Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôn thi đại học cấp tốc: Gần ngày thi, “lò” càng rực

Thứ sáu, 15:03 21/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến kỳ thi ĐH-CĐ, nhưng tại Hà Nội, nhiều trung tâm và “lò” luyện thi gắn tên “cấp tốc” vẫn tiếp tục chiêu sinh với những lời mời mọc hấp dẫn.

Ôn thi đại học cấp tốc: Gần ngày thi, “lò” càng rực 1
Trung tâm luyện thi của thầy Thành - cô Thời ở Cầu Giấy, Hà Nội.
Ảnh: Q.Huy.
 
Tấp nập vào… “lò”

Sáng 20/6, chúng tôi đến khu vực Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, quanh trường là hàng loạt trung tâm luyện thi phục vụ sĩ tử. Tới Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa tri thức mới của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tại đây tất cả các khối thi đại học vẫn tiếp tục chiêu sinh. Các lớp luyện thi cấp tốc thu hút khá đông sĩ tử tập trung ôn luyện. Tờ rơi về lịch học, thầy dạy ôn tập vẫn được trung tâm cung cấp cho sĩ tử. Tương tự, các lớp ôn cấp tốc của Trung tâm Đức Phú (khu cổng phụ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) có lịch ôn từ đầu tháng 6, các lớp học dù nhỏ, kín người học nhưng tới nay vẫn chiêu nạp thêm sĩ tử.

Được tiếp thị với những lời lẽ hết sức hấp dẫn trên tờ rơi như “tỷ lệ đỗ đại học 90%”, “đỗ cao đẳng 100%”... chúng tôi có mặt tại một trung tâm luyện thi của thầy Thành - cô Thời sau tòa nhà HITC (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy). Quả thực, “lò” luyện này đang trúng vụ. Bên trong lớp học, hàng trăm sĩ tử ngồi chen chúc, tràn ra cả lối đi. Dọc hành lang của lớp học cũng được tận dụng kê các dãy bàn, các sĩ tử phải lắng nghe thầy cô giảng và ghi chép qua… cửa sổ. Ở trung tâm này, mỗi ca học 2 tiếng, vé vào học có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/ca.

Có lẽ, “nóng” nhất trong các trung tâm ôn thi là Trung tâm Thăng Long (phố Chùa Bộc, quận Đống Đa), năm nay tiếp tục đông đúc, ngột ngạt vì có tới 600-700 sỹ tử/lớp trong tiết trời nóng nực. Trung tâm này xây một dãy nhà cấp bốn, lắp điều hòa công suất lớn và tuyển sinh ồ ạt, tổ chức thi thử. Trái ngược lại, vẫn có một số “lò” luyện yên ắng nằm trong khu vực gần ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Y Hà Nội…
 

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tiếp tục được ra trong phạm vi nội dung chương trình học THPT. Theo đó, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức đã được dạy trong nhà trường là chắc chắn làm được bài, không nhất thiết phải đến các trung tâm luyện thi.

Bát nháo, lãng phí

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, hiện nay mức giá của các “lò” luyện cũng rất đa dạng, phổ biến nhất là ở mức 40.000 - 60.000 đồng/ca, nếu đóng “trọn gói” theo khối cũng phải mất vài triệu đồng/khóa (khoảng 1 tháng). Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu của sĩ tử, nhiều trung tâm còn mở các lớp luyện thi VIP, lớp ôn chất lượng cao học trong phòng có điều hòa, lớp học ít, giáo viên có tiếng… với mức giá 200.000 - 300.000 đồng/ca. Nhiều sĩ tử đóng một khoản cả chục triệu đồng cho cả khóa luyện thi cấp tốc.

Đa phần sỹ tử tới các lò luyện thi chủ yếu do sức ép của thi cử, gia đình. Chủ yếu là sỹ tử ở các tỉnh, cảm thấy thiếu tự tin, hổng kiến thức nên mới đăng ký ôn tập cấp tốc tại Hà Nội để mong có đủ kiến thức đi thi. Chưa rõ kết quả ra sao, nhưng nhiều sỹ tử đã thấy oải với cách dạy và học tại các trung tâm. Sỹ tử Bùi Văn Thịnh (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết: “Em đã tham gia ôn cấp tốc suốt gần một tháng nay. Em thấy, chất lượng mỗi nơi mỗi khác. Tại các trung tâm, thầy cô chủ yếu là hệ thống lại kiến thức, còn học sinh ngồi chép bài rất thụ động, nhiều bạn tới lớp ôn chỉ để chơi”.

Đáp ứng lại nhu cầu của sỹ tử và người nhà, có trung tâm thu hút bằng cách quảng cáo về tỷ lệ đỗ, tên tuổi của các giáo viên… chưa kể, có cả những “lò” luyện không được cấp phép, hoạt động trá hình. Đánh giá về các “lò” luyện hiện nay, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT  Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết: “Các “lò” luyện thi cấp tốc là để kinh doanh nên có nhiều “bài” hút các sỹ tử. Các em chỉ cần ôn tập trong sách giáo khoa, tham khảo các bài tập khó, hỏi thêm thầy cô, bạn bè… Kiến thức phải được đầu tư trong suốt quá trình học, rèn luyện liên tục chứ không thể trong thời gian ngắn có thể thay đổi được”.
 
Quang Huy
nhuquynh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top