Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người thợ hồ cùng lúc mất vợ và 2 con

Thứ hai, 17:26 15/07/2013 | Xã hội

“Khi mọi người tìm thấy, đưa thi thể các con tôi lên bờ, hai cháu còn đang ôm chặt lấy nhau. Chắc lúc đó chúng sợ quá…” - anh Nguyễn Văn Ty, người vừa mất vợ và hai con, đau đớn kể lại.

“Khi mọi người tìm thấy, đưa thi thể các con tôi lên bờ, hai cháu còn đang ôm chặt lấy nhau. Chắc lúc đó chúng sợ quá…” - anh Nguyễn Văn Ty, người vừa mất vợ và hai con, đau đớn kể lại.

Bữa cơm sum họp định mệnh

Như thông tin đã đưa, chiều 13/7, sau khi đi ăn tiệc tại nhà một người thân bên kia sông Hà Thanh (huyện Tuy Phước), 9 người cùng lên một chiếc thuyền nhỏ chèo về nhà, đến đoạn sông thuộc thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, thì thuyền bị chìm làm 3 mẹ con chị Thủy chết đuối. 6 người khác được người dân phát hiện cứu vớt kịp thời.

Nạn nhân xấu số là 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Như Thủy (38 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận), cháu Nguyễn Ngọc Hoàng (7 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Phát (5 tuổi).

Chiều 14/7, chúng tôi về thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, (Bình Định), chưa bao giờ xóm nghèo lại xảy ra vụ việc thương tâm đến vậy. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ, khói nhang nghi ngút, bên trong là 3 cỗ quan tài của 3 mẹ con chị Thủy đặt liền nhau. Quỳ bên 3 cỗ quan tài, bà Võ Thị Thân khóc tức tưởi gọi tên 2 đứa cháu nội và con dâu. Anh Nguyễn Văn Ty (36 tuổi) cùng lúc mất vợ và 2 con trai, không thể đứng vững được nữa.

Nỗi đau của người thợ hồ cùng lúc mất vợ và 2 con 1
Nước mắt người ở lại

Hơn 1 ngày trôi qua, anh Ty vẫn không tin vào cái chết đột ngột của vợ và hai con của mình. “Sáng đó, mấy anh chị em trong gia đình qua nhà ông anh ruột ở bên kia sông Hà Thanh tổ chức nấu nướng ăn uống anh em cùng quay quần bên nhau. Do đang dở công việc thợ hồ bên sông nên tôi phải về trước nên dặn vợ con ở lại chơi với các anh chị em rồi về sau. Nào ngờ đó là bữa cơm sum họp cuối cùng không trọn vẹn với vợ con tôi”, anh Ty kể trong nước mắt.

Đứng bên cạnh là Nguyễn Văn Phong (em trai anh Ty) người chèo chiếc sõng định mệnh. “Cũng tại tôi vông dụng, bản thân bơi không giỏi chẳng cứu được ai nên mới khiến chị dâu và 2 cháu tôi chết oan như vậy…” - anh Phong bật khóc.

Lời kể của người cứu 6 nạn nhân

Theo người thân kể lại, chiều 13/7, sau bữa cơm gia đình bên nhà người anh ruột ở bên kia sông Hà Thanh, 9 người gồm anh Nguyễn Văn Phong (28 tuổi, em trai anh Ty) với 2 đứa con, 3 mẹ con chị Thủy và một người chị họ cùng lên chiếc sõng dài khoảng 4m, rộng 1m, trên đường về nhà thì gặp nạn.

“Lúc đó, tôi đang xúc cát ở sông, do tiếng máy nổ ầm ầm chẳng nghe gì cả, nhưng như có linh tính mách bảo có người kêu cứu. Khi nhìn quanh thấy chiếc sõng đang chìm dần, mọi người chới với. Khi đó, không có sõng để chèo đến tôi đành phải bơi bộ, ra đến nơi cũng mệt đừ người rồi lại bị mấy người bám vào người nhận tôi xuống uống nước. Mình nghĩ lúc đó nếu cứu từng người một đưa vào bờ thì người còn lại sẽ chết và mình cũng không đủ sức. Nên tôi cú túm người một nâng lên khỏi mặt nước cho họ thở rồi lại thả xuống để nâng người khác lên chờ mọi người dân trên bờ chèo sõng ra cứu”, anh Nguyễn Ngọc Hơn (28 tuổi) người đầu tiên trực tiếp bới cứu sống được 6 nạn nhân kể lại.

Nhờ sự dũng cảm, mưu trí của anh Hơn mà 6 người gặp nạn may mắn được cứu sống. Riêng 3 mẹ con chị Thủy bị chìm xuống lòng sông sâu trong sự bất lực của mọi người. “Lúc đó, tôi chẳng biết bao nhiêu người bị chết đuối cả. Sau khoảng 10 phút mọi người chèo sõng ra đưa 6 người lên, rồi anh Phong nói còn 3 mẹ con chị Thủy ở dưới. Mọi người nhảy ùm xuống sông lặn tìm kiếm cả giờ đồng hồ nhưng bất lực”, anh Hơn nói.

Anh Phong dằn vặt kể lại: “Khi chèo ra đến giữa dòng gặp gió mạnh chiếc sõng chao đảo nghiêng nên nước tràn vào. Các cháu hoảng loạn sõng càng lắc lư mạnh nước vào nhiều. Thấy vậy, hai chị tôi hoảng loạn chỉ biết ôm chặt lấy các cháu mà không tát nước ra nên thuyền chìm ngay tức thì. Trong khi áo phao không có, lại chẳng ai biết bơi”.

Phải hơn 1 giờ sau, người dân cùng chính quyền địa phương dùng máy cào dò tìm mới tìm thấy thi thể 3 nạn nhân. “Nghe tiếng nhốn nháo ngoài sông tôi vội vàng chạy ra rồi lao luôn xuống sông. Bơi ra mới biết vợ con tôi gặp nạn, tôi hoảng loạn vô cùng tôi cố lặn tìm vợ con nhưng bất lực. Khi mọi người tìm thấy đưa thi thể vợ con tôi lên mà hai con tôi vẫn đang ôm chặt vào. Chắc vì cháu sợ quá…”, anh Ty kể trong nghẹn ngào.
 
“Tội nghiệp cho 3 mẹ con chị Thủy, ngày các nạn nhân gặp nạn là ngày tổ thợ hồ làm nhà cạnh đây nghỉ vì mới đổ trần. Nếu không mọi người phát hiện sớm cứu kịp thời thì 3 mẹ con chị Thủy đã không chết oan”, ông Nguyễn Ngọc Tư - người chèo sõng ra cùng tham gia cứu các nạn nhân chia sẻ.

Theo Dân trí

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top