Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi niềm “sẻ áo, chia chăn”

Thứ sáu, 15:00 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đợt rét đậm những ngày cuối năm kéo dài. Giá rét được dự báo sẽ còn tràn qua nhiều ngày của năm mới 2015 này. Vừa cùng những người bạn kết thúc chuyến đi Hà Giang về, Hiền bảo: “Trẻ em vùng cao khổ lắm, mắt sạm sịt, mặt bơ phờ vì cái giá lạnh dưới 10 độ C. Nhà nghèo, ăn còn chưa đủ no, nói gì tới áo ấm. Thế nên, mỗi lần mang chăn áo lên là một lần xúc động rơi nước mắt”.

 

Áo ấm đến với trẻ em Thượng Nung.	 	ảnh: Mạnh Mường
Áo ấm đến với trẻ em Thượng Nung. ảnh: Mạnh Mường

 

Cõng chăn ấm lên vùng cao

Tâm tư của cô gái có bề ngoài mảnh khảnh nhưng đầy nhiệt huyết khiến đôi chân người ngồi nghe cũng động đậy muốn lên đường. Những chuyến hàng cuối năm làm ấm lòng những mảnh đời đang co ro trong giá rét mùa đông của Vũ Thu Hiền và bạn bè cô vừa đến với các em nhỏ miền núi Sơn La. Hiền bảo, cô đã lên sẵn kế hoạch để sau Tết Dương lịch đến với các em nhỏ vùng cao. Quãng thời gian từ sau Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán của Hiền kín đặc địa chỉ của những chuyến đi tình nguyện.

Hiện tại, Hiền và nhóm bạn của cô đã lập một fanpage trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cho các hoạt động từ thiện. Hiền quê ở Nam Đàn, Nghệ An. 29 tuổi đời, hơn 10 năm học tập và làm việc tại Hà Nội, Hiền cho biết, cô đã được truyền nhiệt huyết đi tình nguyện từ hồi còn là sinh viên. Tuổi thơ của Hiền cũng vất vả vì đói nghèo nên sự đồng cảm đã tiếp thêm động lực để cô đến với những mảnh đời còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. “Nam Đàn quê em, cách đây 15- 20 năm cũng nghèo, cái nghèo chung của miền quê đất cằn sỏi đá. Gặp những em thơ, manh áo mỏng đến trường, nhớ lại tuổi thơ mình cũng thế. Có chăng, các em ở miền núi, đường đến trường vất vả hơn, nhiều ngoại cảnh cản trở các em hơn”, Hiền tâm sự.

Thượng Nung là xã đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Gần như toàn bộ người dân Thượng Nung là đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông. Những món quà ấm áp cùng với 86,8 triệu đồng của nhóm tình nguyện “Sống hướng thiện” đã đến với bà con nơi đây. 99 hộ dân và 230 em nhỏ nơi đây đã nhận được gạo, chăn và quần áo ấm. Ở đây cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo bám dai dẳng. Hai bản người Mông Lũng Luông và Lũng Cà có số hộ nghèo nhiều nhất toàn xã. Hai điểm trường tiểu học được đặt tại Lũng Luông và Lũng Cà, các em học sinh đều khó khăn trong việc đến trường. Năm mới này, các em ở bản đã có áo ấm để mặc, các gia đình nghèo đã có chăn đắp.

Mạnh Mường, Trưởng nhóm từ thiện “Sống hướng thiện” chia sẻ: “Vào mùa đông, tận mắt nhìn thấy cảnh các em nhỏ co ro trong manh áo mỏng, có khi còn không quần, không dép, chân trần lạnh đến thâm tím da thịt. Thú thực là vô cùng ám ảnh! Khi đến hiện trường làm từ thiện, các em nhỏ háo hức lắm, đến mức các thành viên trong đoàn ai cũng háo hức theo. Chính hình ảnh của lũ trẻ và những người nghèo ở mỗi chuyến đi đã trở thành động lực cho anh chị em trong những hành trình sau này”.

Giúp người là lẽ sống!

 

 

Để tổ chức được những chuyến đi quy mô, các tình nguyện viên liên lạc và kêu gọi tài trợ qua mạng xã hội. Những ngày đông này, mạng xã hội ngập tràn những lời kêu gọi quyên góp quần áo cũ, chăn ấm. Chương trình “Quyên góp quần áo ủng hộ trẻ em vùng cao” vào thời điểm cuối năm này đã trở thành phong trào rộng lớn và được rất nhiều người hưởng ứng. Hoàng Thanh Tuấn chia sẻ rất chân thành: “Nhìn những bức hình, thông tin trên mạng mà thấy thương trẻ em vùng cao trong mùa rét. Lạnh cắt da, cắt thịt mà các em không có đủ áo ấm để mặc. Có ai đang tham gia các chương trình đến với những hoàn cảnh này cho mình xin góp một tay. Thương các em nhỏ quá!”.

Còn trên diễn đàn của nhóm tình nguyện “Tim hồng”, thành viên Thiên Trang cũng chia sẻ cảm xúc của chính mình về việc làm thiện nguyện của nhóm: “Đã 2 mùa đông, những em nhỏ các dân tộc huyện Sốp Cộp (Sơn La) được ấm áp trong những tấm áo nghĩa tình do nhóm tình nguyện các anh chị tặng. Mùa đông năm nay lại đến, lạnh hơn, giá hơn… những đôi chân trần, những chiếc áo mỏng… làm mùa đông miền núi bỗng trở nên ảm đạm. Rất cần, rất cần nữa những sẻ chia từ các anh chị trong mùa đông này”.

Không chỉ ở các thành phố lớn, chính những người dân, các bạn trẻ sống tại các địa phương còn khó khăn cũng rất nhiệt tình kêu gọi sự ủng hộ. Một giáo viên tiểu học đang công tác tại Phù Yên, Sơn La đã khiến nhiều người cảm động khi đăng tải bài viết: “Các bạn ơi, mình đang công tác ở Trường tiểu học xã Kim Bon huyện Phù Yên tỉnh Sơn La. Vào mùa đông học sinh trên mình rất là lạnh vì là học sinh vùng cao kinh tế hạn hẹp. Trời lạnh các em đi học chỉ với một cái áo mỏng trông rất là thương, nhưng cũng không biết làm thế nào cả? Các bạn có thể giúp các em học sinh của mình được không!”.

Những lời kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội tưởng chừng là hành động nhỏ nhưng thực sự đã tạo ra được phong trào lớn đầy ý nghĩa. Những lượt chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng mạng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái.

 

“Có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, môi chúng thâm tím, đầu tóc bơ phờ, các em không có áo ấm vì bố mẹ không có điều kiện mua sắm. Mỗi chiếc áo ấm, chăn, màn cho dù là đồ cũ ở thành phố cũng hết sức đáng quý đối với các em”.

Vũ Thu Hiền, thành viên nhóm từ thiện “Sống hướng thiện”

Hà Phương

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 24 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top