Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt của Tuấn Hưng

Thứ ba, 10:05 09/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chứng kiến ca sĩ Tuấn Hưng nghẹn ngào rơi lệ khi liveshow của anh bị hủy, nhiều người, kể cả những người ngày thường không thích anh, đều thấy động lòng.

Trước đó, tối 5/10, cũng là ngày sinh nhật, Tuấn Hưng đã quyết định tổ chức một đêm nhạc để đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát. Giấy phép biểu diễn, địa điểm tổ chức, tất cả đã hoàn tất, vậy mà sát giờ mở màn, Tuấn Hưng và ê-kip đọc được thông báo dán ở cổng khu thể thao Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội), show diễn bị dừng vì “lý do đặc biệt”. Đơn vị lệnh dừng là UBND quận Ba Đình.

Nhiều khán giả ra về trong tâm trạng bực bội, còn ekip của Tuấn Hưng thì tá hỏa gọi điện khắp nơi để hỏi lý do. Kết quả, không ai biết “lý do đặc biệt” là gì. Sang ngày hôm sau, có người đã điện hỏi đơn vị cấp phép biểu diễn là Sở VHTT Hà Nội. Tình hình cũng không có gì sáng sủa hơn.

Tiếp tục tìm hiểu, người ta mới vỡ lẽ, trong ngày 5/10, Công an quận Ba Đình có báo cáo gửi UBND quận, quan ngại về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong buổi diễn của Tuấn Hưng. Để tránh hoàn toàn rủi ro, công an đề nghị UBND quận cho dừng chương trình.

Dường như chưa thỏa mãn với thông tin từ báo cáo của công an quận, một số phóng viên đã tìm cách liên hệ với lãnh đạo quận Ba Đình, nhưng không vị nào bắt máy. Tới sáng ngày 8/10, qua cổng thông tin điện tử, UBND quận mới có thông báo chính thức về vụ việc. Lần này, thông tin đã rõ ràng hơn. Cái “lý do đặc biệt” đó là bởi đêm nhạc chưa đảm bảo công tác an toàn về phòng cháy và chữa cháy. UBND quận cho rằng việc dừng là “tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành” và nó “cấp bách và cần thiết”.

Thông báo đã giải tỏa được phần nào thắc mắc của dư luận. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể không đặt các câu hỏi. Theo thông báo, chương trình đã được Sở VH-TT Hà Nội cấp giấy phép từ ngày 12/9/2018, tức là trước khi đêm nhạc diễn ra tới 23 ngày, sao lực lượng chức năng không kiểm tra, xem xét từ trước, mà lại dừng đột ngột như vậy? Cách thức dừng show diễn đã được cấp phép (dán thông báo trước cửa khu biểu diễn), đã đủ yếu tố pháp lý hay chưa? Hơn nữa, một đơn vị cấp quận, dừng một chương trình do đơn vị cấp thành phố cấp phép (mà đơn vị cấp thành phố không biết – theo trả lời trên báo chí của lãnh đạo Sở VHTT), có phải là dấu hiệu lạm quyền không? v.v và v.v…

Điều đáng nói hơn cả, nếu có sơ suất nào đó về công tác tổ chức thì đó là trách nhiệm của đơn vị cho thuê địa điểm, của cơ quan chức năng, chứ không phải của ca sĩ Tuấn Hưng, vậy sao bắt anh phải chịu thiệt thòi?

Cũng có nhiều người cho rằng, sau vụ 7 người chết trong đêm nhạc ở Hồ Tây, cứ cẩn thận, chặt chẽ vẫn hơn. Vâng, điều này thì dư luận hoàn toàn đồng tình, ủng hộ. Thế nhưng, cẩn thận không có nghĩa là nói dừng thì dừng, nói hủy là hủy. Cơ quan công quyền cần phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy rằng, một đêm nhạc đối với nhiều người, trừ Tuấn Hưng và những người mến mộ anh, có thể là chuyện không quá lớn. Không xem hôm nay thì xem ngày mai, thậm chí không xem nữa thì ca sĩ vẫn có thể hoàn lại tiền. Nhưng với một hoạt động hành chính thì lại khác. Chúng ta đang hướng đến một nền hành chính minh bạch, vì dân. Do đó, dừng hay hủy cái gì, cũng cần minh bạch rõ ràng, chứ không thể chỉ với vài từ chung chung “lý do đặc biệt” là xong!

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 55 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top