Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh ship gà bị giam cầm, hãm hiếp, sát hại: “Vụ án phức tạp chưa từng có”

Thứ hai, 19:33 18/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, từ trước đến nay, tại tỉnh Điện Biên chưa xảy ra vụ án nào nguy hiểm, phức tạp, nhiều đối tượng tham gia như vụ án này.

Công an bác bỏ nhiều tin đồn liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại ngày 30 Tết Công an bác bỏ nhiều tin đồn liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại ngày 30 Tết

GiadinhNet – Cơ quan công an đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nữ sinh ship gà bị sát hại khi đang mang thai khoảng 4 tuần tuổi.

Lộ diện kẻ chủ mưu

Chiều 18/2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cung cấp những thông tin liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Địện Biên). Nhóm bị can khai đã dụ nạn nhân mang gà đến để cướp tài sản. Sau khi siết cổ cô gái ngất, chúng thay nhau hãm hiếp nữ sinh, rồi sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Cụ thể, vào ngày 1/2/2019, Bùi Văn Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm. Người mà các đối tượng lựa chọn là Cao Mỹ Duyên - sinh viên đại học - đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh trong dịp trước Tết Nguyên đán.

Quang cảnh buổi họp báo về vụ án tại Điện Biên. Ảnh: Đăng Khoa

Quang cảnh buổi họp báo về vụ án tại Điện Biên. Ảnh: Đăng Khoa

Đến 3/2 (tức 29 Tết), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt Duyên cho Hùng. Sau đó Hùng giao dịch với nữ sinh đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc Tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) vào ngày 30 Tết.

Tại đây, Hùng dùng côn có xích sắt siết cổ Duyên đến khi nạn nhân ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.

Đối tượng Bùi Văn Công được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Đối tượng Bùi Văn Công được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Sau khi nhận được điện thoại của Hùng, Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đi cùng đến ngôi nhà hoang. Khi tới nơi, cả 3 đối tượng thay nhau hãm hiếp cô gái, sau đó chúng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Bùi Văn Công. Hùng cho quần tất của Duyên cùng quần soóc của mình vào một túi nilon và lấy xe máy của nạn nhân cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của Hùng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Trên đường đi, Hùng vứt một túi nilon đựng 2 chiếc quần và lồng gà không ở ven đường Quốc lộ 12. Đến khoảng 1h sáng 5/2 (tức ngày mùng 1 Tết), Hùng đưa chiếc xe của nạn nhân ra khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên để ven đường rồi đi về.

Chiếc xe ô tô các đối tượng đã nhốt nạn nhân.

Chiếc xe ô tô các đối tượng đã nhốt nạn nhân.

Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và được Công cho biết là đang giữ Cao Mỹ Duyên trên thùng xe ô tô của Công. Tại đây, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả hiếp dâm cô gái.

Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của cô gái yếu, 5 đối tượng đã bàn bạc giết nạn nhân để bịt đầu mối. Đến khoảng 24h ngày 6/2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã dùng xe tải của Công chở Duyên đưa đến khu vực Nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Khu vực nơi đối tượng Hùng phi tang lồng gà của nạn nhân.

Khu vực nơi đối tượng Hùng phi tang lồng gà của nạn nhân.

Bùi Văn Công đã dùng côn có xích sắt siết cổ nạn nhân đến chết rồi cùng Hùng mang xác của nạn nhân đến một ngôi nhà hoang tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây cả 5 đối tượng cùng khiêng xác của Duyên để lên hiện trường.

Sau đó, các đối tượng về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ.

Thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động, dã man

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin về vụ án.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin về vụ án.

Các nghi phạm đều có nhân thân xấu, rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Đặc biệt lời khai của các đối tượng liên tục thay đổi nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Thậm chí trước đó, sau khi mang xác nạn nhân đến một ngôi nhà hoang, nhóm đối tượng còn bàn cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng nếu bị bắt giữ.

Trước việc phát sinh một số tình tiết mới, ngày 17/2, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với VKSND cùng cấp và Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an khai quật tử thi nạn nhân để thu thập dấu vết làm sáng tỏ vụ án.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên là khu vực chuồng nuôi lợn của một ngôi nhà hoang.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên là khu vực chuồng nuôi lợn của một ngôi nhà hoang.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động, dã man, được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy, quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che dấu hành vi phạm tội. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cũng cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền kịp thời diễn biến của vụ án, đồng thời xin chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Công bố lời khai của nhóm nghi phạm giam giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ngày 30 Tết Công bố lời khai của nhóm nghi phạm giam giữ, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ngày 30 Tết

GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi xâm hại tình dục nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên, cướp tài sản rồi lên kế hoạch giết người bịt đầu mối.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top