Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của ông lão bị chính con đẻ của mình đâm trọng thương

Thứ năm, 15:57 15/07/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Khi được HĐXX hỏi, người đàn ông già buồn bã thừa nhận hành vi của con trai đối với mình cũng có một phần trách nhiệm của chính ông.

Ngày 15/7, TAND Hà Nội đưa Phạm Anh Dũng (SN 1967, trú tại Ứng Hoà, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Gia Thuỵ (SN 1941, bố đẻ của Dũng).

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 1/12/2020, ông Phạm Gia Thụy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thành (SN 1951) và Phạm Anh Dũng ăn cơm tối tại nhà. Lúc này Dũng muốn đi mua rượu về uống nhưng vợ chồng ông Thuỵ không đồng ý.

Bực tức, Dúng cãi cự với bố rồi đập chiếc bát ăn trên mâm cơm. Khi ông Thuỵ nói "Mày không được đập cái gì trong nhà này" thì Dũng lập tức vung tay tát bố. Thấy 2 bố con xô xát, bà Thành chạy sang đi nhờ một đồng chí công an viên đến can ngăn.

Sau khi được hoà giải, vị công an viên ra về còn hai bố con ông Thuỵ ngồi vào bàn uống nước. Lúc này, Dũng lấy phích rót nước uống thì lại bị bố dùng tay gạt ngang, khiến chiếc phích rơi vỡ. Cuộc cãi lộn của 2 bố con lại bùng lên. Ngay sau đó, Dũng đứng dậy ra hiên nhà lấy con dao nhọn cầm ở tay.

Dũng nói với bố "Ông có tin là tôi đâm ông không"? Cho rằng nghịch tử chỉ dám "nói bậy" nên ông Thụy ưỡn ngực ra thách thức. Tức thì Dũng đâm thẳng nhát dao vào ngực bố.

Nỗi đau của ông lão bị chính con đẻ của mình đâm trọng thương - Ảnh 1.

Bị cáo Dũng (ảnh tư liệu)

Bị đâm, ông Thụy kêu lên và dùng tay ôm ngực đi ra phía cổng, rồi ngã gục. Gây án xong, Dũng vứt dao ở phía sau vường rồi sang nhà hàng xóm nhờ gọi xe để đưa ông Thuỵ đến bệnh viện.

Dũng lẩn trốn 1 ngày rồi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Về phía nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn, sức khoẻ bị tổn hại 15%.

Tại phiên toà, hình ảnh ông Thuỵ già nua chứng kiến đưa con tội lỗi hầu tòa khiến nhiều người xót xa.

Khi được hỏi, ông Thuỵ cho hay Dũng vốn nghiện rượu, cứ mỗi lần "quá chén" lại gây gổ, thậm chí dí dao vào cổ bố. Vợ chồng ông đã chuẩn bị được ít tiền để đưa Dũng đi cai nghiện, tuy nhiên chưa kịp đi thì điều đau lòng xảy ra.

Ông Thuỵ cho rằng, Dũng trở nên hư hỏng như ngày hôm nay do lỗi của vợ chồng ông vì đã không dạy dỗ con cái nên người. 

Xét mức độ của vụ án, sau khi xem xét tài liệu, lời khai trước toà, HĐXX – TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dũng 13 năm tù về tội "Giết người".

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top