Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng

Thứ tư, 17:38 05/05/2021 | Xã hội

Ấp ủ ước mơ du học từ nhỏ, Nguyễn Yến Lan (lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã chinh phục học bổng trị giá 300.000 USD của ĐH Pennsylvania (Mỹ) ngành Khoa học nhận thức.

Nữ sinh này còn được bạn bè ví như "con nhà người ta" chuẩn mực vì vừa xinh đẹp, năng động và sở hữu bảng thành tích dài dằng dặc.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống du học, thế nên ngay từ nhỏ Yến Lan đã ước mơ và định hướng du học Mỹ.

Được sự ủng hộ của gia đình, khi theo học THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Yến Lan tích cực tích lũy kiến thức, trau dồi ngoại ngữ và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nối dài bảng thành tích cá nhân.

 Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Nguyễn Yến Lan là học sinh lớp 12 Anh 1 - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô được bạn bè ví như "con nhà người ta" vì sở hữu ngoại hình ưa nhìn, đa tài và sở hữu nhiều thành tích đáng nể

Suốt những ngày tháng phổ thông, nữ sinh gắn bó với những hoạt động CLB, cuộc thi dành cho học sinh và những công việc thực tập sinh.

Nữ sinh cho biết cô không thực sự tập trung vào một mảng mà để bản thân thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực trải rộng, để thu nhận kiến thức ở nhiều lĩnh vực quan trọng.

Cụ thể, âm nhạc cùng nghệ thuật giúp cô hiểu hơn về cách vận hành của bộ não con người, các hoạt động truyền thông giúp hiểu thêm về tâm lý, việc học tiếng Anh và tiếng Pháp giúp hiểu thêm về tác động của ngôn ngữ đối với việc tiếp thu kiến thức.

 Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng  - Ảnh 3.

Trong quá trình học tập, nữ sinh thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực trải rộng, để thu nhận kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Trải nghiệm có được từ những hoạt động ngoại khóa đó cũng giúp Yến Lan gây ấn tượng trong quá trình đăng kí xét tuyển học bổng

Bên cạnh đó, quá trình thực tập đều giúp nữ sinh rèn luyện khả năng ăn nói và cách làm việc có trách nhiệm, hoạt động ở CLB Thời trang lại mang đến sự thoải mái, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều.

Trải nghiệm, kỹ năng có được từ những hoạt động ngoại khóa đó cũng giúp Yến Lan rất nhiều trong quá trình đăng kí học bổng:

"Thật ra mình không quá xuất sắc về một lĩnh vực hay đam mê nào, chính vì thế nên mình đã bù đắp bằng các hoạt động từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, ngành Cognitive Science - Khoa học nhận thức cũng là một ngành rất rộng, kết hợp của nhiều ngành. Vì thế, sinh viên không chỉ chuyên về một ngành mà phải trải nghiệm, nắm bắt đều tất cả các ngành.

Trước khi tham gia những hoạt động ấy, mình khá lưỡng lự vì chúng đều nằm ngoài vùng an toàn, nhưng mình vẫn cố gắng để thử sức. Và thật sự thì mình không hối hận khi đã đi qua quãng thời gian nhiệt huyết ấy", nữ sinh chia sẻ.

 Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng  - Ảnh 4.

Chặng đường chinh phục thành công của Yến Lan mặc dù vấp phải nhiều khó khăn, nữ sinh 18 tuổi chưa từng bỏ cuộc mà vẫn nỗ lực không ngừng

Sở hữu bảng thành tích đáng nể song hành trình vào ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới không hề đơn giản. Yến Lan chọn ngành Khoa học nhận thức tại ĐH Pennsylvania (Mỹ), nơi mà tỷ lệ trúng tuyển chỉ ở mức 5,68% vì ước mơ được làm trong mảng công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Và cô còn gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn kỳ vọng ban đầu khi được ĐH Pennsylvania thông báo sẽ cấp suất học bổng lên tới 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng).

Có thể nói, chặng đường chinh phục thành công của Yến Lan mặc dù vấp phải nhiều khó khăn khi rơi vào đúng thời kì dịch bệnh, cũng như sự chông chênh của chính bản thân nữ sinh, nhưng đây cũng là một bài học thật sự quý giá dành cho những bạn trẻ đã và đang đi tìm ước mơ, giá trị thực mà bản thân mình đang mong muốn.

Nữ sinh 18 tuổi luôn tự nhắc bản thân đã chuẩn bị quá nhiều cho giây phút này để không thể từ bỏ. Thành quả nhận được là quả ngọt xứng đáng cho những nỗ lực của cô gái nhỏ bé nhưng nghị lực này.

 Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng  - Ảnh 5.

Yến Lan dự định sẽ lên đường du học vào tháng 8/2021 tới đây. Cô dành quãng thời gian mùa hè để chuẩn bị tâm thế tự tin nhất khi đến với xứ sở cờ hoa.

Yến Lan dự định sẽ lên đường du học vào tháng 8/2021 tới đây. Cô lạc quan về khả năng dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát, và đang dành quãng thời gian mùa hè để học nấu ăn, làm đẹp, chuẩn bị tâm thế tự tin nhất khi đến với xứ sở cờ hoa.

"Hiện tại, mình đang dự định học lái xe, nấu những món ăn thuần Việt như nem rán, phở Việt để giới thiệu đến bạn cùng trường trong ngày nhập học...

Qua phim ảnh, sách báo, mình nghĩ các bạn bè quốc tế vẫn nhìn người châu Á như các khuôn mẫu mặc định là phải "mọt sách", học giỏi toán và hay tự ti.

Mình muốn mang đến chính bản thân con người mình: một người có thể cảm thông và có thể thích nghi ở bất kì đâu, và giao tiếp được với bất kì ai.

 Nữ sinh xinh như hoa khôi, chinh phục học bổng gần 7 tỷ đồng  - Ảnh 6.

Yến Lan muốn mang đến với bạn bè quốc tế hình ảnh thực chất về một người trẻ Việt năng động, toàn diện, có thể cảm thông và có thể thích nghi ở mọi nơi, không sợ bất cứ điều gì.

Thậm chí, mình còn muốn làm trong mảng Student Government ở trường tại Mỹ để có thể đem đến nhiều hình ảnh thực chất về một người trẻ Việt năng động, toàn diện, không sợ bất cứ điều gì", Yến Lan hào hứng.

"Điều quan trọng, mọi người không nên nghi ngờ khả năng của bản thân và hãy luôn cố gắng hết sức cho những cái mình tin tưởng, những cái mình xứng đáng", nữ sinh chia sẻ thêm.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 15 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 57 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top