Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ hoàng Anh đưa ra tuyên bố mới hệt như "tạt gáo nước lạnh" vào vợ chồng Meghan

Thứ bảy, 21:27 09/10/2021 | Bốn phương

Mới đây, Nữ hoàng Anh đã đưa ra lời tuyên bố mới trên truyền thông khiến mọi người nhớ ngay đến nhà Harry - Meghan.

Vào chiều ngày 7/10 (giờ địa phương), Nữ hoàng Anh đã có buổi gặp gỡ với Trung đoàn Pháo binh Hoàng gia Canada tại Lâu đài Windsor, sau khi họ tham gia vào một buổi lễ tại Cung điện Buckingham vào vài ngày trước đó.

Trong buổi gặp gỡ này, Nữ hoàng Anh đã có lời khen ngợi tới The Times - tờ báo lâu đời và rất nổi tiếng ở Anh, trong nhiều năm có chỉ số tin cậy cao nhất trong số báo chí ở nước này.

Nữ hoàng Anh đã bày tỏ sự vui mừng khi tờ báo này đăng bức ảnh nghi thức Đổi Gác (hoạt động đổi ca của những người lính gác mới thay cho những người lính gác cũ) trên trang nhất một số báo gần đây. Theo ITV, Nữ hoàng nói với một người lính: "Bức ảnh đó đúng là một bước tiến, ngay trên trang nhất của tờ The Times, phải không? Thật tuyệt khi họ (The Times) cũng quan tâm".

Nữ hoàng Anh đưa ra tuyên bố mới chẳng khác nào

Hình ảnh mới nhất của Nữ hoàng Anh khi bà hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè dài hạn.

Việc Nữ hoàng Anh khen tờ báo The Times đã vô tình nhắc lại quá khứ không mấy vui vẻ giữa tờ này với vợ chồng Harry - Meghan. Theo đó, chính The Times đã đăng bài viết gây sốc về vụ việc Nữ công tước xứ Sussex bị "tố" là bắt nạt nhân viên khi còn làm việc ở hoàng gia Anh.

Bài viết xuất hiện vào hồi tháng 3 vừa qua, chỉ vài ngày trước khi cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex được phát sóng, chính tờ The Times đã đăng tải một e-mail "bom tấn", được cho là do cựu thư ký truyền thông của vợ chồng Harry - Meghan viết vào tháng 10/2018. Trong đó, người này nói rằng Nữ Công tước xứ Sussex bắt nạt nhân viên và cách cư xử đó là "không thể chấp nhận".

Không lâu sau đó, khi xuất hiện trong loạt phim tài liệu của Apple TV, Hoàng tử Harry nói rằng những cáo buộc bắt nạt kia cùng các vấn đề khác từ hoàng gia và truyền thông đã khiến Meghan phải úp mặt vào gối và bật khóc.

Nữ hoàng Anh đưa ra tuyên bố mới chẳng khác nào

Vợ chồng Meghan từng có mối thù với truyền thông Anh nhưng Nữ hoàng Anh vẫn khen ngợi báo chí nước nhà.

Harry - Meghan vốn được biết đến là cặp đôi có "mối thù" dai dẳng với truyền thông ở Anh. Nhà Sussex từng nói rằng truyền thông ở Anh đã tạo ra môi trường "độc hại". Do đó, việc Nữ hoàng Anh khen tờ The Times khiến nhiều người dùng mạng cho rằng chẳng khác nào "tạt gáo nước lạnh" vào nhà Sussex. 

Rõ ràng cặp đôi chẳng ưa gì truyền thông Anh nhưng Nữ hoàng lại "công tư phân minh", bà luôn đánh giá khách quan và đưa ra những lời khen ngợi phù hợp. Điều này cũng cho thấy, truyền thông Anh không hoàn toàn "độc hại" như nhà Sussex cáo buộc. Bản thân hoàng gia cũng đang tiến hành điều tra nghiêm túc việc Meghan bị cáo buộc bắt nạt nhân viên và dự kiến sẽ có kết quả vào đầu năm sau.

Mới đây, một số nguồn tin cho biết, nhà Sussex đang lên kế hoạch đưa 2 con về hoàng gia để dự bữa tiệc tưởng nhớ Công nương Diana sau khi bị trì hoãn bởi dịch Covid-19. Cặp đôi cũng được cho là rất muốn gặp Nữ hoàng Anh để duy trì mối quan hệ lâu dài với hoàng gia vì hơn ai hết nhà Sussex hiểu rõ họ vẫn cần hoàng gia để phát triển trong tương lai.

Mặc dù vậy, cho đến nay, hoàng gia Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự trở về của nhà Sussex từ lễ rửa tội của bé Lilibet cho đến bữa tiệc tưởng nhớ về Công nương Diana. Có thể nói rằng, hoàng gia đang giữ thái độ hoàn toàn phớt lờ mọi hành động, phát ngôn của vợ chồng Harry - Meghan.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 4 giờ trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiều thanh niên Trung Quốc cảm thấy không thể kết nối với bố mẹ. Vì vậy, họ đang tìm kiếm những người có ảnh hưởng trực tuyến để có được sự thân mật mà họ khao khát.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Úc hôm 13/4.

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Với 23.000 dặm đường thủy trải dài khắp Liên minh châu Âu, các quan chức nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc giúp đưa xe tải ra khỏi đường bộ.

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

“Nếu không tìm được giải pháp cho vấn đề trong hiện thực, vậy thì đến đây để tìm kiếm sự an ủi”, một nữ thực khách ăn mì cho hay.

Top