Hà Nội
23°C / 22-25°C
Mẹ chồng “gạch tên” con dâu khỏi hộ khẩu vì nhiễm HIV

Mẹ chồng “gạch tên” con dâu khỏi hộ khẩu vì nhiễm HIV

Gia đình

Giadinh Net – Bị bạn bè đồng nghiệp kỳ thị, anh em họ hàng xa lánh, người thân ghẻ lạnh, hắt hủi…những phận đời bất hạnh mang “căn bệnh thế kỷ” đang rất cần cả xã hội quan tâm để chung tay phòng, chống phân biệt đối xử.

“Còn khá nặng” tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

“Còn khá nặng” tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đang là rào cản lớn nhất từ phía cộng đồng. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 như kỳ vọng của Chính phủ thì vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử phải được xóa bỏ.

“Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”

“Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là thực tế của T (22 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Khi biết con nhiễm HIV, việc đầu tiên mà bố của T làm là dựng một cái chòi ở góc khuất vườn nhà, quẳng hết đồ đạc của con mình vào đó. Điều khiến T gục ngã không phải vì căn bệnh mà chính là sự sợ hãi, ghẻ lạnh của người thân trong gia đình.

Cô gái bạch tạng kể lại giây phút kinh hoàng bị những kẻ săn người chặt tay

Cô gái bạch tạng kể lại giây phút kinh hoàng bị những kẻ săn người chặt tay

Bốn phương

Cô gái bị bạch tạng đã bị 1 nhóm người lạ mặt tấn công và chặt tay khi mới lên 15 tuổi. Những kẻ săn người độc ác tin rằng da của người bạch tạng sẽ đem lại cho họ may mắn và sự giàu có.

Nụ cười lạc quan của người phụ nữ 14 năm nhiễm HIV

Nụ cười lạc quan của người phụ nữ 14 năm nhiễm HIV

Y tế

Nhiễm HIV từ chồng, bị người đời xa lánh, chị Huệ đã đứng lên vượt qua tất cả và giúp đỡ cho nhiều chị em cùng cảnh ngộ với mình.

Bé 8 tuổi bị đuổi khỏi làng vì nhiễm HIV

Bé 8 tuổi bị đuổi khỏi làng vì nhiễm HIV

Bốn phương

Hôm 17/12, chính quyền tại một ngôi làng ở Trung Quốc đã khởi động chiến dịch giáo dục nhận thức tại địa phương sau khi hơn 200 người dân làng ở đây ký vào một bản kiến nghị đòi đuổi một cậu bé 8 tuổi có HIV ra khỏi làng.

“Hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào 2030”

“Hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào 2030”

Y tế

GiadinhNet – Hôm nay (1/12), Giám đốc điều hành UNAIDS, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé đã kêu gọi nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Hãy cùng chia sẻ thông điệp của ông trong ngày cả thế giới cùng phòng chống căn bệnh này.

Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (30/11), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10/11 – 10/12) và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) năm 2014 với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

Thùy Dung bị tố ngược khi bỏ show trai đẹp Omar

Thùy Dung bị tố ngược khi bỏ show trai đẹp Omar

Giải trí

Ban tổ chức chương trình cho rằng chính hoa hậu mới là người thiếu chuyên nghiệp khi tự ý ra về.

Tạo môi trường sống an toàn cho trẻ

Tạo môi trường sống an toàn cho trẻ

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên” là thông điệp chính của Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay.

Top