Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh Hải Phòng uống thuốc diệt cỏ: Một công an nghĩa vụ nghi có liên quan

Thứ năm, 13:47 18/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Công an huyện Kiến Thụy đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, trong đó có một đồng chí hiện đang là chiến sĩ nghĩa vụ Công an quận Ngô Quyền", đại uý Khánh cho hay.

Như tin đã đưa, nữ sinh N.T.A (SN 1999, đang theo học lớp 12, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, nguyên nhân được cho là liên quan chuyện tình cảm,

Sau khi nữ sinh tử vong, gia đình nạn nhân đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thuỵ thu được lá thư tuyệt mệnh, các file ghi âm trước khi nữ sinh tử vong và triệu tập những người có liên quan.


Ngôi nhà của nữ sinh xấu số N.T.A. Ảnh: N.Tiến

Ngôi nhà của nữ sinh xấu số N.T.A. Ảnh: N.Tiến

Cũng theo người nhà nạn nhân, trước khi mất, nữ sinh A có kể lại nguyên nhân khiến em phải uống thuốc diệt cỏ là do bị anh Th (chiến sĩ công an nghĩa vụ quận Ngô Quyền) hãm hiếp, ép quan hệ tình dục trong nhà nghỉ.

Sau đó, A có gọi cho người yêu là H.V.T (đang ở sinh sống trong miền nam) nói về việc này nhưng T không thông cảm mà còn chửi rủa, lăng mạ, khiến nạn nhân uất ức uống thuốc cỏ để giải thoát.

Trước thông tin trên, sáng nay (18/5) trả lời báo chí, một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng xác nhận, trong sự việc nữ sinh A uống thuốc diệt có tự tử có liên quan đến một chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an quận Ngô Quyền (thuộc Công an TP. Hải Phòng) và chiến sĩ này đã được triệu tập để lấy lời khai.

Đại uý Nguyễn Duy Khánh - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an huyện Kiến Thụy) cho hay, sau khi nhận được đơn trình báo, đơn vị đã vào cuộc điều tra và triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, trong đó có một đồng chí hiện đang là chiến sĩ nghĩa vụ Công an quận Ngô Quyền.


Việc nữ sinh A uống thuốc diệt cỏ liên quan đến một chiến sĩ công an nghĩa vụ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Việc nữ sinh A uống thuốc diệt cỏ liên quan đến một chiến sĩ công an nghĩa vụ. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Chúng tôi đã ghi lời khai trước khi chết của em A và lấy các mẫu thuốc nạn nhân đã uống để đưa đi giám định. Đồng thời, thu giữ vật chứng là các đoạn video clip, các tin nhắn trong điện thoại và bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, đại uý Khánh cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, chiến sĩ công an tên Th đang là công an nghĩa vụ công tác tại Công an quận Ngô Quyền chưa được chuyển chính thức và Th chính là bạn thân của người yêu nữ sinh N.T.A.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 14/3, nữ sinh N.T.A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử ở nhà riêng, sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy, tiếp đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng và đến 16/3, nữ sinh đã tử vong.

Đức Tuỳ

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 18 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top