hay đoạn clip ngày nay đang có thiên hướng bị lệch lạc trong ý tưởng bởi nó đã làm mất đi hình ảnh của người học sinh.

Nam sinh viết lên áo chỗ nhạy cảm của nữ sinh trong ngày chia tay gây nhiều tranh luận. Ảnh: FB
Nam sinh viết lên áo chỗ "nhạy cảm" của nữ sinh trong ngày chia tay gây nhiều tranh luận. Ảnh: FB

Nhận xét về trào lưu học sinh, sinh viên chụp ảnh, quay clip kỷ yếu trước lúc tốt nghiệp, NGƯT Đặng Đình Đại - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho rằng, những năm gần đây, các em vì chạy theo trào lưu, không muốn “đụng hàng” từ đó mà có những bức ảnh phản cảm được chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài khác lạ, để “câu” được nhiều like trên mạng xã hội, nhiều em không ngần ngại chụp lại cảnh hở hang, dung tục.

Những bức ảnh, bộ ảnh, đoạn clip phản cảm rất có thể tạo nên một trào lưu thiếu lành mạnh trong tầng lớp học sinh, sinh viên. Sau này các em có gia đình, là người thành đạt, nổi tiếng, những bức ảnh quá đà của tuổi học trò cũng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh, hạnh phúc gia đình của các em. Theo thầy, các em đừng làm méo mó tình bạn, hình ảnh thiêng liêng của tuổi học trò nó bằng những bức ảnh, đoạn clip phản cảm” - NGƯT Đặng Đình Đại đưa ra lời khuyên.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top