Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng của gia đình có bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Thứ ba, 14:30 06/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sự việc bé gái mới 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị một nhóm người xâm hại tình dục khiến nhiều người phẫn nộ. Đáng nói hơn, nghi phạm trong vụ việc lại là người quen của bố cháu bé khiến mọi người càng bàng hoàng, đau xót.

Nỗi lòng của gia đình có bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Chị N.T.H.T (bác của bé gái) xắp xếp nhiều đơn thư, giấy khám sức khỏe của bé gái để gửi các cơ quan chức năng. ẢNH: V. Đồng

Cảm thương số phận hẩm hiu của bé gái

Những ngày qua, câu chuyện bé gái mới 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục khi gia đình gửi bé cho một người bạn trông giúp đã gây bức xúc dư luận. Hiện tại, do bị thương vùng kín và bất ổn tâm lý nên gia đình đã đưa cháu bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị.

Nhắc đến cháu gái, bà nội của cháu nói trong nước mắt: "Con bé mới 6 tuổi đầu mà đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn lúc cháu còn quá bé. Sau khi ly hôn, mẹ cháu ra nước ngoài làm ăn, ít khi về thăm con. Còn bố cháu công việc không ổn định, lúc đi sang Lào làm ăn, lúc đi các tỉnh để lo mưu sinh. Cháu bé được gửi cho tôi trông nom".

Thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc của mẹ, cháu bé chủ yếu ở với ông bà nội già yếu. Ông nội thì bị tai biến gần 15 năm, không nói được, đi lại khó khăn. Còn bà nội cách đây 5 năm cũng bị tai biến nhẹ. Vì thương con cháu, bà vẫn gắng gượng bám lấy quán ăn ven Quốc lộ 1A để có thêm đồng tiền nuôi gia đình và lo cho cháu nội khi kinh tế của bố cháu rất bấp bênh. "Khoảng 19h ngày 19/6, bố cháu đến đón con về. Do bận bán hàng nên tôi cũng không hỏi han gì nhiều. Tuy nhiên, mấy ngày sau biết chuyện của cháu khiến tôi chết đứng, không dám tin đó là sự thật", bà nội cháu nghẹn ngào.

Theo trình bày của anh N.T.T (bố cháu bé), tối 19/6, do bận công việc nên anh gửi con gái cho người quen là chị T.T.T.A (quê Hậu Giang, tạm trú tại TP Vinh) trông coi. Sau đó, chị A đưa cháu bé đi ăn kem và cho lên khách sạn chơi. Khoảng 23h cùng ngày, anh T đến đón con gái thì thấy con khóc, mắt bị sưng. Khi bố gặng hỏi, cháu bé khóc òa lên, nhưng không chịu nói gì. Nghĩ con gái đi chơi mệt, về nhà làm nũng nên anh T cũng không hỏi gì thêm, đưa con đi ngủ.

Ít ngày sau, khi đón con từ trường mầm non về, thấy cháu kêu đau bụng và vùng kín, anh T hỏi nhưng cháu cũng chỉ lắc đầu, rồi lại khóc. Thấy lạ nên anh T nhờ người thân kiểm tra thì phát hiện bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu có nhiều dấu vết bất thường, có dịch chảy ra.

Thấy tình trạng của con gái không đỡ, anh T đưa con đi khám. Lúc đó, người thân gặng hỏi thì cháu bé kể: "Hôm bố gửi con cho cô A thì bị cô và hai người nữa (một nam, một nữ) đã làm con đau ở phía dưới". Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, anh T tìm chị A hỏi chuyện thì bị chị này phủ nhận. Sau đó, chị A đã mất tích và không thể liên lạc được. Ngày 28/6, anh T lên Công an TP Vinh trình báo việc con gái mình có dấu hiệu bị xâm hại.

Đang xác minh, làm rõ sự việc

Trước tình trạng của con gái, anh T đã đưa cháu đi khám tại nhiều nơi nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. "Đến giờ cháu vẫn kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Cháu bị nhiễm trùng, mưng mủ ở phía sâu trong hai bộ phận này. Cháu cũng không tự chủ được việc đi vệ sinh. Thương nhất là tối đến, cháu không dám nằm một mình và phải có người nằm cùng. Thi thoảng cháu la hét, hoảng loạn", anh T kể.

Anh T nói: "Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, sớm kết luận vụ việc để xử lý những kẻ hãm hại con tôi".

Chị N.T.H.T (bác cháu bé) cho biết, chị A làm nhân viên một khách sạn trên địa bàn. Anh T quen chị A được hơn 3 tháng. Chị A cũng hay mua quà, gấu bông cho con anh T nên cháu rất thích.

"Ngày 20/6, tôi đến chơi thì cháu nói: "Không thích đi với cô A nữa. Cô ấy ác lắm và làm con đau". Tôi gặng hỏi nhưng cháu chỉ cúi mặt khóc rưng rức và không nói gì. Biết có chuyện không hay nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là cô A có nạt cháu vì cháu không nghe lời thôi nên cũng không để ý đến nữa. Ai ngờ, mọi sự lại như thế", bác của bé gái nói.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của bố cháu bé và đang khẩn trương xác minh. "Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của anh T, chúng tôi đã triệu tập chị A đến làm việc và lấy lời khai nhưng người này phủ nhận toàn bộ sự việc. Do chưa có bằng chứng nên chúng tôi không thể tạm giữ người phụ nữ này. Cơ quan công an đã thu thập hình ảnh camera an ninh của khách sạn và đang tiếp tục điều tra", Trung tá Nguyễn Huy Cường thông tin.

VŨ ĐỒNG

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top