Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh bị bạn dùng mũ đánh tới tấp vào đầu đang phải điều trị tại bệnh viện

Thứ ba, 16:41 29/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nữ sinh cấp 3 bị bạn dùng mũ bảo hiểm và tay đánh tới tấp vào đầu, mặt hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sáng ngày 29/10, trao đổi với PV, ông Hoàng Thanh Hà – Phó hiệu trưởng trường THPT Nga Sơn cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa em H. đến bệnh viện điều trị. Hiện tại em H. đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn".

Cũng theo thầy Hà, em H. lâu nay là học sinh chăm ngoan của lớp, có học lực khá của trường. Sự việc xảy ra thực sự là điều đáng tiếc, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của em H. nói riêng và tâm sinh lý của nhiều học sinh khác trong nhà trường nói chung.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em H. cũng như gia đình. Đến thời điểm hiện tại, theo thầy Hà thì tình trạng sức khỏe của em H. vẫn đang còn yếu, tinh thần còn hoảng loạn nên chưa thể tới lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng như lãnh đạo nhà trường vẫn đang túc trực theo dõi tình hình, diễn biến sức khỏe của H..

Nữ sinh bị bạn dùng mũ, tay đánh tới tấp vào đầu đang phải điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1.

Em H. bị bạn gần nhà dùng mũ bảo hiểm và tay đánh vào đầu mặt (ảnh cắt từ clip)

Nói về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, thầy Hà cho rằng: "Ban đầu các thầy cô trong trường chú ý đến đoạn clip vì đang nổi trên mạng, song chưa thể xác định được là học sinh của trường nào. Sự việc gây rúng động dư luận về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh nên có rất nhiều lượt xem, bình luận.

Trong quá trình theo dõi, tương tác thì được biết đây là học sinh của nhà trường. Qua đoạn clip ban đầu do không nhìn rõ mặt nên không xác định được. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 10G về xác minh thông tin. Sau khi về gia đình xác minh, nhà trường mới khẳng định nạn nhân là học sinh H. đang theo học tại trường.

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ chính phụ huynh các em do không nắm bắt được tâm sinh lý của các con. Trường hợp em H. và em L. vốn là bạn học cùng từ lớp 1 đến lớp 9. Em H. thi đậu lên lớp 10 còn em L. thì ở nhà. Sự việc bắt nguồn khi hai phụ huynh của các em ngồi với nhau rồi đem con ra đánh giá, so sánh nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên".

Nữ sinh bị bạn dùng mũ, tay đánh tới tấp vào đầu đang phải điều trị tại bệnh viện - Ảnh 2.

Trường THPT nơi em H. đang học lớp 10

Ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng công an xã Nga Lĩnh cho biết thêm: "Về phía địa phương, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền cũng như lực lượng công an xã đã tích cực phối hợp với Công an huyện Nga Sơn xác minh về đoạn clip. Qua quá trình rà soát l, cơ quan công an phát hiện trong đoạn clip có 3 cháu là người Nga Lĩnh. Sau khi gặp các cháu và gia đình làm việc, các cháu cũng nhận thức được hành vi của mình. Riêng trường hợp cháu H. hiện tại vẫn đang được điều trị. Về hướng xử lý phải chờ sau khi có kết quả điều trị của cháu H."

Thông tin mới nhất từ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn cho biết, sau khi em H. nhập viện, các bác sỹ thăm khám xác định em bị thương phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 27 giây ghi lại cảnh một cô gái mặc bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào đầu một bạn gái khác với lực rất mạnh khiến chiếc mũ rơi xuống đất. Bị đánh đau, cô gái áo trắng choáng váng phải ngồi xuống đất nhưng bị cô gái áo đen nắm tóc kéo dậy tiếp tục dùng tay và dép đánh tới tấp vào mặt.

Dù bị đánh đập tàn nhẫn nhưng cô gái áo trắng chỉ biết ôm mặt chịu đòn mà không dám phản kháng hay bỏ chạy. Vụ việc được một người đi cùng nhóm (nhóm người đánh nữ sinh) dùng điện thoại di động quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi được chia sẻ, clip trên đã thu hút được hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Tất cả các ý kiến đều lên án, phẫn nộ trước hành động đánh bạn tàn bạo của người mặc áo đen và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xứ lý nghiêm hành vi trên.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 26/10, tại khu vực cạnh sân vận động thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Nữ sinh bị đánh là là em Đ.N.H. hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Nga Sơn.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top