Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nối vòng tay lớn

Thanh Lam, Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ “nối vòng tay lớn” để vượt qua đại dịch

Thanh Lam, Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ “nối vòng tay lớn” để vượt qua đại dịch

Giải trí

GiadinhNet- Thanh Lam, Hồng Nhưng và các nghệ sĩ sẽ đảm nhận một điểm cầu, được kết nối với nhau bằng "dòng máu nối con tim đồng loại", bằng ý chí và tinh thần của người dân Việt Nam… để cùng thắp lên niềm tin về nhịp thở cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Ấm áp đêm nhạc Trịnh ở Hà Nội

Ấm áp đêm nhạc Trịnh ở Hà Nội

Giải trí

GiadinhNet - Tiếp nối hành trình xuyên Việt tưởng niệm 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc "Nối vòng tay lớn" đã ra mắt khán giả Hà Nội lần đầu tiên vào tối ngày 30/5 tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (quận Long Biên).

Chương trình 14 năm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn: Lifebuoy chung sức “Nối vòng tay lớn”

Chương trình 14 năm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn: Lifebuoy chung sức “Nối vòng tay lớn”

Giải trí

GiadinhNet - Đêm thứ Bảy ngày 23/5/2015, tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình đầu tiên trong chuỗi sự kiện “Nối Vòng Tay Lớn” - là chuỗi sự kiện đi qua 3 thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế nhằm kỷ niệm 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Khó khăn đến đâu cũng không bán vé

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Khó khăn đến đâu cũng không bán vé

Giải trí

GiadinhNet - Trong khi đêm nhạc của ca sỹ Khánh Ly có giá vé từ 600.000 đến 3 triệu đồng thì một đêm nhạc có quy mô hơn - mang tên “Nối vòng tay lớn”, do chính gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tổ chức - lại hoàn toàn miễn phí vé. Dù gặp không ít khó khăn về kinh phí tổ chức, nhưng gia đình cố nhạc sỹ vẫn giữ đúng tinh thần của Trịnh: Đó là hát cho cộng đồng và không thương mại hóa.

Độc đáo bài thơ với tên 63 ca khúc của Trịnh Công Sơn

Độc đáo bài thơ với tên 63 ca khúc của Trịnh Công Sơn

Giải trí

GiadinhNet- Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất đã khéo léo lồng tên 63 ca khúc làm nên tên tuổi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài thơ “Đắm theo ca khúc của anh”.

Top