Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau từ những cuộc tình ngoài chồng, ngoài vợ

Thứ bảy, 19:19 21/09/2013 | Pháp luật

Những ngày gần đây, tại Hà Nội và một số địa phương liên tiếp xảy ra những vụ dùng xăng thiêu sống người tình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân của những vụ án này đều xuất phát từ những rắc rối trong cuộc tình "ngoài chồng, ngoài vợ".

Đòi tiền người tình không được thì đốt: Ngày 13/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thông (tức Quỳnh), ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 20 năm 6 tháng tù giam về tội giết người và hủy hoại tài sản. Kết quả điều tra thể hiện, dù đã có vợ và con, nhưng Thông vẫn thường xuyên "qua lại" với người phụ nữ đã ly hôn chồng ở cùng huyện là chị Thịnh. Khi chị Thịnh biết việc Thông đã có vợ con nên quyết định chấm dứt quan hệ tình cảm.

Không níu kéo được mối quan hệ bất chính này, Thông đòi tiền cho vay và trang sức đã tặng cho chị Thịnh nhưng chị Thịnh không thừa nhận đã vay của Thông số tiền trên, mà chỉ nhận nợ 2 triệu đồng. Bức xúc vì việc này, Thông đã nảy sinh ý định đốt người tình. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thông mua 5 lít dầu, 10kg mùn cưa để sẵn và đợi đêm khuya gây án. Thông mang theo vật gây án đến nhà chị Thịnh, sau đó đổ mùn cưa và dầu lên cửa và dọc theo tường nhà chị Thịnh rồi châm lửa.

Thấy lửa bùng cháy, Thông bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu của chị Thịnh, người dân khu vực đã ứng cứu nhưng do lửa lan nhanh nên chị Thịnh đã bị bỏng nặng hai chân. Hai ngày sau khi gây án, Thông bị bắt. HĐXX nhận định, việc chị Thịnh không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Nỗi đau từ những cuộc tình ngoài chồng, ngoài vợ 1
Hai bị cáo Thông và Việt.

Người yêu chưa muốn cưới cũng đốt: Cuối tháng 8/2013, tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng liên quan đến hành vi đốt người tình. Theo kết quả điều tra, Ngô Văn Hải, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Nguyễn Thị Tâm, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có quan hệ yêu đương được hai năm. Quan hệ tình cảm của đôi nam nữ này đã được hai gia đình biết và ủng hộ.

Đêm 23/8, Hải, Tâm và một số người bạn đi chơi về thì Hải nói đau bụng, cần đi mua thuốc. Lấy lý do phải tiếp bạn ở TP Đà Lạt ra chơi nên Tâm không đi cùng người yêu mà nhờ em họ đi cùng. Với suy nghĩ Tâm không dành tình cảm trọn vẹn và quam tâm tới mình nên trong lúc đèo em họ người yêu đi mua thuốc, Hải đã vào cây xăng mua khoảng 2 lít xăng mang về. Khi về đến khu nhà trọ của Tâm ở phường Định Công, Hải tạt xăng vào người Tâm sau đó Hải đổ xăng lên người mình và bật lửa khiến Tâm và Hải thành hai ngọn đuốc sống.

Trước đó, Hải đã tâm sự với em họ Tâm rằng, Hải đang đề nghị chị Tâm tổ chức lễ cưới nhưng Tâm cho rằng, công việc chưa ổn định nên chưa muốn cưới. Tối 23/8, Hải lại nói với Tâm về chuyện cưới nhưng do Tâm mải nói chuyện với bạn ở xa đến nên chưa có câu trả lời cho Hải. Điều đó đã khiến Hải suy tư và hành động nông nổi. Hậu quả của vụ đốt xăng đã khiến cả Hải và Tâm bị thương rất nặng.

Đốt người tình vì bị chồng hắt hủi: Ngày 26/8, TAND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Mới, ở xã Ea Puk, huyện Krông Năng 72 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, dù vợ chồng Mới đã có ba người con nhưng cuối năm 2008, Mới lại phát sinh quan hệ tình cảm với người cùng địa phương là Phan Văn Tiến cũng đã có ba người con.

Trong thời gian quan hệ tình cảm, Tiến hứa với Mới khi nào ly hôn vợ sẽ cùng Mới chuyển đi nơi khác chung sống. Nghe người tình nói vậy, Mới tin và chờ đợi Tiến sẽ thực hiện lời hứa. Sau đó, Tiến và Mới còn đưa nhau đi du hí vài ngày. Trong thời gian Tiến đi cùng Mới, vợ và con Tiến đã gọi điện thoại nói chuyện nên Tiến đã nhìn nhận lại việc mình đã làm là có lỗi với gia đình nên khuyên Mới cùng về.

Trở về nhà, Mới cho rằng việc quan hệ tình cảm dài ngày và bỏ đi du hí là do Tiến rủ rê nên mới bị chồng hắt hủi. Từ suy nghĩ này, Mới sinh ra thù hận và nuôi ý định trả thù. Ít ngày sau, thấy Tiến đang chơi tại hội trường của thôn, Mới dùng can xăng đã mua trước đó hất vào người tình và bật lửa. Hậu quả từ hành vi gây ra đã khiến Tiến bị bỏng 50% diện tích cơ thể. Bản thân Mới cũng bị thương ở nhiều nặng.

Bị người tình đuổi về với vợ nên đốt: Cuối tháng 6/2013, TAND tỉnh Gia Lai cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt, ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Việt đã có vợ và ba con. Năm 2007, do không hòa hợp với vợ nên Việt sống như vợ chồng với Đoàn Thị Xuân, ở xã Hla, huyện Chư Pứh, Gia Lai.

Trong thời gian sống cuộc sống "ngoài chồng, ngoài vợ", đôi tình nhân này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì lý do này mà Việt đi mua xăng mang về nhà và hỏi người tình "muốn gì?". Chị Xuân trả lời "Ông về đi, tôi không sống với ông nữa". Tức thì Việt hắt xăng vào người tình và bật lửa khiến người tình như ngọn đuốc và cháy theo nhiều vật dụng khác trong gia đình chị Xuân.

Sau khi gây án, Việt lấy thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Do được cấp cứu kịp thời nên cả chị Xuân và Việt đều thoát chết, nhưng chị Xuân bị thương thương tật vĩnh viễn 83%. Sau khi được cấp cứu, Việt đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Mỗi vụ án đều có những nguyên nhân khác nhau, nhưng điểm chung đều xuất phát từ những rắc rối trong sự chung sống bất hợp pháp giữa đàn ông với đàn bà. Hậu quả từ những cuộc tình ngoài chồng, ngoài vợ không chỉ khiến hạnh phúc trong "gia đình đích thực" của mỗi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà còn rất dễ xảy ra những sự cố đau lòng. Mong rằng, bài học từ những vụ án trên sẽ cảnh tỉnh những ai đang trong cảnh ngộ này hãy sớm điều chỉnh lại mình để tránh những điều không hay có thể xảy ra.
 
Theo Nguyễn Hưng
CAND
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top