Hà Nội
23°C / 22-25°C

PG ngất xỉu, bỏng rát khắp người dưới cái nắng 40 độ C

Thứ bảy, 04:27 18/07/2015 | Xã hội

Thường xuyên làm việc trong mùa nắng nóng khiến các chàng trai, cô gái nhiều lúc bị kiệt sức, bỏng rát khắp người...

PG (Promotion Girl) và PB (Promotion Boy) là những cô gái, chàng trai hoạt náo viên, quảng bá sản phẩm được các doanh nghiệp, nhãn hàng tuyển dụng. Họ phải đáp ứng các tiêu chí như ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1,6 m với nữ và 1,7 m với nam, có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực...

Các PG, PB thường phải di chuyển liên tục dưới trời nắng.

Ngất trong khi làm việc

Thu Trang - một PG lâu năm - cho biết: “Địa điểm làm việc chủ yếu là ở những sự kiện lớn hoặc chương trình ngoài trời. Bởi đặc thù của nghề là giới thiệu, tư vấn, quảng cáo các nhãn hàng tiêu dùng nên phải di chuyển thường xuyên tới các khu vực dân cư đông đúc, sầm uất. Đặc biệt, trong thời tiết nóng nực như này không dễ chịu chút nào”.

Thu Hằng (20 tuổi, sinh viên Đại học Thăng Long) tâm sự với Zing.vn: “Mỗi khi chạy chương trình ngoài trời nắng thật sự rất mệt… Nhiều lúc, mình chỉ muốn nghỉ luôn không làm nữa”.  

Hằng chia sẻ, trong các sự kiện của nhãn hàng có tên tuổi, tổ chức quy mô lớn, nhiệm vụ chính của cô là dẫn MC giới thiệu về sản phẩm. Đứng nói cả ngày đã vất vả, càng mệt nhọc hơn khi làm dưới cái nắng nảy lửa và hơi nóng hầm hập bốc lên từ sân bêtông. 

“Có lần, mình không chịu được nên ngất tại chỗ vì say nắng. Mấy anh chị đồng nghiệp chạy vội lại bế mình vào chỗ râm, quạt mát, cho uống nước…” - cô gái sinh năm 1995 chia sẻ.

Hằng kể thêm, bên cạnh sự vất vả, đôi khi cô và những người cùng làm còn bị công ty chủ quản mắng và trừ lương vô lý. “Nhiều lúc nắng quá, mình chạy ra bóng râm đứng tạm vài phút, uống miếng nước. Không may chị quản lý bắt gặp, kết quả không những ăn mắng mà còn bị phạt tiền” - cô nói. 

Những lúc như thế, 9X cảm thấy rất tủi thân: “Kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng gì. Đứng cả ngày nắng, cuối cùng chỉ vì thế mà đi tong nửa buổi lương”. Hằng cho hay, khi ấy, cô bật khóc và chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Các PG, PB làm việc vất vả và phải chịu không ít ấm ức.

 

Mặc dù đã quen với nghề PG, Kim Yến (sinh năm 1993) vẫn rất ái ngại mỗi khi đi làm dưới trời nắng. Cô cho biết: “Đi làm thời tiết này làm mình nhanh mệt, nóng… Do mất nước nên chóng mặt, nhiều lúc cáu gắt với khách hàng và những người xung quanh, không có hứng thú làm, ảnh hưởng đến chất lượng công việc".

Yến cũng chia sẻ, mỗi sự kiện đều có trang phục riêng, có chương trình đồng phục thì quá dày, hoặc quá mỏng và ngắn.

“Mình nhớ nhất khi mặc đồ thú bông trong một lần quảng cáo sữa. Đứng giữa trời 40 độ C cộng với bộ đồ đó không còn gì nóng hơn được nữa. Liên tục mấy tiếng phát tờ rơi, chụp hình cùng khách hàng, chân mình thậm chí đi không còn vững” - 9X nói.

PG là những bạn nữ chân yếu tay mềm nên sức chịu đựng kém. Nhưng các PB, mặc dù là nam giới cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được cảm giác nóng nực.

J.Le (sinh năm 1992) chia sẻ: “Dưới trời oi bức, người không làm gì cũng đã mệt, nói gì đến PG - PB bọn mình”.

Chàng trai cho hay, đặc thù của nghề tiếp thị là làm ngoài trời. Do đó, việc đứng nắng, thỉnh thoảng bị khách hàng nổi cáu càng khiến PG, PB thêm chán nản và ức chế. Tuy vậy, họ vẫn phải luôn giữ thái độ niềm nở, cố gắng làm hài lòng các "thượng đế”.

J.Le đã nhiều lần chứng kiến các PG mặc đồng phục bó sát, ngắn trên đầu gối đứng khép nép trong bóng mát vì cái nắng cháy da cháy thịt.

“Mặc đồ bình thường đi ngoài nắng đã bỏng rát hết cả người, các bạn ấy còn mặc hở tay, hở chân vậy còn khó chịu thế nào, chưa kể khách hàng nam hay trêu chọc, huýt sáo và cố tình động chạm cơ thể" - 9X kể lại.

Nhắc đến những ngày còn đi học và làm thêm PB, Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1991, nhân viên Marketing) bồi hồi: “Mình nhớ nhất là chương trình phải đi xe vòng qua các tuyến phố Hà Nội. Do phải mặc đồng phục dày nên ai nấy đều mệt mỏi, đi đường cũng không được bịt khẩu trang.

Dù đã tránh giờ nắng nhất, khi chạy xe vẫn không thoát khỏi sự bỏng rát. Khát nước cũng không được vì còn phải lái xe. Chúng mình chỉ còn cách nhanh chóng di chuyển, cố hoàn thành công việc”.

“Đi làm vì được gặp nhiều bạn xinh”

Lời tâm sự của PB Nguyễn Hùng (sinh năm 1991) nói lên phần nào sự lạc quan, hồn nhiên của giới trẻ. Trời nắng nóng nhưng Hùng vẫn muốn đi làm. 

Tương tự, Thu Hằng (sinh năm 1995) hào hứng: “Đi làm mệt song được quen nhiều bạn mới, mình rất vui. Mọi người quan tâm và coi mình như em út, khiến mình cảm thấy được yêu thương”.

Các PB thường rất quan tâm, nhiệt tình giúp mọi người. “Có lần, MC say nắng không thể tiếp tục, mình vừa làm việc vừa thay bạn ấy nói suốt 6 tiếng đồng hồ. Tối đó về, dù giọng khản đặc, mình vẫn rất vui” - J.Le chia sẻ.

Thấy PG vất vả chống chọi với hơi nóng, Minh Anh cũng không làm ngơ. “Khi một bạn gái đi dép cao quá, đau không đứng nổi, mình đã bóp chân cho bạn ấy trong giờ nghỉ vì có ít kinh nghiệm mát xa từ mẹ.

Có lần, một PG đứng nắng mấy tiếng liền ngã khuỵ xuống, mình vội bế cô ấy đến phòng bảo vệ, rồi mua bánh và nước uống" - 9X nói.

Đồng phục quá hở không những khiến các PG bị cháy nắng mà còn gặp phải hành động khiếm nhã của khách hàng.

Lương bị cắt từ 1/3 đến một nửa

Thực tế, nhiều công ty sự kiện, môi giới nhân sự thường cắt xén lương của PG, PB. Bên cạnh một ít hỗ trợ về nước uống, ăn nhẹ… mức lương của những bạn trẻ này đều thấp hơn nhiều so với công sức làm việc.

Thu Hằng bức xúc: “Với chúng mình, khoản tiền được trả hoàn toàn không xứng đáng. Khi làm chương trình có lúc không phải công ty chủ quản trực tiếp gọi nên lương đều bị cắt 1/3 đến một nửa, hoặc hơn”.

Cùng chung quan điểm, Kim Yến (sinh năm 1993) cho hay: “Chương trình ngoài trời yêu cầu cao, vất vả nhưng mức lương lại tương đương với những người có công việc nhàn nhã, ngồi phòng điều hoà. Mình phải tự trả các chi phí khác như tiền ăn trưa, gửi xe, rồi con gái còn phải trang điểm, trừ hao đi cũng không còn bao nhiêu".

Nhắc đến việc trang điểm, Yến hóm hỉnh: “Nắng nóng là khắc tinh của làm đẹp. Mồ hôi chảy ra làm nhoè phấn, son, mascara. Lúc đi làm về, khuôn mặt mình chẳng khác gì chú hề trong rạp xiếc”.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top