Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ kế toán mắc Covid-19, Chủ tịch tỉnh truy trách nhiệm nhiều "sếp" bệnh viện

Thứ bảy, 07:44 04/09/2021 | Y tế

Một nữ kế toán tại bệnh viện sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, khi đi làm lại thì đến thẳng phòng làm việc mà không khai báo y tế, không test nhanh rồi phát hiện mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Tối 3-9, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 (bệnh nhân N.T.H.N.; là nữ nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chưa rõ nguồn lây.

Trước đó, ngày 18-8, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 2 ổ dịch mới tại huyện Lục Ngạn và TP Bắc Giang (có cùng nguồn lây). Từ đó đến nay 2 ổ dịch này không phát sinh trường hợp F0 nào ngoài cộng đồng; lũy kế 2 ổ dịch này có tổng số 43 F0.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết qua truy vết bước đầu xác định ca F0 mới ghi nhận này không có yếu tố dịch tễ liên quan đến 2 ổ dịch trên. TP Bắc Giang đã khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan (F1, F2) đến ca F0 và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tuy nhiên tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Hiện, lực lượng chức năng đang tục truy vết, xác định nguồn lây.

Trong ngày 3-9, tỉnh Bắc Giang có 6 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện; hiện còn 33 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Với việc phát sinh 1 F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, rất có thể trong những ngày tới sẽ có thêm các ca F0 liên quan đến trường hợp trên.

Ngày 3-9, UBND tỉnh Bắc Giang có công văn hỏa tốc về việc phê bình trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, do liên quan đến ca F0 là cán bộ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu giám đốc Sở Y tế Bắc Giang "tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, phê bình giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trưởng phòng tài chính - kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà N.T.H.N. và các cá nhân liên quan".

Bệnh nhân N. không làm xét nghiệm Covid-19 trước khi đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ thai sản. Bà N. đến bệnh viện làm việc nhưng không thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt hoặc test nhanh theo quy định trước, mà tới thẳng phòng làm việc. Tại đây, bà N. gặp trưởng phòng (theo báo cáo của Sở Y tế).

Đến tối 1-9, bà N.T.H.N. có biểu hiện sốt. Vào 10 giờ sáng 2-9, bà N. đến khu sàng lọc hô hấp của bệnh viện làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đặt nhiều câu hỏi: "Việc bà N. sốt thủ trưởng đơn vị có biết không?", "tại sao lại để bà N. khi đã có biểu hiện sốt mà được tự ý đến khu sàng lọc hô hấp của bệnh viện làm xét nghiệm gây nguy cơ lây lan dịch bệnh?"... Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 6-9.

 Nữ kế toán mắc Covid-19, Chủ tịch tỉnh truy trách nhiệm nhiều sếp bệnh viện  - Ảnh 2.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top