Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lo an ninh, dịch bệnh ở khu biệt thự hoang

Chủ nhật, 08:30 24/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội hiện có hàng nghìn ngôi biệt thự, liền kề chỉ mới xây xong phần thô nhưng để hoang phế nhiều năm nay. Gần đây nó trở thành nơi trú ngụ của những lao động tự do, người vô gia cư và chỗ cho một số kẻ nghiện đến hút chích ma túy. Ngoài nỗi lo về quản lý nhân khẩu còn nỗi lo dịch bệnh từ những khu nhà hoang phế này.

Cuộc sống lao động trong biệt thự hoang.
Cuộc sống lao động trong biệt thự hoang.

Nhà sang thành nơi nuôi gà

Dãy biệt thự ở khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) xây dựng phần thô đã thành chỗ hoang phế. Đập vào mắt người đi đường là cảnh lụp xụp, hoang tàn. Khu biệt thự tiền tỷ bỏ hoang này, được dùng để nuôi gà, trồng rau; là nơi trú ngụ của rất nhiều lao động ngoại tỉnh; hoặc thành địa điểm lý tưởng của những con nghiện. Ông Phan Hữu Phương, người dân khu biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn cho biết: “Dân thưa thớt, an ninh cũng đáng lo ngại, nạn trộm cắp đôi khi cũng xảy ra. Dân nghiện ma túy thường xuyên kéo đến đây chích hút”. Không chỉ ông Phương mà theo phản ánh của người dân sống xung quanh các căn biệt thự bỏ hoang này, tình trạng thanh niên lạ nhiều nơi khác đến tụ tập tiêm chích vẫn còn tồn tại.

Chị Vũ Thị Hợi, một người thuê lại biệt thự bỏ hoang để mở quán thịt nướng cho hay: “Hồi mới chuyển đến, lúc dọn dẹp thu được cả một bao dứa vỏ chai nhựa, những túi kim tiêm. Có loại dùng rồi, có loại chưa. Bây giờ, tuy người đến ở có phần đông hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp kim tiêm ở nhà hàng xóm”. Chị Hợi kể, có lần, buổi chiều đi làm về đã thấy có đôi trai gái đưa nhau vào căn biệt thự gần chỗ ở của mình để “tâm sự”. Cứ xẩm tối là xuất hiện những tốp người lạ kéo về. Họ có thể là người dân lao động về đây ngả lưng qua đêm đỡ mất tiền thuê trọ, cũng có thể là những con nghiện tìm nơi chích hút.

Đục thông tường để trọ qua đêm.
Đục thông tường để trọ qua đêm.

Tại khu biệt thự liền kề ít người ở thuộc xã Yên Xá, huyện Thanh Trì cũng cho thấy tình trạng trên. Anh Nguyễn Ngọc Anh, người Yên Xá cho biết: “Có buổi sáng thấy lên sân thượng chỗ phơi quần áo thấy có dấu chân người lạ. Bên cạnh là những dãy liền kề sát tường nhà. Hai nhà bên cạnh lại chưa có người đến ở. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng người, tiếng cọc cạch bên nhà hàng xóm. Chẳng biết đó là tiếng của người lạ hay tiếng của chủ nhà”. Tại khu đô thị này, nhiều căn nhà tạm bỏ hoang lâu ngày đã xuống cấp, rác thải bừa bãi và cỏ dại mọc ngay trước cửa và bên trong nhà, cảnh tượng của khu đô thị mới khiến người đến tìm mua đất không khỏi e ngại. Kim tiêm vứt khắp sàn nhà, nhất là những căn nhà ở cuối đường. Bà Hướng, chủ quán nước trà đá ở đầu đường Yên Xá cho biết: “Đêm đến, lại thấy mấy nhóm lạ dặt dẹo đi vào phía trong. Hồi lâu mới thấy họ trở ra, nhìn sợ lắm. Có tốp đi vào rồi… ngủ luôn trong ấy. Tất nhiên là dân qua đường, không có đăng ký tạm trú tạm vắng gì đâu”.

Những dãy nhà hoặc hoang phế, hoặc được người lao động sử dụng để ngủ qua đêm hoặc được thuê sửa chữa tạm bợ, hoặc bị biến thành những xưởng cơ khí tạo nên hình ảnh nhộm nhoạm ở một nơi vốn được quy hoạch quy cũ.

Nỗi lo dịch bệnh rình rập

Khu biệt thự liền kề trở thành xưởng cơ khí.
Khu biệt thự liền kề trở thành xưởng cơ khí.

Hà Nội đang trong mùa mưa. Sau các cơn mưa lớn, nước tầng hầm của nhiều căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Nam An Khánh, (Hoài Đức) lại bị ngập sâu 1,5m. Không chỉ khu đô thị Nam An Khánh mà tình trạng ngập úng xảy ra tại nhiều khu đô thị bỏ hoang khác. Những khu này vốn là những khu vực được đánh giá có phương án xây dựng và hệ thống tiêu thoát nước hiện đại. Ghi nhận tại các khu đô thị bỏ hoang ở Văn Quán, Văn Phú thuộc địa bàn quận Hà Đông cũng là “điểm đen” về úng ngập. Thường sau mỗi trận mưa lớn, nước rút chậm, thậm chí có nơi phải đến 3, 4 ngày sau mới rút hết. Hà Nội lại đang trong đợt cao điểm dịch sốt xuất huyết càng khiến cho những người sống gần đó rất lo lắng. Họ coi những khu hoang phế này như ổ dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Ông Lê Xuân Sinh ở Nam An Khánh, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mới xuất viện được một tuần vẫn lo ngay ngáy. Trước đó, ông ngủ không bỏ màn, đến buổi chiều ông bỗng ngất lăn ra sàn nhà. Người nhà tức tốc đưa đi bệnh viện. Bác sĩ chỉ định xét nghiệm sốt xuất huyết và kết quả dương tính. Ông Sinh cho biết: "Nhà tôi được phun thuốc hai lần rồi mà vẫn có muỗi. Bởi muỗi từ khu liền kề bay sang. Bên đó mưa xuống, nước đọng đến cả tuần nên muỗi nhiều lắm". Bây giờ, nhắc đến sốt xuất huyết những người sống tại khu biệt thự này ai cũng sợ.

Với việc bỏ hoang một khu đô thị lớn ở ngay Thủ đô không chỉ là sự lãng phí mà vấn đề đáng lo ngại hơn đó là nguy cơ ô nhiễm mỗi trường, tiềm ẩn dịch bệnh rất nguy hiểm. Nước mưa đọng không được khơi thông, rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng... đều được đổ ở đây. Ông Sinh cho biết, vào những ngày hè nắng nóng, mỗi lúc có gió thổi mạnh là mùi xú uế ở trong khu bốc lên. “Bảo sao không hôi thối cho được khi cả một diện tích lớn như vậy bỏ hoang, nhưng người dân lao động sống tạm bợ trong những ngôi nhà gạch đó, nước chưa có, khu vệ sinh chưa hoàn thiện, việc họ thải bừa bãi ra đâu đó là việc không thể tránh khỏi. Mất vệ sinh lắm”, ông Phước nói đầy lo lắng trước nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tại những khu chung cư, biệt thự hoang gần nhà ông ở.

Với việc để nhà hoang không sử dụng thì khi mùa mưa, bão, nước chảy vào các khu vực này tạo thành những bãi nước đọng, là môi trường lý tưởng phát sinh dịch bệnh như: Dịch hạch (do chuột), sốt xuất huyết (muỗi)... Đó là còn chưa kể tới dịch bệnh do muỗi mang virut zika đang diễn biến phức tạp và chưa thể dập tắt tại thủ đô.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top