Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ Phó tổng Giám đốc xinh đẹp gây “sốc”

Chủ nhật, 09:20 29/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây, cư dân mạng đang xôn xao truyền tay nhau tấm ảnh xinh đẹp của nữ một Phó tổng giám đốc. Đó là Phạm Vân Anh, cô gái xinh xắn và trẻ trung. Mới chỉ 24 tuổi, cô đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc của Vietinbank Capital khiến không ít người từ ngưỡng mộ cho đến… sốc.

Với những người ngoài công ty, hẳn sẽ nhìn Vân Anh và nghĩ cô là một hot girl, bởi Vân Anh sở hữu những nét đẹp tự có: Đó là chiếc mũi cao vút, đôi mắt to tròn, khuôn mặt V-line, nước da trắng mịn, thân hình và chiều cao rất chuẩn… Không giống với những cô gái trẻ hiện nay, người ta không nhìn thấy ở Vân Anh sự ‘gồng mình’ lên để làm đẹp, không tắm cho da trắng bóc, không nối tóc, nối mi… cách làm đẹp bản thân của Vân  Anh cũng rất giản dị bởi cô đã có sẵn gương mặt khả ái nên chỉ cần một chút son tô điểm nhìn Vân Anh đã đẹp rạng ngời.
 
Về  học vấn và quá trình phấn đấu đối với một cô gái trẻ như Vân Anh cũng khiến nhiều người ta ngưỡng mộ: Cô đã từng đi du học Mỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường American International College. Trải qua nhiều vị trí từ nhân viên phòng Phát triển Kinh doanh, Phó phụ trách phòng Quản lý quỹ và Trưởng phòng Quản lý quỹ, cuối cùng, trong năm 2013 này, Vân Anh đã sớm được công nhận năng lực và được đề bạt giữ chức Phó tổng giám đốc VietinBank Capital.
 
Bên cạnh năng lực, gương mặt xinh xắn, gia thế của Vân Anh cũng được nhiều người chú ý. Cô là con gái của Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank Phạm Huy Hùng và là vợ của Nguyễn Như Dương, sinh năm 1984, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.
Nữ Phó tổng Giám đốc xinh đẹp gây “sốc” 1
 
Thế nhưng, không những gây sốc trong dư luận bởi vị trí cao trong xã hội và sắc đẹp trời phú mà Nữ phó Tổng ngân hàng xinh đẹp còn gây sốc bởi nghề tay trái là: Buôn hàng nông sản?. Người ta tìm kiếm trên trang cá nhân của Vân Anh, trong thời gian gần đây có nhiều hoạt động kinh doanh, giới thiệu bán các loại sản phẩm, trong đó có đồ thời trang, các loại vitamin và biotin, ngoài ra còn có các đồ nông sản như hạt macadamia, yến sào…  
 
Nhiều người không những băn khoăn bởi trên trang cá nhân, Vân Anh cũng có những lời quảng bá cho các sản phẩm mình buôn bán giống như những lời quảng bá của nhiều trang mạng bán hàng khác: “Yến sào nha trang do em tự tay nhập tận gốc, chất lượng thì đảm bảo từng tổ yến nên mọi người yên tâm nhé, nếu phát hiện hàng giả hay kém chất lượng em sẵn sằng đền tiền gấp đôi”…
 
Nữ Phó tổng Giám đốc xinh đẹp gây “sốc” 2
 
Cũng trong tuần qua, dư luận đang xôn xao về “người rừng” sống như “thời nguyên thủy” trong những ngôi nhà trên cây giữa lòng thủ đô Hà Nội đã một thời từng là” đại gia”. Đó là ông Trương Ngọc Tuấn (67 tuổi).

Điều khiến dư luận ngạc nhiên là con trai, con gái ông hiện đã xây dựng gia đình. Ông cũng đã có cháu nội, cháu ngoại, các con ông cũng muốn ông về ở cùng nhưng ông không muốn vì ông đã quen cuộc sống ở đây.

Điều ngạc nhiên hơn nữa, trong lời kể ngắt quãng của câu chuyện, ông Tuấn cho biết: “Ngày xưa tôi cũng thuộc hàng khá giả, cũng có cỡ tiền tỷ đấy chứ. Tài sản khi ấy cũng tầm khoảng 3 tỷ, thời đó, 3 tỷ là to lắm. Sau đó tôi bán hết nhà, hết đất rồi chia cho hai con, hai con bảo đón về ở cùng tôi không thích nên ra đây sống được mấy năm rồi”.

“Cuộc sống ở đây còn khó khăn nhưng dù sao tôi vẫn vui hơn vì có bạn bè, đồng đội, có cả những người tốt thi thoảng qua lại đây vẫn ghé vào nói chuyện, hỏi thăm và mua chút đồ ăn cho tôi…”

Khi PV ngỏ ý muốn chở ông đi tìm thăm 2 con thì ông vẫn một mực bảo rằng: “Bây giờ biết chúng nó ở đâu mà tìm. Cuộc sống này, buồn lắm…”.
 

Một sự kiện nữa cũng khiến dư luận quân tâm đó là vụ xét xử và nghị án vụ chặt rớt tay cô gái cướp SH. Chiều 25/12, TAND TP HCM đã xử phạt 8 bị cáo trong băng cướp táo tợn, trong mức án cao nhất là tử hinh đối với bị cáo Hồ Duy Trúc (SN 1993). Án tử hình đối với kẻ cầm đầu băng cướp này được tuyên, cả gia đình bị cáo chửi bới các bị hại, rượt đánh luật sư, đe dọa thẩm phán.

Chị gái bị cáo Trúc đã la ó, dùng tay đập xe cấp cứu trong sân đồng thời dùng đá chọi vào nơi làm việc của các thư ký, thẩm phán.

Còn mẹ của bị cáo Trúc thì gào thét “Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình?” hay “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tại tòa. Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”. Những phát ngôn của người mẹ bị cáo như một tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho các bà mẹ Việt Nam trong việc giáo dục con cái.
 
Nữ Phó tổng Giám đốc xinh đẹp gây “sốc” 4
 
Vụ án Hồ Duy Trúc hay cách hành xử của mẹ của cậu ta chính là bài học rõ ràng cho những người lớn trong việc giáo dục con cái. Không bao giờ được bao che cho những lỗi lầm, đặc biệt là với con cái của mình, từ lỗi nhỏ cho tới lỗi lớn, từ khi còn trẻ cho tới lúc trưởng thành. Bởi nếu không, có ngày bạn sẽ kết thúc với việc nằm khóc, hay quỳ lạy trước phòng xét xử!
 
Minh Hương (tổng hợp) 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top