Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây cá độ gần 3000 tỷ đồng giữa mùa EURO 2016

Thứ tư, 19:36 22/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, 12 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với số tiền khủng 3000 tỷ đồng đã bị bắt khẩn cấp.

Chiều tối 22/6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp 12 đối tượng trong liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền ước tính khoảng 3000 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai của một đối tượng liên quan đến đường dây cá độ. Ảnh: X.Hữu
Công an lấy lời khai của một đối tượng liên quan đến đường dây cá độ. Ảnh: X.Hữu

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 21/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phá chuyên án 416B và bắt khẩn cấp 12 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá gồm: Bùi Văn Thái (SN 1986, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Lê Huy Cường, (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Phạm Quang Hiền (SN 1985, trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Võ Văn Thế (SN 1960, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình); Phạm Văn Đức (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Nguyễn Thanh Xuân, (SN 1986, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Lê Ngọc Văn (SN 1980 trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình); Trần Thành Huy (SN 1985, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Đỗ Luật (SN 1965, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Trần Duy Hùng (SN 1973, trú tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Tiến Trung (SN 1996, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Viết Nam (SN 1983, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Trong số các đối tượng này thì Bùi Văn Thái được xác định là đối tượng cầm đầu, đã bị bắt tại thành Phố Hồ Chí Minh và hiện đang di lý về Quảng Bình.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng nói trên bị bắt khi sử dụng mạng Internet thông qua trang website mb88ag.com để tổ chức cá độ. Tính từ tháng 5 đến tháng 6/2016, các đối tượng đã sử dụng trang mạng này để tiến thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền khoảng 300 tỷ đồng. Còn nếu tình từ trước đến nay thì các đối tượng đã cá độ với số tiền khoảng 3000 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ thêm nhiều tang vật liên qua dùng cho việc đánh bạc như máy điện thoại, máy tính xách tay và nhiều sổ sách giấy tờ ghi chép liên quan.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc để tiến hành khởi tố vụ án.

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 20 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Top