Hà Nội
23°C / 22-25°C

HLV Park sốc khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan

Chủ nhật, 08:11 01/09/2019 | Xã hội

Ông Park Hang-seo bất ngờ trước việc Đoàn Văn Hậu xin tạm rời đội tuyển, để đi ký hợp đồng với SC Heerenveen.

HLV Park sốc khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan - Ảnh 1.

Văn Hậu chuẩn bị đầu quân cho SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, trị giá 1,4 triệu USD.


"Tối 30/8 Văn Hậu đề nghị được gặp tôi, trao đổi ý kiến. Cậu ấy muốn xin phép được rời đội tuyển, sang Hà Lan tiến hành kiểm tra y tế. Văn Hậu cam kết ngày 3/9, sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, sẽ sang Thái Lan hội quân. Tôi khá bàng hoàng với chuyện này", HLV Park Hang-seo chia sẻ trước khi đội tuyển lên đường sang Thái Lan.

Sau hơn hai tháng đàm phán, Văn Hậu cùng CLB Hà Nội đạt được thoả thuận chuyển tới đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng có thời hạn một năm, với chi phí 1,4 triệu USD. Hậu vệ quê Thái Bình phải sang Hà Lan kiểm tra y tế và ký hợp đồng đúng lúc hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

"Tôi có hỏi Văn Hậu sau ngày 5/9 đi được không. Cậu ấy không trả lời được, phải điện thoại cho ai đó. Sau đó Văn Hậu nói việc này không hoãn được, phải quyết trước ngày 2/9, nó ảnh hưởng tới việc cậu ấy có ký hợp đồng với đội bóng của Hà Lan hay không. Tôi cũng không quyết được nên đã trao đổi với VFF ngay lập tức. Nếu Văn Hậu có thể hội quân vào ngày 3/9, tôi đồng ý cho cậu ấy đi", HLV Park Hang-seo nói thêm.

HLV Park sốc khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo thông tin với báo chí trước khi sang Thái Lan (OK)

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đã họp khẩn với ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Các bác sĩ cho biết Văn Hậu đang trong thời gian điều trị chấn thương nhưng ngày 5/9 trận đấu mới diễn ra.  Tài năng sinh năm 1999 có thể không chơi trọn được 90 phút nhưng có thể đá từ 40 đến 65 phút. Đó là lý do HLV Park Hang-seo không gạt anh khỏi danh sách, để có thể thoải mái sang Hà Lan.

HLV Park đặc biệt lo ngại khi Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen sẽ không thể về đá SEA Games 30 vào cuối năm nay.

"Vòng loại World Cup thì tôi không lo bởi các trận đấu thuộc giải FIFA, chúng ta có thể triệu tập Văn Hậu. Nhưng SEA Games thì khác, nó không thuộc FIFA. Nếu Văn Hậu ký hợp đồng với SC Heerenveen, có tới 99% đội bóng này sẽ không nhả cậu ấy dịp đó. Tôi đề nghị VFF yêu cầu CLB Hà Nội khi đàm phán  đưa vào điều khoản buộc họ phải để Văn Hậu về đá giải tại Philippines vào cuối năm nay", HLV Park Hang-seo nói với giọng gay gắt.

HLV Park sốc khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo lo Văn Hậu không được cho về đá SEA Games.

Ông cũng cho biết quá trình hồi phục của Đình Trọng diễn ra tốt nhưng chưa chắc chắn về khả năng dự SEA Games 30. Nếu U22 Việt Nam mất thêm Văn Hậu, đó sẽ là tổn thất vô cùng lớn, nhất là khi SEA Games nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, và Ban huấn luyện muốn đạt được tấm HC vàng để đáp lại.

"Tôi mong muốn Hà Nội sớm đàm phán với SC Heerenveen. Nếu để sau 2/9, khi đôi bên đã ký hợp đồng thì mọi chuyện đã muộn. Tôi mong VFF và CLB Hà Nội xem xét vấn đề này thật thận trọng", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Sáng 1/9, HLV Park cùng các học trò sẽ bay sang Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ mang theo 24 cầu thủ đề phòng có người chấn thương phút chót. Trong danh sách trên có Văn Hậu.

HLV Park sốc khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan - Ảnh 4.

","size":"480x70","offset":"30%","skipOffset":"00:00:01","duration":"00:00:15"}]}"" data-ex="st=0&bs=0&pt=1">

Đoàn Văn Hậu

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết cũng đã bàn bạc kỹ với HLV Park Hang-seo về trường hợp Văn Hậu. Theo nguyện vọng và vì tương lai cầu thủ, VFF ủng hộ để hậu vệ trái này sang Hà Lan kiểm tra sức khoẻ và ký hợp đồng, sẽ trở lại hội quân cùng đội tuyển vào ngày 3/9 tại Thái Lan. VFF cũng đã đề nghị Hà Nội cài vào hợp đồng cùng SC Heerenveen điều khoản cho Văn Hậu về đá SEA Games.

Lâm Thoả

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top