Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh chỉ mặt, quát cô giáo mang bầu

Thứ tư, 08:43 01/10/2014 | Xã hội

Trước hành vi vô lễ của học sinh, nhiều thầy cô giáo vẫn phải kiềm chế cảm xúc, tức giận thế nào cũng phải nín nhịn.

Học sinh dọa đánh thầy

Thầy K. (giáo viên chủ nhiệm và dạy bộ môn văn, trường THCS Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chia sẻ: Một số thành phần học sinh bây giờ hư lắm, không biết nghe lời thầy cô.

Là giáo viên chủ nhiệm nên thầy thường phải quản từ việc học tập đến sinh hoạt chung của lớp. Trong lớp vẫn còn một số học sinh cá biệt, dùng mọi cách nhưng vẫn không không làm gì được.

Thầy K. kể: Khi nhà trường mới có quy định học sinh nam không được để tóc quá dài, trang phục quần vải áo trắng phải chỉnh tề nhưng một số thành phần cá biệt không chịu nghe lời, đã để tóc dài quá mức lại còn nhuộm tóc vàng tóc đỏ, áo thì phanh ngực thách thức thầy cô.

Đợt đấy vì ban giám hiệu ra chỉ thị phải làm mạnh tay để chấn chỉnh nên giáo viên chủ nhiệm được cầm kéo đi cắt tóc của từng học sinh tóc không đúng quy định.

Cô giáo liên tục tát và chửi tục với học sinh ở Quảng Ninh.

“Có một lần, tôi cũng cầm kéo vào lớp mình nhưng gặp ngay phải thành phần "cá biệt" của lớp nhất quyết không chịu cho tôi động vào đầu tóc đấy. Cho dù tôi có dọa là không để tôi cắt thì đi ra khỏi lớp khi nào tóc đúng quy định thì đến trường. Nhưng học sinh đó nhất quyết tóc không chịu cắt, lớp cũng không chịu ra nên tôi đành lấy tay kéo ra khỏi lớp. Tuy nhiên học sinh nam kia lại giằng mạnh tay rồi quát lớn thách thức tôi rồi định lao vào đánh thầy thì bị các bạn cùng lớp giữ lại.

Nhìn thái độ của học trò mà mới chỉ có lớp 9 mà đã vô lễ như thế tôi tức sôi máu định dơ tay lên đánh nhưng may mắn là vẫn kiềm chế được, vì lúc đấy tôi thấy nó cùn lên rồi, không biết sợ là gì nữa nên tôi đành nén cơn giận lại và nói: ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi và tóc không đúng quy định thì không được đến lớp”, thầy K. kể lại.

Thầy K cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh đến gặp thì cũng chỉ biết xin lỗi thầy giáo và hứa về nhà sẽ bắt con đi cắt tóc. Vì phụ huynh cũng tha thiết xin nên tôi cũng không báo lên ban giám hiệu nhà trường để xử phạt. Chỉ nhắc nhở phụ huynh và học sinh đấy lần sau tái phạm thì sẽ không bỏ qua nữa”.

Học sinh hư, cô chỉ biết khóc

Cũng từng gặp phải trường hợp học sinh vô lễ với mình, cô Hà, giáo viên môn Lý của một trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh tâm sự, có lẽ trong cuộc đời giảng dạy, cô sẽ không bao giờ quên hành vi của một học sinh nữ vô lễ với cô.

Cô Hà cho biết: “Trong giờ học môn lý của tôi, tôi có xử phạt một học sinh nữ vi phạm trong giờ học bằng cách ghi sổ đầu bài. Đến hết tiết, cô học sinh đó lên bục giảng xin tôi bỏ qua cho lần này và hứa không vi phạm nhưng tôi không chấp nhận. Tôi đang định bước xuống để ra về thì em này buông ra những câu nói vô lễ mà tôi không muốn nhắc đến.

Lúc đấy tôi cáu tôi có bảo là cô thử nhắc lại lời cô vừa nói xem. Thế là học sinh đó chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói làm cô mà thế à rồi xúc phạm tôi. Chưa dừng lại học sinh đấy còn định lao lên bục giảng như kiểu muốn đánh tôi nhưng may là có các học sinh khác giữ lại

Thời điểm đấy, tôi còn đang mang bầu sắp sinh, tôi cứ tưởng mình ngất ngay ra đấy luôn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi chỉ nhớ cảm giác lúc đấy của mình là ngườ nóng bừng và run lên bần bật, 2 tay tôi chỉ biết cầm vào viền váy để có thể bình tĩnh được. Tôi tin chắc nếu tôi phản ứng lại thì không biết phản ứng của cô học sinh này như thế nào nữa.

Khi học sinh đó được kéo ra ngoài thì lúc đó tôi cũng ngồi phịch trên ghế mà cứ khóc như không có ai xung quanh mình. Cũng là một giáo viên lâu năm nhưng lại bị học sinh đối xử như thế lúc đấy đau khổ lắm”, cô Hà kể trong nghẹn ngào.

Đồng cảnh ngộ như các thầy cô giáo khác, một cô giáo trường Nghi Lộc III, Nghệ An cũng chia sẻ trường hợp mình gặp phải.

Theo cô giáo này, tại trường cô đang gảng dạy, các học sinh bị cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Nhưng trong tiết học của cô, khi cô đang giảng bài thì có 1 học sinh nam cứ cầm điện thoại rồi làm đủ trò.

“Phát hiện được tôi yêu cầu nam học sinh đưa điện thoại lên cho tôi thì nhất quyết không đưa. Tôi xuống tận bàn học sinh đó để thu điện thoại thì 2 cô trò giằng co nhau. Trong lúc giằng co thì em học sinh này bỗng dưng vùng mạnh người khiến tôi suýt ngã, còn em đó thì vứt điện thoại trước mặt tôi rồi đạp cửa đi ra ngoài. Lúc đấy tôi còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra cứ đứng ngẩn ra và không làm được gì”, giáo viên này kể lại.

"Học sinh bây giờ nhiều loại lắm, không phải như ngày xưa cô nói gì trò nghe đấy. Bây giờ cô còn sợ trò hơn ý. Đánh học sinh thì không được, nhưng cứ nhịn mãi thì uất ức lắm", giáo viên này chia sẻ thêm.

Theo Minh Minh (Đất Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top