Hà Nội
23°C / 22-25°C

NS Tô Hiếu: Ca sĩ Phương Quế Như buồn và khóc nhiều khi mắc COVID-19, không liên lạc với gia đình Phương Mỹ Chi

Thứ sáu, 16:05 20/08/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, anh là người thân thiết với ca sĩ Phương Quế Như – cô ruột Phương Mỹ Chi nên những ngày biết cô út mắc Covid-19, anh thường xuyên chia sẻ, động viên và lắng nghe tâm nguyện cuối đời của cô.

Nhạc sĩ Tô Hiếu là người sáng tác hai ca khúc Nỗi niềm xa anh, Tàn phế cho giọng hát của cô út Phương Quế Như. Đó là sự trân trọng, khâm phục cuộc sống, nghị lực của ca sĩ Phương Quế Như mà nhạc sĩ Tô Hiếu cảm nhận được khi biết về cuộc đời cô.

Chia sẻ những kỷ niệm về ca sĩ Phương Quế Như, nhạc sĩ Tô Hiếu kể: "Khi quen biết út, mọi người cứ nói út khó tính, khó gần nhưng gần gũi thì tôi thấy đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Út là người sống nội tâm nhưng khi thân thiết rồi thì rất cởi mở và hồn nhiên, dễ thương vô cùng. Có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, bởi tôi có dặn út là, bất cứ lúc nào út cần Hiếu giúp đỡ, chia sẻ thì cứ gọi cho Hiếu. Nói ra sẽ giúp út nhẹ nhõm hơn, đừng giữ kín trong lòng chi cho cực.

NS Tô Hiếu: Ca sĩ Phương Quế Như buồn và khóc nhiều khi mắc COVID-19, không liên lạc với gia đình Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Được đứng trên sân khấu đã giúp ca sĩ Phương Quế Như có niềm vui sống sau nhiều năm bị mất thị lực

Vì vậy mà những ngày út biết mình mắc Covid đã gọi cho tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi nhớ có lần út gọi cho tôi và khóc. Cô nói, em buồn lắm. Lúc trước bị bệnh dẫn đến mất thị lực, cứ nghĩ là ông trời thử thách mình nên cố gắng sống lạc quan, không muốn dựa dẫm vào ai quá nhiều. Ngỡ cuộc đời mình bấy nhiêu đó là đủ rồi, ai ngờ mắc thêm Covid. Tôi động viên út nhưng biết lời nói của mình lúc đó là vô nghĩa. Cuộc sống của út đáng thương quá, lại ra đi vào hoàn cảnh không có người thân thiết, bạn bè. Thôi thì an ủi coi đó là sự giải thoát, để út không còn phải trải qua cuộc sống khó khăn, vất vả, vui ít buồn nhiều nữa".

Cũng theo lời kể của nhạc sĩ Tô Hiếu, từ khi dịch bệnh diễn ra, khoảng 2 năm nay, ca sĩ Phương Quế Như sống rất khó khăn. "Trước đó còn thỉnh thoảng được đi hát, rồi kèm mấy đứa nhỏ học nhạc nên vẫn đủ sống qua ngày. Từ khi dịch bệnh, thu nhập không có, tích lũy cũng không vì kiếm được bao nhiêu là chi trả cuộc sống, thuốc men cho mình. Thỉnh thoảng tôi có giúp út được chút ít. Út nhận vì tôi là chỗ thân thiết, chứ tính út không thích phàn nàn để tìm kiếm sự thương hại của người khác.

NS Tô Hiếu: Ca sĩ Phương Quế Như buồn và khóc nhiều khi mắc COVID-19, không liên lạc với gia đình Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi từng nhiều lần chia sẻ, cô út là người đã dạy hát, truyền lửa đam mê cho em.

Khó khăn vậy nhưng tự trọng vô cùng. Theo tôi được biết thì suốt khoảng thời gian bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 rồi cả khi bị bệnh, út không liên lạc gì với gia đình Phương Mỹ Chi. Lý do thì mọi người cũng biết là nhiều năm nay họ có mâu thuẫn với nhau. Khi út và anh trai mất, tôi cũng không rõ gia đình Phương Mỹ Chi có được bên nội thông báo không hay là chỉ biết qua bạn bè, báo chí", tác giả ca khúc "Tàn phế" nói.

Niềm an ủi với nhạc sĩ Tô Hiếu là trong cuộc đời nhiều nỗi buồn, bệnh tật của ca sĩ Phương Quế Như thì cuối cùng, cô cũng đã gặp được một người thương mình thật sự. Không chỉ vì hoàn cảnh mà còn vì sự cảm mến giọng hát ngọt ngào của cô nữa. Những ngày giọng ca sinh năm 1974 nhiễm bệnh, anh cũng là người an ủi, chia sẻ với cô rất nhiều. "Với tôi, đó là một người đàn ông tuyệt vời", nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

NS Tô Hiếu: Ca sĩ Phương Quế Như buồn và khóc nhiều khi mắc COVID-19, không liên lạc với gia đình Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và ca sĩ Phương Quế Như

Trong ca khúc "Tàn phế" viết riêng cho cô ruột Phương Mỹ Chi có câu: "Tàn phế, em đã tàn phế. Ước mơ gì đành buông xuôi. Nỗi lòng này ai hiểu cho, tháng ngày rồi cũng trôi qua, ước mơ giờ còn đâu nữa… Chợt anh đến bên em rồi anh nói yêu em. Anh đã đưa em vượt qua giông tố. Hạnh phúc đó như giấc chiêm bao mà em đã ước ao. Bao khát khao đợi chờ…". Theo nhạc sĩ, đó chính là nói về mối tình của Phương Quế Như. Anh lấy từ "tàn phế" làm tiêu đề bài hát cũng là muốn nói một cách trực diện, tuy không văn hoa nhưng nó đúng với sự thô ráp của cuộc đời mà những người kém may mắn đang phải trải qua.

Nói về khả năng ca hát của ca sĩ Phương Quế Như, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: "Út đam mê âm nhạc đến cháy bỏng. Thừa hưởng chất giọng ngọt ngào nên từ khi mới 14 -15 tuổi, út đã tham gia ca hát, biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc.

NS Tô Hiếu: Ca sĩ Phương Quế Như buồn và khóc nhiều khi mắc COVID-19, không liên lạc với gia đình Phương Mỹ Chi - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ từ giã cõi đời với nhiều ước mơ còn dang dở

Đáng tiếc là vào cái tuổi 19 đẹp nhất đời người thì út bị biến chứng bệnh tiểu đường. Có lẽ do không có tiền chạy chữa nên chỉ trong một thời gian ngắn căn bệnh này đã khiến út bị mất thị lực. Suy sụp tinh thần vì không còn nhìn thấy, lại đau thêm nữa khi không còn được đứng trên sân khấu. Rồi niềm đam mê đã thôi thúc út trở lại. Tuy không nhiều show, thu nhập cũng không đều đặn nhưng nó mang lại niềm vui cho út.

Những lúc không đi hát, út dạy mấy đứa nhỏ học hát, uốn nắn từng câu từng chữ. Út cũng là người cẩn trọng và chuyên nghiệp lắm. Có lần tôi dẫn út đi hát, đến giờ qua nhà chở đi đã thấy mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Không phải chờ đợi một phút nào cả".

Ngày 16/8, sau nhiều ngày chống chọi với Covid-19, do mắc nhiều bệnh nền nên ca sĩ Phương Quế Như đã ra đi ở tuổi 47. Trong niềm xót thương, xúc động, nhạc sĩ Tô Hiếu đã sáng tác thêm một ca khúc dành riêng cho người bạn nghề của mình. Hiện anh đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng để sớm cho ra mắt công chúng. Người thể hiện sẽ là học trò của Phương Quế Như, như một nén tâm hương dâng lên người ca sĩ bạc mệnh.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top